Chờ đợi thông quan hàng chục tấn hoa quả tươi bị hỏng

VOV.VN - Tốc độ thông quan qua cửa khẩu Tân Thanh chậm đã khiến tình trạng ùn tắc xe chở nông sản tiếp tục kéo dài thêm.

Như Đài TNVN đã đưa tin, hàng nghìn xe tải chở hàng nông sản, chủ yếu là thanh long và dưa hấu từ các tỉnh Nam Trung Bộ như Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Thuận… lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) chờ xuất sang Trung Quốc. Thế nhưng do chưa được thông quan nên tình trạng ùn tắc tiếp tục kéo dài thêm và hàng chục tấn hoa quả bắt đầu hỏng.

Hiện mỗi ngày tại cửa khẩu Tân Thanh có khoảng 700 - 800 xe chở nông sản tập kết chờ xuất sang Trung Quốc. Phía Trung Quốc chỉ tiếp nhận được tối đa khoảng 350- 400 xe, nên sẽ còn tồn lại ở cửa khẩu khoảng 400-500 xe (tương đương 8.000 - 10.000 tấn hàng). Trong khi đó, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang vào vụ thu hoạch dưa hấu, thanh long nên lượng cung tăng đột biến.

Ùn tắc xuất khẩu kéo dài nhiều ngày đã khiến hoa quả bị hỏng. (Ảnh: KT)
Theo ông Hoàng Khánh Hòa, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, khả năng tiếp nhận kho bãi phía Trung Quốc chỉ được khoảng 300 xe mỗi ngày nên hàng trăm xe bị ùn lại cả tuần, xếp hàng dài trên các tuyến đường đi vào cửa khẩu Tân Thanh. Thời tiết những ngày vừa qua nắng nóng đã làm dưa hấu và thanh long bị hỏng nhiều.

“Điều kiện cơ sở của hai bên không thể giải phóng hàng theo như ý muốn. Trước mắt, cơ quan hải quan khuyến cáo thương nhân vận chuyển các mặt hàng hoa quả này phải tính đến việc bị chậm giao hàng và có giải pháp bảo quản hàng hóa. Cơ quan hải quan Lạng Sơn cũng kiến nghị Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ và tạo điều kiện cho tỉnh Lạng Sơn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, kho tàng, bến bãi, để khi hàng hóa vận chuyển đến đây có cơ sở chế biến, bảo quản mới giải quyết được vấn đề này”, ông Hòa cho biết.

Để tạo điều kiện giải phóng hàng nhanh nhất, ngành chức năng địa phương hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã đàm phán và thống nhất tăng thời gian làm việc tại cửa khẩu.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã huy động lực lượng cảnh sát giao thông để phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện xuất khẩu hàng hóa qua biên giới. Đồng thời, cử lực lượng chức năng bảo vệ, không để xảy ra tình trạng mất trộm cắp; ưu tiên xuất trước những mặt hàng nông sản tươi dễ hỏng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dưa hấu, xoài, thanh long, chuối...  lại ùn ứ tại Lạng Sơn
Dưa hấu, xoài, thanh long, chuối... lại ùn ứ tại Lạng Sơn

Ngày 3/2, tại cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng, (Lạng Sơn), có hơn 500 xe trở các loại hàng nông sản như dưa hấu, xoài, thanh long, chuối.

Dưa hấu, xoài, thanh long, chuối...  lại ùn ứ tại Lạng Sơn

Dưa hấu, xoài, thanh long, chuối... lại ùn ứ tại Lạng Sơn

Ngày 3/2, tại cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng, (Lạng Sơn), có hơn 500 xe trở các loại hàng nông sản như dưa hấu, xoài, thanh long, chuối.

Lại ùn ứ tại cửa khẩu 1.000 tấn nông sản mỗi ngày
Lại ùn ứ tại cửa khẩu 1.000 tấn nông sản mỗi ngày

Mỗi ngày có hàng nghìn xe chở nông sản đến cửa khẩu nhưng thực tế nước bạn chỉ tiếp nhận được hơn 300 xe.

Lại ùn ứ tại cửa khẩu 1.000 tấn nông sản mỗi ngày

Lại ùn ứ tại cửa khẩu 1.000 tấn nông sản mỗi ngày

Mỗi ngày có hàng nghìn xe chở nông sản đến cửa khẩu nhưng thực tế nước bạn chỉ tiếp nhận được hơn 300 xe.

Giáp Tết hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh
Giáp Tết hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh

VOV.VN - Năng lực bến bãi và thông quan có hạn, tình trạng ùn ứ hàng cục bộ có thể tiếp tục diễn ra trong vài ngày nữa.

Giáp Tết hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh

Giáp Tết hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh

VOV.VN - Năng lực bến bãi và thông quan có hạn, tình trạng ùn ứ hàng cục bộ có thể tiếp tục diễn ra trong vài ngày nữa.