Chi 200.000 tỉ đồng/năm mua sắm tài sản công

Số liệu được ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), cho biết tại cuộc họp báo về mua sắm tài sản tập trung ngày 28/4.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, hiện việc mua sắm tài sản công chủ yếu được thực hiện bằng hình thức phân tán, nhỏ lẻ với hơn 100.000 đầu mối. Tất cả đều cùng thực hiện một quy trình đấu thầu mua sắm với cùng một số loại tài sản như nhau, gây lãng phí và dễ thất thoát, tham nhũng.

Trong khi đó, mua sắm theo phương thức tập trung được quy gọn lại thành một số đầu mối bao gồm: đơn vị mua sắm tập trung tài sản quốc gia; đơn vị mua sắm thuốc tập trung quốc gia và các đơn vị mua sắm tập trung của bộ, ngành, tỉnh, thành. Triển khai theo phương thức này sẽ góp phần tiết kiệm chi ngân sách nhà nước do giảm giá mua và giảm chi phí thực hiện các thủ tục liên quan đến đấu thầu. Theo tính toán từ kinh nghiệm các nước, phương thức này sẽ giảm chi phí khoảng 10 - 17% so với phương thức mua sắm riêng lẻ áp dụng trước đó. Ước tính, mỗi năm nguồn lực chi ngân sách cho mua sắm tập trung lên tới 200.000 tỉ đồng. Như vậy, con số tiết kiệm được dao động từ 20.000 - 27.000 tỉ đồng mỗi năm.
Theo ông Thịnh, hiện Bộ Tài chính đang dự kiến trước mắt trình Thủ tướng 4 mặt hàng (ô tô, máy photocopy, máy tính và máy in) để mua sắm theo phương thức tập trung. Riêng ô tô là mặt hàng sử dụng phổ biến có tiêu chuẩn, định mức rõ ràng được xã hội quan tâm sẽ thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia. Qua quá trình triển khai thực hiện rút kinh nghiệm và bổ sung thêm các mặt hàng mới phù hợp với thực tế của đất nước tại từng thời kỳ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham nhũng vặt như thực phẩm bẩn, làm hại cả đất nước
Tham nhũng vặt như thực phẩm bẩn, làm hại cả đất nước

PGS.TS Đặng Ngọc Dinh: Tham nhũng bây giờ cũng như thực phẩm bẩn, đang ngấm ngầm làm hại cả đất nước, khiến chúng ta không tiến lên được.

Tham nhũng vặt như thực phẩm bẩn, làm hại cả đất nước

Tham nhũng vặt như thực phẩm bẩn, làm hại cả đất nước

PGS.TS Đặng Ngọc Dinh: Tham nhũng bây giờ cũng như thực phẩm bẩn, đang ngấm ngầm làm hại cả đất nước, khiến chúng ta không tiến lên được.

Tổng Bí thư: Đẩy nhanh tiến độ xét xử án tham nhũng nghiêm trọng
Tổng Bí thư: Đẩy nhanh tiến độ xét xử án tham nhũng nghiêm trọng

VOV.VN - Tổng Bí thư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật một số vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng.

Tổng Bí thư: Đẩy nhanh tiến độ xét xử án tham nhũng nghiêm trọng

Tổng Bí thư: Đẩy nhanh tiến độ xét xử án tham nhũng nghiêm trọng

VOV.VN - Tổng Bí thư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật một số vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng.

Trung Quốc: Tham nhũng từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình
Trung Quốc: Tham nhũng từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình

VOV.VN - Theo quy định mới về án phạt đối với tội danh tham nhũng của Trung Quốc, những người nhận hối lộ từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình.

Trung Quốc: Tham nhũng từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình

Trung Quốc: Tham nhũng từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình

VOV.VN - Theo quy định mới về án phạt đối với tội danh tham nhũng của Trung Quốc, những người nhận hối lộ từ 3 triệu Nhân dân tệ trở lên sẽ bị tử hình.

Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng
Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị Bộ Công an phối hợp với VKSNDTC trong việc ký kết các thỏa thuận tương trợ tư pháp về dẫn độ tội phạm tham nhũng.

Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng

Thủ tướng chỉ thị nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị Bộ Công an phối hợp với VKSNDTC trong việc ký kết các thỏa thuận tương trợ tư pháp về dẫn độ tội phạm tham nhũng.

BCĐ phòng chống tham nhũng sẽ cho ý kiến về kết quả xử 8 vụ đại án
BCĐ phòng chống tham nhũng sẽ cho ý kiến về kết quả xử 8 vụ đại án

VOV.VN - Ban Chỉ đạo sẽ thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả xét xử 8 vụ án trước Đại hội XII của Đảng,

BCĐ phòng chống tham nhũng sẽ cho ý kiến về kết quả xử 8 vụ đại án

BCĐ phòng chống tham nhũng sẽ cho ý kiến về kết quả xử 8 vụ đại án

VOV.VN - Ban Chỉ đạo sẽ thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả xét xử 8 vụ án trước Đại hội XII của Đảng,

Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng đặc biệt quan trọng, vô cùng khó khăn
Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng đặc biệt quan trọng, vô cùng khó khăn

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng đặc biệt quan trọng, vô cùng khó khăn

Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng đặc biệt quan trọng, vô cùng khó khăn

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.