Chàng trai người Dao làm giàu từ 2 bàn tay trắng

VOV.VN -Từ nguồn vốn vay phát triển chăn nuôi, Tẩn A Sếnh còn sản xuất gạch ba banh tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.

Anh Tẩn A Sếnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Dao nghèo, đông con ở Bản Sèng Lảng, Xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Không cam chịu đói nghèo, anh đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, kết hợp sản xuất gạch ba banh cho thu nhập ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi ở địa phương.

Trong căn nhà trình tường do vợ chồng chắt chiu xây dựng, anh Tẩn A Sếnh kể: Khi mới xây dựng gia đình, cuộc sống của vợ chồng anh vô cùng thiếu thốn, cả ngày lam lũ ruộng nương cũng vẫn không đủ ăn. Sau khi đi nhiều nơi tìm hướng giúp gia đình thoát nghèo, năm 2009 anh vay vốn từ anh em, họ hàng đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đầu năm 2011 anh Sếnh tiếp tục vay 100 triệu đồng vốn Ngân hàng để mở rộng diện tích chăn nuôi. Bình quân mỗi năm anh bán ra thị trường hơn 2 tấn lợn, cộng với trâu, bò, ngựa bán thịt. Mỗi năm trừ chi phí còn thu về trên 300 triệu đồng.

“Khi xây dựng gia đình, cuộc sống nhiều khó khăn, một phần do chưa có kinh nghiệm, phần vì ở  huyện vùng Cao Sìn Hồ khí hậu rất khắc nghiệt, do vậy phải chọn đúng thời điểm chăn nuôi. Từ chỗ nuôi lợn, nhận thấy trên thị trường nhu cầu ngựa thịt cao, mỗi năm ngựa lại sinh sản một lứa, ngựa lại chịu rét tốt nên gia đình tập trung đầu tư nuôi ngựa”, anh Tẩn A Sếnh chia sẻ.

Anh Sếnh (ngoài cùng bên phải) tại xưởng sản xuất gạch ba banh.
(Ảnh: Báo Lai Châu)
Bên canh đó, anh Sếnh còn đầu tư hết số tiền dành giụm từ chăn nuôi và vay thêm ngân hàng để mua 4 máy làm gạch ba banh cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn. Trừ hết các chi phí, hàng năm nguồn thu từ sản xuất gạch ba banh của gia đình anh ước gần 400 triệu đồng. Đến nay anh đã trả hết vốn vay cho ngân hàng, lại còn mua thêm được 2 xe ô tô chuyên chở đá làm gạch. Không chỉ tăng thêm thu nhập cho gia đình, con cái học được học hành, xưởng sản xuất gạch của gia đình anh còn tạo công ăn việc làm cho nhiều bà con trong bản.

Anh Chẻo A Nái, một hộ gia đình nghèo trong bản, được anh Sếnh tạo điều kiện làm công nhật tại xưởng gạch ba banh cho biết, anh Sếnh không những giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi mà còn tạo điều kiện cho nhiều gia đình có công ăn việc làm. Nhờ có lò làm gạch Ba Banh của gia đình anh Sếnh, nhiều gia đình đã có thêm thu nhập ổn định trên 4 triệu đồng/người/tháng.          

Xã Tả Phìn nơi anh Tẩn A Sếnh sinh sống phần lớn là đồng bào Dao sinh sống. Cả xã có trên 570 hộ thì có tới hơn 230 hộ nghèo. Tả Phìn còn là vùng đất bạc màu khiến nhiều người dân nơi đây loay hoay không biết trồng cây gì, nuôi con gì để phát triển kinh tế gia đình. Hiệu quả từ mô hình kinh tế của gia đình Anh Tẩn A Sếnh thực sự đã mở cho người nông dân nơi đây hướng đi mới, tư duy mới trong sản xuất chăn nuôi. Nhiều gia đình đã và đang học tập anh Sếnh để thoát nghèo.

Ông Chẻo Cuổi Lù, trưởng bản Sèng Lảng, xã Tả Phìn cho biết, gia đình anh Sếnh biết làm ăn phát triển kinh tế rất tốt, không những phát phát triển chăn nuôi, sản xuất kinh doanh giỏi, anh Sếnh còn giúp đỡ nhiều gia đình có điều kiện vươn lên. Cùng với tinh thần đùm bọc đoàn kết, gia đình anh Sếnh nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa, và phát triển chăn nuôi, sản xuất xuất kinh tế giỏi.

Không cam chịu đói nghèo, vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng, anh Tẩn A Sếnh thật xứng đáng là tấm gương sáng ở bản làng vùng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giàu từ cây na trên vùng đất Sơn La
Làm giàu từ cây na trên vùng đất Sơn La

VOV.VN - Ông Trương Văn Đôn là người đã biết cách làm giàu từ 3 ha trồng cây na cho thu nhập gần 700 triệu đồng mỗi năm.

Làm giàu từ cây na trên vùng đất Sơn La

Làm giàu từ cây na trên vùng đất Sơn La

VOV.VN - Ông Trương Văn Đôn là người đã biết cách làm giàu từ 3 ha trồng cây na cho thu nhập gần 700 triệu đồng mỗi năm.

Người dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La làm giàu trên quê mới
Người dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La làm giàu trên quê mới

VOV.VN -Chính quyền bản Bỉa đã hướng dẫn bà con phát triển nghề nuôi cá lồng, vịt trời… và có hàng chục hộ gia đình thoát nghèo từ mô hình này.

Người dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La làm giàu trên quê mới

Người dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La làm giàu trên quê mới

VOV.VN -Chính quyền bản Bỉa đã hướng dẫn bà con phát triển nghề nuôi cá lồng, vịt trời… và có hàng chục hộ gia đình thoát nghèo từ mô hình này.

Làm giàu, thu hàng chục triệu nhờ chế biến khoai deo
Làm giàu, thu hàng chục triệu nhờ chế biến khoai deo

VOV.VN - Gần đây, người dân Quảng Bình chế biến khoai deo cho hiệu quả kinh tế cao, tạo nhiều việc làm ổn định và thu nhập cao.

Làm giàu, thu hàng chục triệu nhờ chế biến khoai deo

Làm giàu, thu hàng chục triệu nhờ chế biến khoai deo

VOV.VN - Gần đây, người dân Quảng Bình chế biến khoai deo cho hiệu quả kinh tế cao, tạo nhiều việc làm ổn định và thu nhập cao.

Chuyện về cựu chiến binh làm giàu trên đất Tây Nguyên
Chuyện về cựu chiến binh làm giàu trên đất Tây Nguyên

VOV.VN -Làm giàu thành công từ mô hình trang trại, cựu chiến binh Ngô Công Đoan ở Gia Lai vừa được vinh danh điển hình tiên tiến toàn quốc 2015.

Chuyện về cựu chiến binh làm giàu trên đất Tây Nguyên

Chuyện về cựu chiến binh làm giàu trên đất Tây Nguyên

VOV.VN -Làm giàu thành công từ mô hình trang trại, cựu chiến binh Ngô Công Đoan ở Gia Lai vừa được vinh danh điển hình tiên tiến toàn quốc 2015.