Cây Mắc ca - hướng thoát nghèo mới cho nông dân Lai Châu

VOV.VN - Tại tỉnh Lai Châu, bà con nông dân đã trồng tự phát khoảng 250 ha cây mắc ca, số diện tích này đã cho thu hoạch, tuy nhiên sản phẩm không đủ để bán.

Ngoài cây chè, chuối, cao su, cây mắc ca đã được nông dân vùng cao Lai Châu đưa vào trồng và cho hiệu quả kinh tế cao. Chính quyền địa phương đã đưa loại cây trồng mới này vào quy hoạch phát triển nông nghiệp, với mục tiêu đưa mắc ca trở thành cây trồng chủ lực.

Trên diện tích đất dốc bỏ hoang của gia đình, năm 2014 ông Nguyễn Văn Cận, ở bản Đông Phong, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường đưa vào trồng thử nghiệm cây mắc ca. Đây là cây trồng mới ở địa phương, nên từ khi trồng, gia đình ông cũng không mấy quan tâm mà chỉ bón phân theo thời vụ. Do phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nên cây sinh trưởng, phát triển tốt và chuẩn bị cho thu hoạch lứa quả đầu tiên.

"Hiện tại gia đình tôi có 100 cây mắc ca. Năm nay quả đậu tương đối nhiều. Đến bây  giờ  thì quả còn nhỏ và chờ đến khoảng tháng 9, tháng 10, dịp cuối năm thì mới biết được hiệu quả chính thức của nó" - ông Nguyễn Văn Cận chia sẻ.

Cây trồng mới mắc ca đã được khẳng định phù hợp với đất dốc, nhổ nhưỡng và khí hậu ở Lai Châu. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN

Cũng như gia đình ông Cận, gia đình bà Nguyễn Khánh Hòa, ở bản Chin Chu Chải, xã San Thàng, thành phố Lai Châu hiện có hơn 1 ha mắc ca được trồng xen trên diện tích chè của gia đình. Đến nay, diện tích mắc ca này đã được 7 năm tuổi và đã cho thu hoạch ba mùa quả.

Theo gia đình, cây trồng càng lâu năm quả càng sai, sang năm thứ 6 sẽ cho thu hoạch khoảng 4 tấn quả tươi/ha, bán với giá năm 2016 là 50.000 đồng/kg, cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng và thị trường Lai Châu cũng không đủ để bán.

Bà Nguyễn Khánh Hòa cho biết: "Vườn của gia đình tôi đến bây giờ năm nay là năm thứ ba ra quả và nó rất sai theo tiến độ từng năm một. Hiện tại đầu ra của mắc ca, nếu số lượng nhiều thì tôi cũng chưa biết, nhưng số lượng như bây giờ thì không đủ để cung cấp tại thị trường Lai Châu này".

Theo các chuyên gia nông nghiệp, cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Lai Châu rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và có thể trồng tập trung hoặc trồng xen với cây chè. Mỗi ha cây mắc ca tập trung, sau năm thứ 3 trồng sẽ cho thu hoạch khoảng 800kg quả, với thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng. Càng về những năm sau, năng suất thu hoạch quả càng tăng lên. Gần 4.000 héc ta chè hiện nay của địa phương là một lợi thế lớn để trồng xen loại cây trồng mới này.

Cây mắc ca được trồng tại Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Duy/TTXVN).

Ông Nguyễn Lân Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội mắc ca Việt Nam cho biết: "Chúng ta thấy rõ ràng là cây mắc ca sau 3 năm trồng đã có quả và quả rất tốt. Những vườn mà bà con đã trồng kể cả xen trong chè, xen trong ngô đều rất tốt. Điều đó nói lên điều kiện trồng mắc ca ở Lai Châu là rất rộng rãi. Chúng ta đã thấy những nương chè mà chồng xen mắc ca rồi, mắc ca vừa che tán chè lên rất tốt rồi mắc ca cũng cho thu hoạch nữa; cho nên rất nhiều diện tích chè là chúng ta có thể đưa mắc ca vào trồng xen".

Hiện nay, tại tỉnh Lai Châu bà con nông dân đã trồng tự phát khoảng 250 ha, số diện tích này đã cho thu hoạch, tuy nhiên sản phẩm không đủ để bán. Theo đề án phát triển cây mắc ca của tỉnh, từ nay đến năm 2020 địa phương sẽ trồng 3.600 ha, trong đó có 2.600 ha trồng tập trung và 1000 ha trồng xen trên cây chè. Ngoài việc dành khoảng 100 tỷ đồng hỗ trợ bà con nông dân, các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng diện tích, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện về cơ chế và đất đai cho các doanh nghiệp vào đầu tư trồng tập trung, thu mua và chế biến hạt mắc ca. 

Ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết: "Chủ trương của tỉnh tới đây là đẩy mạnh phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh ở những nơi có điều kiện thích hợp. Hiện nay tỉnh đang giao cho sở Nông nghiệp cùng với các sở, ngành xây dựng đề án phát triển cây mắc ca. Trong đó, đề án bao gồm cả hướng dẫn về kỹ thuật, cũng như chính sách và cơ chế để hỗ trợ cho nông dân và doanh nghiệp trong việc trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm".

Cây trồng mới mắc ca đã được khẳng định phù hợp với đất dốc, thổ nhưỡng và khí hậu ở Lai Châu. Cùng với lợi thế về điều kiện tự nhiên, sự ủng hộ của người nông dân, doanh nghiệp, cũng như sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà khoa học, cây mắc ca sẽ giúp cho nông dân ở nhiều địa phương vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người thanh niên Điện Biên làm giàu thành công từ trang trại
Người thanh niên Điện Biên làm giàu thành công từ trang trại

VOV.VN - Với mô hình trang trại khép kín, trang trại của Phạm Anh Dũng mỗi năm cho thu nhập ổn định trên 900 triệu đồng, tạo nhiều việc làm cho bà con.

Người thanh niên Điện Biên làm giàu thành công từ trang trại

Người thanh niên Điện Biên làm giàu thành công từ trang trại

VOV.VN - Với mô hình trang trại khép kín, trang trại của Phạm Anh Dũng mỗi năm cho thu nhập ổn định trên 900 triệu đồng, tạo nhiều việc làm cho bà con.

Làm giàu từ loài cá đẻ trứng giá hàng ngàn USD/kg
Làm giàu từ loài cá đẻ trứng giá hàng ngàn USD/kg

Không chỉ bán cá thịt có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi cá tầm còn có thể thu hoạch trứng bán với giá hàng ngàn USD/kg.

Làm giàu từ loài cá đẻ trứng giá hàng ngàn USD/kg

Làm giàu từ loài cá đẻ trứng giá hàng ngàn USD/kg

Không chỉ bán cá thịt có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi cá tầm còn có thể thu hoạch trứng bán với giá hàng ngàn USD/kg.

Làm giàu từ cách sử dụng hèm bia nuôi cừu vỗ béo
Làm giàu từ cách sử dụng hèm bia nuôi cừu vỗ béo

VOV.VN - Chăn nuôi cừu vỗ béo từ hèm bia của anh Huỳnh Nguyên Đăng ở tỉnh Ninh Thuận được xem là mô hình mang tính đột phá, giúp nông dân làm giàu.

Làm giàu từ cách sử dụng hèm bia nuôi cừu vỗ béo

Làm giàu từ cách sử dụng hèm bia nuôi cừu vỗ béo

VOV.VN - Chăn nuôi cừu vỗ béo từ hèm bia của anh Huỳnh Nguyên Đăng ở tỉnh Ninh Thuận được xem là mô hình mang tính đột phá, giúp nông dân làm giàu.

Người thanh niên làm giàu từ mô hình trồng rau quả an toàn
Người thanh niên làm giàu từ mô hình trồng rau quả an toàn

VOV.VN - Đỗ Xuân Đại đã gây dựng mô hình trồng rau quả an toàn, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho bản thân và nhiều hộ dân trong vùng.

Người thanh niên làm giàu từ mô hình trồng rau quả an toàn

Người thanh niên làm giàu từ mô hình trồng rau quả an toàn

VOV.VN - Đỗ Xuân Đại đã gây dựng mô hình trồng rau quả an toàn, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho bản thân và nhiều hộ dân trong vùng.

Cây siêu quả Magic-S mở ra cơ hội làm giàu mới
Cây siêu quả Magic-S mở ra cơ hội làm giàu mới

VOV.VN - Hiện giá nhập quả Magic-S về đến Việt Nam lên tới 1 triệu đồng/kg nên đây sẽ là cơ hội rất lớn để có thể làm giàu từ cây trồng mới này.

Cây siêu quả Magic-S mở ra cơ hội làm giàu mới

Cây siêu quả Magic-S mở ra cơ hội làm giàu mới

VOV.VN - Hiện giá nhập quả Magic-S về đến Việt Nam lên tới 1 triệu đồng/kg nên đây sẽ là cơ hội rất lớn để có thể làm giàu từ cây trồng mới này.