China Southern Airlines khai thác đường bay thẳng TP HCM - Bắc Kinh

VOV.VN - China Southern Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối hai thành phố lớn là TP HCM và Bắc Kinh với tần suất bay mỗi ngày một chuyến.

Ngày 17/3, chiếc máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu CZ6042 của China Southern Airlines chở gần 150 hành khách cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất và đáp ở sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh vào rạng sáng ngày 18/3, chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bắc Kinh với tần suất bay mỗi ngày một chuyến.

(Ảnh minh họa: KT)

Sự kiện này đánh dấu một bước đột phá ngoạn mục khi China Southern Airlines tại TP.HCM là Hãng Hàng Không duy nhất tại Đông Nam Á khai thác các chuyến bay thường lệ kết nối trực tiếp với Bốn thành phố lớn của Trung Quốc như: Bắc Kinh; Thượng Hải; Quảng Châu; Thâm Quyến.

China Southern Airlines là hãng hàng không lớn nhất Châu Á, trụ sở chính đặt tại Quảng Châu (Trung Quốc), có số lượng máy bay hơn 700 chiếc, hàng năm vận chuyển trên 100.000.000 lượt hành khách, xếp thứ ba về các hãng hàng không trên thế giới.

Ngoài Quảng Châu là cửa ngỏ chính phía nam Trung Quốc và là nơi đặt trụ sở chính của China Southern Airlines, thì Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc ở khu vực phía bắc với sân bay quốc tế lớn và hiện đại. Bắc Kinh cũng là một trong bốn điểm trung chuyển quốc tế và quốc nội của China Southern Airlines.

Mỗi ngày, China Southern Airlines có hơn 1,600 chuyến bay bay đến 41 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 190 điểm đến. Hành khách khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bắc Kinh thể trung chuyển dễ dàng đến các thành phố khác ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc như Thẩm Dương, Đại Liên, Cáp Nhĩ Tân, Trường Xuân,…Đồng thời, cũng như có thể bay đến các tuyến đường quốc tế như Seattle, Amsterdam…

Theo nhu cầu mạnh mẽ của thị trường, China Southern Airlines đang có kế hoạch xem xét điều chỉnh giờ bay nhằm phục vụ tốt hơn và thuận tiện hơn cho hành khách trung chuyển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng có đường bay thẳng đi Hàn Quốc, Thái Lan
Hải Phòng có đường bay thẳng đi Hàn Quốc, Thái Lan

VOV.VN - Với hai đường bay quốc tế mới này, Vietjet đã khai thác tổng số 9 đường bay nội địa và quốc tế từ sân bay Cát Bi của TP Hải Phòng.

Hải Phòng có đường bay thẳng đi Hàn Quốc, Thái Lan

Hải Phòng có đường bay thẳng đi Hàn Quốc, Thái Lan

VOV.VN - Với hai đường bay quốc tế mới này, Vietjet đã khai thác tổng số 9 đường bay nội địa và quốc tế từ sân bay Cát Bi của TP Hải Phòng.

Hải Phòng: Mở hai đường bay thẳng đến Thái Lan và Hàn Quốc
Hải Phòng: Mở hai đường bay thẳng đến Thái Lan và Hàn Quốc

VOV.VN - Tháng 11, 12 tới, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi sẽ chính thức mở thêm hai đường bay mới từ Hải Phòng đến Bangkok- Thái Lan và Seoul- Hàn Quốc. 

Hải Phòng: Mở hai đường bay thẳng đến Thái Lan và Hàn Quốc

Hải Phòng: Mở hai đường bay thẳng đến Thái Lan và Hàn Quốc

VOV.VN - Tháng 11, 12 tới, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi sẽ chính thức mở thêm hai đường bay mới từ Hải Phòng đến Bangkok- Thái Lan và Seoul- Hàn Quốc. 

Vietnam Airlines dùng tàu bay hiện đại B787 tuyến Hà Nội - Bắc Kinh
Vietnam Airlines dùng tàu bay hiện đại B787 tuyến Hà Nội - Bắc Kinh

VOV.VN - Vietnam Airlines khai thác đường bay tới Bắc Kinh với tần suất 5 chuyến/tuần, trong đó có 3 chuyến/tuần dùng tàu bay hiện đại B787.

Vietnam Airlines dùng tàu bay hiện đại B787 tuyến Hà Nội - Bắc Kinh

Vietnam Airlines dùng tàu bay hiện đại B787 tuyến Hà Nội - Bắc Kinh

VOV.VN - Vietnam Airlines khai thác đường bay tới Bắc Kinh với tần suất 5 chuyến/tuần, trong đó có 3 chuyến/tuần dùng tàu bay hiện đại B787.