Chủ tịch Đà Nẵng bất ngờ vì thành phố đạt quán quân PCI 2014

VOV.VN -Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thấy bất ngờ khi Thành phố đạt vị trí này và khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa để giữ hạng.

Đà Nẵng vừa tiếp tục được xếp vị trí đầu bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2014. Vui với thành quả này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng thẳng thắn cho biết: “Không ngờ Đà nẵng tiếp tục giữ vị trí quán quân PCI năm 2014. Chúng tôi thấy Thành phố còn nhiều thiếu sót, nhiều điểm yếu, nhiều thách thức. Nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn dành cho Thành phố những đánh giá khả quan. Đây là sự khích lệ để Đà Nẵng cố gắng hơn nữa”.

70% doanh nghiệp FDI chỉ cần 1 tháng để gia nhập thị trường Đà Nẵng

Theo chỉ số PCI 2014, Đà Nẵng tiếp tục bảo vệ thành công vị trí quán quân với số điểm 66,87 (trên thang điểm 100). Trong nhiều đánh giá tích cực, khảo sát cho biết, Đà Nẵng được khối doanh nghiệp FDI đánh giá là địa phương đứng đầu về mức độ cởi mở với các nhà đầu tư nước ngoài. Biểu hiện là 76% doanh nghiệp FDI ở Đà Nẵng trả lời rằng đa phần lãnh đạo tỉnh có xu hướng giải quyết vấn đề một cách chính thức thông qua các quy định của Thành phố.


Thành phố Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài (Ảnh minh họa: KT)

Một điểm nổi bật khác của Đà Nẵng là theo đánh giá tổng thể của doanh nghiệp FDI về chất lượng cơ sở hạ tầng theo tỉnh, trong khi nhìn chung cả nước có sự sụt giảm về cảm nhận này thì Đà Nẵng là một ngoại lệ khi đạt điểm đánh giá chung cao nhất, với tổng số điểm 62, bỏ xa số điểm của các tỉnh, thành khác.

Đặc biệt, 70% doanh nghiệp FDI cho biết họ chỉ mất 1 tháng để có thể hoàn thành thủ tục gia nhập thị trường cấp tỉnh tại Đà Nẵng, trong khi đó chỉ số trung bình toàn quốc chỉ là 38% doanh nghiệp.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, thành viên nhóm nghiên cứu PCI 2014, kết quả Đà Nẵng đạt được có phần quan trọng của chương trình “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng” được Thành phố này triển khai để cải thiện môi trường kinh doanh một cách hiệu quả. Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, Đà Nẵng là thành phố có mức độ minh bạch cao. 76% doanh nghiệp cho biết khi họ khó khăn, chính quyền linh hoạt giải quyết trong khuôn khổ pháp luật và là thành phố/tỉnh duy nhất chất lượng cơ sở hạ tầng không bị suy giảm so với năm 2013 và cũng là thành phố/tỉnh duy nhất có chưa tới 2 cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp FDI/năm.

GS, TS Edmund Malesky, Đại học Duke, Hoa Kỳ đánh giá: “Qua những chỉ số khảo sát cho thấy, Đà Nẵng năm 2014 là điểm đến đặc biệt đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đơn cử, doanh nghiệp cho biết khả năng tiên liệu thực thi chính sách của Đà Nẵng là nổi bật. Tức là trong khi nhiều tỉnh thành khác thực thi quy định từ Trung ương đưa xuống là có nhiều cách diễn giải khác nhau, không dễ tiên liệu. Còn Đà Nẵng thì dễ tiên liệu”.

Liên tục cải cách

Chia sẻ về sự nỗ lực của Thành phố để có được kết quả PCI 2014, ông Thơ cho biết, Thành phố Đà Nẵng đã không ngừng thay đổi, tự cải thiện mình thông qua việc liên tục cải cách. Trong đó, nổi bật là Đà Nẵng đã triển khai năm doanh nghiệp 2014, với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa và công khai minh bạch hóa các thủ tục, đặc biệt là liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời, Thành phố đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu mới. Đặc biệt, nâng cao tinh thần, thái độ của cán bộ công chức, viên chức trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của doanh nghiệp. Nhờ đó, môi trường kinh doanh, đầu tư của Thành phố được cải thiện.

Bên cạnh đó, ông Thơ còn cho biết, Thành phố Đà Nẵng đã có nhiều năng động trong việc phối hợp với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn (gồm Bảo hiểm xã hội,  Công an, Thuế, Kho bạc, Thuế...) để thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh chất lượng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Một trong những việc có tác động không nhỏ đến việc cải thiện chất lượng phục vụ doanh nghiệp của bộ máy công quyền, theo ông Thơ, là: Thông qua trung tâm dịch vụ công của Thành phố, các cuộc phỏng vấn qua điện thoại sẽ được ghi âm, làm cơ sở để các cơ quan chuyên môn rút kinh nghiệm, cải thiện quy trình, thái độ phục vụ, đồng thời để điều chỉnh công tác nhân sự.

