Chi phí ‘bôi trơn’ tiếp tục tăng, doanh nghiệp Việt ngại lớn

VOV.VN -Chỉ số PCI 2015 cho thấy, chi phí không chính thức của các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tăng và nhiều rào cản khiến doanh nghiệp “ngại lớn”.

Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2015 vừa được công bố cho thấy, năm 2015, chi phí không chính thức của các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tăng. Đây là một trong nhiều nguyên nhân quan trọng khiến doanh nghiệp Việt, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa “chậm lớn”.

Chi phí ‘bôi trơn’ vẫn tăng

Cụ thể, theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, qua PCI 2015 cho thấy, tỉ lệ doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí không chính thức tăng qua các năm, từ 50% (2013), lên tới 64,5% (2014) và 66% (2015). Hơn 11% doanh nghiệp tham gia điều tra năm nay cho biết các khoản chi cho riêng mục này chiếm tới hơn 10% tổng doanh thu của họ, tăng nhẹ so với 2014 (10%). Vẫn có 65% doanh nghiệp cho biết tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến.

Chi phí không chính thức của DN Việt vẫn tăng (ảnh minh họa: KT)

Về vấn đề gia nhập thị trường của doanh nghiệp, ông Tuấn cho hay, thời gian chờ đăng ký và cấp giấy đăng ký doanh nghiệp đã được rút ngắn ở mức kỉ lục trong vòng 11 năm điều tra PCI. Hiện nay, kể cả thời gian chuẩn bị hồ sơ và đi lại, một doanh nghiệp trung bình chỉ mất 8 ngày để có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong tay, thay vì 10-12 ngày như trước. Thời gian để chuẩn bị và hoàn tất sửa đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cũng giảm mạnh từ 7 xuống 5 ngày. Lưu ý rằng con số thời gian này đo lường thời gian thực tế mà doanh nghiệp thực hiện chứ không phải thời gian thủ tục ghi nhận tại các phòng đăng ký kinh doanh.

Còn về tính minh bạch, qua khảo sát, khả năng tiếp cận các tài liệu kế hoạch cấp tỉnh như bản đồ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng được cải thiện. Đặc biệt, điểm số website trung bình của các địa phương tăng cao nhất trong 3 năm qua (30/54 điểm), khi website, cổng thông tin điện tử của chính quyền các tỉnh, thành phố dần trở thành kênh cung cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. Tỉ lệ doanh nghiệp truy cập vào cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố tăng mạnh từ 64% (2014) lên 72%.

Đồng thời, chi phí thời gian thực hiện các thủ tục hành chính năm 2015 cũng đánh dấu những cải thiện trong công tác cải cách hành chính với nhiều doanh nghiệp nhỏ ghi nhận thủ tục, giấy tờ đơn giản hơn (51%), doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần để lấy con dấu và chữ ký (61%), cán bộ nhà nước làm việc hiệu quả (67%) và thân thiện, nhiệt tình (59%).

Doanh nghiệp vẫn “ngại lớn”

Số liệu khảo sát cho thấy, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng các doanh nghiệp tại Việt Nam. Dẫn từ Sách Trắng DNNVV Việt Nam năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, ông Đậu Anh Tuấn cho hay, có tới 97,6% doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam là các DNNVV. Khu vực này giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của bất cứ một địa phương hay quốc gia nào. Nhưng nghịch lý ở chỗ, các doanh nghiệp này ở nước ta còn “ngại lớn”.

Giải thích nguyên nhân tình trạng này, ông Đậu Anh Tuấn chỉ rõ: Qua khảo sát PCI 2015, có tới 74% doanh nghiệp từng đón tiếp các đoàn thanh kiểm tra trong tất cả các lĩnh vực trong năm vừa qua. Có một hiện tượng đáng lo ngại: Các doanh nghiệp có quy mô càng lớn, gánh nặng về thanh tra, kiểm tra càng cao. Chi phí thực hiện thủ tục hành chính tăng, rủi ro tăng lên khi quy mô tăng.

Cụ thể, thông thường các DNNVV phải tiếp đón 1-2 cuộc thanh kiểm tra trong năm. Với các doanh nghiệp quy mô lớn, con số này là khoảng 3 cuộc. Tính toán chung, có 18% doanh nghiệp siêu nhỏ, 24% doanh nghiệp nhỏ và 43% doanh nghiệp quy mô vừa đón tiếp ít nhất 3 đoàn thanh kiểm tra doanh nghiệp trong năm gần nhất, trong khi con số này là 50% đối với doanh nghiệp quy mô lớn.

Đáng lưu ý, thanh tra, kiểm tra chưa có sự phối hợp tốt giữa các cấp, ngành. Điều này thể hiện qua tỷ lệ doanh nghiệp phản ánh về tình trạng trùng lặp về nội dung thanh tra, kiểm tra giữa các đoàn đến doanh nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy 25% doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và 30% doanh nghiệp vừa cho biết nội dung thanh kiểm tra của các đoàn bị trùng lặp. Với các doanh nghiệp quy mô lớn, con số này lên tới 32%.

Chi phí thời gian trong các cuộc thanh kiểm tra thuế cũng gia tăng theo quy mô của doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp siêu nhỏ, trung bình mỗi lần thanh kiểm tra thuế mất khoảng 3 giờ; đối với các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp quy mô vừa, con số này lần lượt là 7 và 8 giờ. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp quy mô lớn, thông thường mỗi cuộc thanh kiểm tra thuế thường làm mất khoảng 40 giờ của doanh nghiệp.

Cùng với đó, gánh nặng thực hiện thủ tục hành chính cũng gia tăng theo quy mô của doanh nghiệp. Gây phiền hà nhất là các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, đất đai, hải quan, an toàn phòng chống cháy nổ, lao động, bảo vệ môi trường và thanh toán qua kho bạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên Quảng Ninh đứng 4/63 về PCI
Lần đầu tiên Quảng Ninh đứng 4/63 về PCI

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Đây là sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền qua những năm vừa qua.

Lần đầu tiên Quảng Ninh đứng 4/63 về PCI

Lần đầu tiên Quảng Ninh đứng 4/63 về PCI

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Đây là sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền qua những năm vừa qua.

Chỉ số PCI thấp, Hà Nội họp về môi trường đầu tư
Chỉ số PCI thấp, Hà Nội họp về môi trường đầu tư

VOV.VN-Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo Hà Nội là 1 trong 5 chỉ số bị xếp loại gần đội sổ trong đánh giá PCI thủ đô vừa được công bố.

Chỉ số PCI thấp, Hà Nội họp về môi trường đầu tư

Chỉ số PCI thấp, Hà Nội họp về môi trường đầu tư

VOV.VN-Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo Hà Nội là 1 trong 5 chỉ số bị xếp loại gần đội sổ trong đánh giá PCI thủ đô vừa được công bố.

Tăng 18 bậc, Hà Nội vẫn đứng giữa bảng xếp hạng PCI
Tăng 18 bậc, Hà Nội vẫn đứng giữa bảng xếp hạng PCI

VOV.VN - Chủ tịch VCCI- Vũ Tiến Lộc đánh giá những năm qua, Hà Nội là  địa phương tích cực cải thiện chỉ số PCI.

Tăng 18 bậc, Hà Nội vẫn đứng giữa bảng xếp hạng PCI

Tăng 18 bậc, Hà Nội vẫn đứng giữa bảng xếp hạng PCI

VOV.VN - Chủ tịch VCCI- Vũ Tiến Lộc đánh giá những năm qua, Hà Nội là  địa phương tích cực cải thiện chỉ số PCI.

Quảng Ninh: Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI
Quảng Ninh: Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI

VOV.VN - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh đang dần cải thiện mạnh mẽ nhờ định hướng đúng đắn cũng như mô hình hỗ trợ đầu tư hiệu quả.

Quảng Ninh: Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI

Quảng Ninh: Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI

VOV.VN - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh đang dần cải thiện mạnh mẽ nhờ định hướng đúng đắn cũng như mô hình hỗ trợ đầu tư hiệu quả.

Cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng vững ngôi đầu, Hà Nội ‘ngoi’ thêm 2 bậc
Cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng vững ngôi đầu, Hà Nội ‘ngoi’ thêm 2 bậc

VOV.VN -Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015 vừa công bố Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng, TPHCM tụt xuống thứ 6, Hà Nội tăng 2 bậc, lên số 24.

Cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng vững ngôi đầu, Hà Nội ‘ngoi’ thêm 2 bậc

Cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng vững ngôi đầu, Hà Nội ‘ngoi’ thêm 2 bậc

VOV.VN -Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015 vừa công bố Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng, TPHCM tụt xuống thứ 6, Hà Nội tăng 2 bậc, lên số 24.

Chủ tịch Đà Nẵng bất ngờ vì thành phố đạt quán quân PCI 2014
Chủ tịch Đà Nẵng bất ngờ vì thành phố đạt quán quân PCI 2014

VOV.VN -Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thấy bất ngờ khi Thành phố đạt vị trí này và khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa để giữ hạng.

Chủ tịch Đà Nẵng bất ngờ vì thành phố đạt quán quân PCI 2014

Chủ tịch Đà Nẵng bất ngờ vì thành phố đạt quán quân PCI 2014

VOV.VN -Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thấy bất ngờ khi Thành phố đạt vị trí này và khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa để giữ hạng.

Top 5 PCI: Quảng Ninh quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp
Top 5 PCI: Quảng Ninh quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp

VOV.VN -Ngày 16/4 vừa qua trong lễ công bố Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Việt Nam năm 2014, Quảng Ninh đứng hàng thứ 5.

Top 5 PCI: Quảng Ninh quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp

Top 5 PCI: Quảng Ninh quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp

VOV.VN -Ngày 16/4 vừa qua trong lễ công bố Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Việt Nam năm 2014, Quảng Ninh đứng hàng thứ 5.