Cảng quốc tế Cái Mép đón tàu container siêu lớn

VOV.VN -Tàu container siêu lớn CSCL Star trọng tải 157.000 tấn (Quốc tịch Trung Quốc) là một trong những tàu container lớn nhất thế giới.

Sáng nay (29/10), Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận làm hàng cho tàu container siêu lớn CSCL Star trọng tải 157.000 tấn (Quốc tịch Trung Quốc).

Đây là một trong những tàu container lớn nhất thế giới với trọng tải trên 14.000 TEU do liên minh Ocean Three (gồm 3 hãng tàu) khai thác trên tuyến dịch vụ Á-Âu, khai thác trong tuyến dịch vụ tàu mẹ đầu tiên kết nối Việt Nam và thị trường khu vực Bắc Âu.

Tàu CSCL Star có cập cảng Cái Mép (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Việc tiếp nhận làm hàng tàu siêu lớn này đúng với chức năng của cảng Cái Mép là trung tâm trung chuyển nội địa và trung chuyển quốc tế đầu tiên trong cả nước mà Chính phủ đã xác định, cũng như đáp ứng tốt các điều kiện của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu được ký kết vào tháng 9 vừa qua. Khu cảng nước sâu Cái Mép đã tạo ra một lợi thế cạnh tranh mới khi tiếp nhận tàu container siêu lớn trọng tải 14.000 tấn và trở thành cảng thứ ba trong khu vực, sau Sinagpore và Malaysia có khả năng làm hàng cho tàu kích cỡ này.

Tại lễ tiếp nhận tàu, ông Nguyễn Văn Công – Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết: “Lần đầu tiên chúng ta đón tiếp tàu có trọng tải lớn như vậy vào cảng biển Việt Nam và lần đầu tiên trong lịch sử hàng hải Việt Nam thực hiện trung chuyển quốc tế, trong đó có 130 container trung chuyển từ Thái Lan sang Cái Mép Thị Vải lên tàu này để đi Bắc Âu, sẽ mở ra cơ hội từng bước, chứng minh với các hãng tàu Quốc tế rằng, chúng ta có thể đón tiếp, cung cấp các dịch vụ thuận lợi, an toàn để đón các tàu lớn.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Cảng Cái Mép cuối năm đi vào hoạt động
Tân Cảng Cái Mép cuối năm đi vào hoạt động

Giai đoạn 2 cảng Tân Cảng Cái Mép với 600 m cầu bến, có thể tiếp nhận cùng lúc 2 tàu tải trọng từ 80.000 - 100.000 DWT và 40 ha bãi chứa container.

Tân Cảng Cái Mép cuối năm đi vào hoạt động

Tân Cảng Cái Mép cuối năm đi vào hoạt động

Giai đoạn 2 cảng Tân Cảng Cái Mép với 600 m cầu bến, có thể tiếp nhận cùng lúc 2 tàu tải trọng từ 80.000 - 100.000 DWT và 40 ha bãi chứa container.

Thái tử Đan Mạch dự lễ khánh thành cảng Cái Mép
Thái tử Đan Mạch dự lễ khánh thành cảng Cái Mép

Đoàn Thái tử Đan Mạch cũng đã dự lễ trao giải chung kết cuộc thi "Xe chạy bằng năng lượng mặt trời” tại TP HCM.

Thái tử Đan Mạch dự lễ khánh thành cảng Cái Mép

Thái tử Đan Mạch dự lễ khánh thành cảng Cái Mép

Đoàn Thái tử Đan Mạch cũng đã dự lễ trao giải chung kết cuộc thi "Xe chạy bằng năng lượng mặt trời” tại TP HCM.

Cảng Cái Mép - Thị Vải và nỗi lo mất khách
Cảng Cái Mép - Thị Vải và nỗi lo mất khách

(VOV) - Chi phí cao đã khiến cho lượng tàu vào cảng này ngày một giảm, nguy cơ khách hàng bỏ cảng là rất lớn.

Cảng Cái Mép - Thị Vải và nỗi lo mất khách

Cảng Cái Mép - Thị Vải và nỗi lo mất khách

(VOV) - Chi phí cao đã khiến cho lượng tàu vào cảng này ngày một giảm, nguy cơ khách hàng bỏ cảng là rất lớn.

Bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container ở cảng Cái Mép -Thị Vải
Bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container ở cảng Cái Mép -Thị Vải

Bộ GTVT chỉ đạo cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển tổ chức thực hiện mức giá tối thiểu do Nhà nước quy định

Bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container ở cảng Cái Mép -Thị Vải

Bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container ở cảng Cái Mép -Thị Vải

Bộ GTVT chỉ đạo cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển tổ chức thực hiện mức giá tối thiểu do Nhà nước quy định