Cầu Cổ Chiên sẽ chính thức khởi công vào ngày 2/8

VOV.VN -Dự án có tổng vốn đầu tư chỉ định là 1.264 tỉ đồng (không bao gồm hỗ trợ ngân sách Nhà nước)

Sau nhiều năm trì hoãn, điều chỉnh vì thiếu vốn, Dự án thành phần 1 -  cầu Cổ Chiên được chuyển sang theo hình thức hợp đồng BOT do ngân sách nhà nước góp vốn. Dự án chính thức khởi công vào ngày 2/8 tới.

Đây là lần đầu tiên ngân sách nhà nước góp vốn vào dự án đầu tư BOT. Tổng vốn đầu tư chỉ định (không bao gồm hỗ trợ ngân sách Nhà nước) là 1.264 tỉ đồng, do Liên doanh Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc - Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy thực hiện.

Thời hạn kinh doanh, chuyển giao công trình 19 năm 03 tháng, tính từ ngày bắt đầu thu phí hoàn vốn cho dự án.

Riêng dự án thành phần 2 do ngân sách đầu tư, tổng số gần 1.000 tỉ đồng đã khởi công cách đây 2 năm.

Cầu Cổ Chiên có chiều dài trên 13km, rộng 16m, nối liền 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh; sau khi hoàn thành, sẽ rút ngắn khoảng cách 70km từ TP.HCM đến Trà Vinh, Sóc Trăng …/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên