Chính phủ điều hành xăng dầu vì lợi ích chung của đất nước

(VOV) -Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định điều này khi trả lời báo chí tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều 29/3.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay (29/3), báo chí đặt câu hỏi về việc tăng giá xăng dầu chiều 28/3, liệu có phải do giá xăng dầu trong nước thấp hơn giá xăng dầu ở một số nước có chung biên giới và cơ quan chức năng không kiểm soát được tình hình buôn lậu xăng dầu? Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: Chúng ta đã nhiều lần bàn về giá xăng dầu. Các bộ đang điều hành giá xăng dầu theo Nghị định 84, qui định chặt chẽ về trật tự, qui trình thủ tục dẫn đến điều chỉnh giá xăng dầu.

Theo Bộ trưởng Đam: “Tôi đọc có thấy lý do nêu ra là giá xăng dầu trong nước thấp hơn giá một số nước xung quanh nên điều chỉnh giá. Tuy nhiên, đó chỉ là 1 dẫn chiếu để so sánh nhưng không phải lý do chính tăng giá xăng dầu. Lý do chính là giá bán thấp hơn giá cơ sở. Nếu tiếp tục duy trì thì Quỹ bình ổn sẽ hết, phải lấy ngân sách bù vào. Đã từ lâu, chúng ta thống nhất là không thể bao cấp mà phải theo cơ chế thị trường định hướng XHCN”.

Bộ trưởng cũng dẫn chứng, cách đây 1 tháng, nhiều báo rút tít “Không thể không tăng giá xăng dầu” – Thời điểm đó, Thủ tướng chủ trì cuộc họp thấy rằng liên bộ thấy có đủ yếu tố tăng giá xăng dầu, nhưng để không dồn thêm khó khăn cho người dân, DN, Thủ tướng đã quyết định không tăng giá bán xăng dầu.

Bộ trưởng cũng cho biết, Chính phủ cũng đã dự liệu được việc tăng giá xăng dầu trong lúc giá xăng dầu thế giới xuống. Tháng trước, CP đã dự liệu, từ tháng 3, khi thời tiết bớt lạnh thì giá xăng dầu sẽ không căng nữa. Nếu lúc đó mới tăng dễ có những suy diễn không đúng. Chính vì vậy, Chính phủ yêu cầu các bộ liên quan trước hết phải công khai, minh bạch tất cả: Qũy bình ổn có bao nhiêu, từng DN sử dụng bao nhiêu… tất cả các thông tin đó đến nay cơ bản được công khai.

Chính phủ đảm bảo điều hành xăng dầu vì lợi ích chung của đất nước
chứ không vì lợi ích cục bộ của một số DN kinh doanh xăng dầu” – Bộ trưởng khẳng định.

Làm rõ hơn về cách điều hành xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết: Quan điểm điều hành của liên bộ TC-CT luôn cân nhắc hài hòa lợi ích của 3 bên. Khi đề xuất bất cứ một phương án nào trong điều hành xăng dầu đều tính toán kỹ đến lợi ích của các bên. Trong lần điều chỉnh này tại sao lại ở mức đã thông báo? Qua tính toán theo công thức tính giá cơ sở tại thông tư 34, lần này dừng sử dụng Quỹ Bình ổn vì quỹ này đã hết và tính đầy đủ chi phí. Thực tế, thời điểm trước 20h ngày 28/3, giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành: Mặt hàng xăng là 430 đồng, diesel 362 đồng/lít, muzut 807 đồng/kg… Liên bộ đã quyết định điều chỉnh giá đúng bằng chênh lệch giá cơ sở cao hơn hiện hành.

Liên bộ cũng đã tính đến thuế nhập khẩu. Thuế suất NK so với barem đang thấp hơn. Với quy định như hiện nay thì Nhà nước có thể áp thuế đến 20% vì vậy liên bộ quyết định giữ nguyên mức thuế và điều chỉnh giá.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng thừa nhận việc Quỹ Bình ổn giá chưa được công khai và cho biết: Liên bộ đảm bảo tính công khai, minh bạch. “Chúng tôi ghi nhận quỹ này chưa công khai, minh bạch, thời gian tới sẽ minh bạch để góp ý, giám sát, điều hành xăng dầu tốt hơn” – bà Mai nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Tăng giá xăng dầu là hợp lý
Thứ trưởng Bộ Công Thương: Tăng giá xăng dầu là hợp lý

(VOV)- Giá xăng tăng tối đa 1.430 đồng/lít; dầu điêzen tăng 362 đồng/lít; dầu hỏa tăng 480 đồng/lít và dầu mazut tăng 807 đồng/kg.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Tăng giá xăng dầu là hợp lý

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Tăng giá xăng dầu là hợp lý

(VOV)- Giá xăng tăng tối đa 1.430 đồng/lít; dầu điêzen tăng 362 đồng/lít; dầu hỏa tăng 480 đồng/lít và dầu mazut tăng 807 đồng/kg.