Chợ đầu mối Long Biên sẽ bị xóa bỏ trước năm 2020?

VOV.VN - Theo Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc, Hà Nội sẽ xoá bỏ và di dời chợ đầu mối phía Nam và chợ đầu mối Long Biên.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng mới ký ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với mục tiêu tổng quát nhằm phát triển mạng lưới chợ đồng bộ, hài hòa, đáp ứng nhu cầu hàng hóa nông sản cho sản xuất, chế biến và nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của nhân dân.

Theo Quy hoạch, Hà Nội sẽ xoá bỏ và di dời chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) giai đoạn đầu tư 2021-2025; chợ đầu mối Long Biên (quận Ba Đình) giai đoạn từ năm 2015-2020.

Ngoài việc giữ nguyên chợ đầu mối Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), Hà Nội sẽ xây mới 3 chợ đầu mối nông sản tại xã Phủ Đổng huyện Gia Lâm, phân kỳ đầu tư 2015-2020, chợ đầu mối nông sản tại huyện Quốc Oai từ 2021-2025, chợ đầu mối nông sản tại huyện Phú Xuyên 2021-2025.

Chợ đầu mối Long Biên sẽ phải xóa bỏ từ nay đến năm 2020.
(Ảnh: afamily.vn)
Quyết định của Bộ Công Thương cũng chỉ rõ, Hà Nội sẽ giữ nguyên chợ hạng I hiện có là chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm), chợ Mơ (Hai Bà Trưng), chợ Bưởi (Tây Hồ), chợ Hà Đông (Hà Đông), chợ Nghệ (Sơn Tây), chợ Thị trấn Vân Đình (Ứng Hoà).

Trong khi đó, TP HCM sẽ giữ nguyên 3 chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn; giữ nguyên chợ hạng I hiện có là chợ Bến Thành. TP Đà Nẵng giữ lại chợ đầu mối Hoà Cường (Phường Hoà Cường Nam), cải tạo, nâng cấp chợ đầu mối thuỷ sản Thọ Quang. Xây mới chợ đầu mối kinh doanh giết mổ gia súc và kinh doanh nông sản tại Hoà Vang. Giữ nguyên chợ hạng I hiện có là chợ Cồn, chợ Đống Đa, siêu thị Nguyễn Kim, Hoà Khánh.

Quy hoạch nêu rõ, đến năm 2025 sẽ cải tạo, nâng cấp, mở rộng các chợ đầu mối và chợ hạng I hiện có đang hoạt động hiệu quả theo đúng các tiêu chí, bảo đảm phát huy đầy đủ công năng và nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của chợ; Đầu tư xây dựng mới các chợ đầu mối và chợ hạng I ở những nơi có nhu cầu cần thiết và đáp ứng tiêu chí quy hoạch, từng bước phát triển chợ đầu mối phù hợp với chu trình vận động lưu thông hàng hóa.

Mạng lưới chợ đầu mối tiêu thụ phần lớn hàng hóa nông sản do nông dân sản xuất, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa nông sản cho mạng lưới bán lẻ trên địa bàn; Mạng lưới chợ hạng I cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa tiêu dùng thông thường trong đời sống hàng ngày của người dân, đồng thời thực hiện vai trò chi phối đối với các chợ hạng II và hạng III, bình ổn thị trường bán lẻ trên địa bàn.

Đến năm 2035, phát triển mạng lưới chợ đầu mối và mạng lưới chợ hạng I trên phạm vi toàn quốc đủ về số lượng, phù hợp về công năng, quy mô và trình độ phát triển so với nhu cầu của thị trường bán buôn hàng nông sản và thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng, trở thành hai nhân tố chính trong kết cấu hạ tầng.

Trên từng địa bàn, chợ đầu mối bảo đảm phần lớn hàng hóa nông sản được tiêu thụ và cung cấp cho mạng lưới bán lẻ; chợ hạng I về cơ bản bảo đảm chi phối đối với thị trường bán lẻ tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những phụ nữ mưu sinh tại chợ Long Biên
Những phụ nữ mưu sinh tại chợ Long Biên

(VOV) -Họ phải làm đủ các công việc nặng nhọc bất kể ngày đêm với muôn vàn khó khăn, thách thức…

Những phụ nữ mưu sinh tại chợ Long Biên

Những phụ nữ mưu sinh tại chợ Long Biên

(VOV) -Họ phải làm đủ các công việc nặng nhọc bất kể ngày đêm với muôn vàn khó khăn, thách thức…

Bắt đối tượng buôn bán pháo lậu tại chợ Long Biên
Bắt đối tượng buôn bán pháo lậu tại chợ Long Biên

Gần 6.000 ống pháo hoa có chiều dài từ 20 - 30 cm bị phát hiện tại Kiot Hiền Nhung, số 1 dãy E chợ Long Biên.

Bắt đối tượng buôn bán pháo lậu tại chợ Long Biên

Bắt đối tượng buôn bán pháo lậu tại chợ Long Biên

Gần 6.000 ống pháo hoa có chiều dài từ 20 - 30 cm bị phát hiện tại Kiot Hiền Nhung, số 1 dãy E chợ Long Biên.

Hành trình truy tìm đầu nậu hoa quả chợ Long Biên chiếm đoạt tiền tỷ
Hành trình truy tìm đầu nậu hoa quả chợ Long Biên chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -Vay hơn 5 tỷ đồng không có khả năng chi trả, Ánh bỏ trốn vào Nam.

Hành trình truy tìm đầu nậu hoa quả chợ Long Biên chiếm đoạt tiền tỷ

Hành trình truy tìm đầu nậu hoa quả chợ Long Biên chiếm đoạt tiền tỷ

VOV.VN -Vay hơn 5 tỷ đồng không có khả năng chi trả, Ánh bỏ trốn vào Nam.