Còn ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Đà Nẵng, cho biết: Lãnh đạo Đà Nẵng xác định mục tiêu xây dựng cộng đồng doanh nghiệp trở thành động lực quan trọng phát triển Đà Nẵng là chính xác và kết quả PCI nói lên điều đó. Quan trọng hơn là Thành phố đã khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của doanh nhân, làm mọi doanh nghiệp có trách nhiệm với Thành phố. Chính vì vậy doanh nghiệp đã trụ lại cùng phát triển.

Thành quả cụ thể sự góp sức của doanh nghiệp đối với Thành phố được ông Khương dẫn chứng: Năm 2014, doanh nghiệp góp phần cho Đà Nẵng vượt chỉ tiêu thu ngân sách trên 10%. Thuế do doanh nghiệp đóng góp chiếm 3/4 tổng thuế nội địa, tương đương 76,5%; riêng doanh nghiệp dân doanh chiếm 1/3, xấp xỉ 33%, doanh nghiệp FDI khoảng 28%.

Tiếp sau những gì đạt được thông qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vừa qua, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết: Trong thời gian tới, chính quyền Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp để giữ vững chỉ số CPI đã đạt được trong năm 2014 đồng thời, tăng cường đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh hơn nữa nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong nước cũng như những nhà đầu tư nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ số PCI thấp, Hà Nội họp về môi trường đầu tư
Chỉ số PCI thấp, Hà Nội họp về môi trường đầu tư

VOV.VN-Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo Hà Nội là 1 trong 5 chỉ số bị xếp loại gần đội sổ trong đánh giá PCI thủ đô vừa được công bố.

Chỉ số PCI thấp, Hà Nội họp về môi trường đầu tư

Chỉ số PCI thấp, Hà Nội họp về môi trường đầu tư

VOV.VN-Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo Hà Nội là 1 trong 5 chỉ số bị xếp loại gần đội sổ trong đánh giá PCI thủ đô vừa được công bố.

Tăng 18 bậc, Hà Nội vẫn đứng giữa bảng xếp hạng PCI
Tăng 18 bậc, Hà Nội vẫn đứng giữa bảng xếp hạng PCI

VOV.VN - Chủ tịch VCCI- Vũ Tiến Lộc đánh giá những năm qua, Hà Nội là  địa phương tích cực cải thiện chỉ số PCI.

Tăng 18 bậc, Hà Nội vẫn đứng giữa bảng xếp hạng PCI

Tăng 18 bậc, Hà Nội vẫn đứng giữa bảng xếp hạng PCI

VOV.VN - Chủ tịch VCCI- Vũ Tiến Lộc đánh giá những năm qua, Hà Nội là  địa phương tích cực cải thiện chỉ số PCI.

Quảng Ninh: Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI
Quảng Ninh: Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI

VOV.VN - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh đang dần cải thiện mạnh mẽ nhờ định hướng đúng đắn cũng như mô hình hỗ trợ đầu tư hiệu quả.

Quảng Ninh: Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI

Quảng Ninh: Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI

VOV.VN - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ninh đang dần cải thiện mạnh mẽ nhờ định hướng đúng đắn cũng như mô hình hỗ trợ đầu tư hiệu quả.

58,2% doanh nghiệp FDI phải chi phí “bôi trơn” để được việc
58,2% doanh nghiệp FDI phải chi phí “bôi trơn” để được việc

VOV.VN -Tỷ lệ này đã giảm nhẹ so với mức 59,2% của năm 2013, nhưng vẫn rất cao so với mức 47,3% năm 2010.

58,2% doanh nghiệp FDI phải chi phí “bôi trơn” để được việc

58,2% doanh nghiệp FDI phải chi phí “bôi trơn” để được việc

VOV.VN -Tỷ lệ này đã giảm nhẹ so với mức 59,2% của năm 2013, nhưng vẫn rất cao so với mức 47,3% năm 2010.

Chỉ có 20% doanh nghiệp trong nước hiểu về Luật Cạnh tranh
Chỉ có 20% doanh nghiệp trong nước hiểu về Luật Cạnh tranh

VOV.VN - Trong khi đó, tỉ lệ này ở DN FDI là 78%. Các DN FDI tại Việt Nam hiểu rất rõ về Luật Cạnh tranh và sử dụng tốt Luật để bảo vệ hàng hóa của mình.

Chỉ có 20% doanh nghiệp trong nước hiểu về Luật Cạnh tranh

Chỉ có 20% doanh nghiệp trong nước hiểu về Luật Cạnh tranh

VOV.VN - Trong khi đó, tỉ lệ này ở DN FDI là 78%. Các DN FDI tại Việt Nam hiểu rất rõ về Luật Cạnh tranh và sử dụng tốt Luật để bảo vệ hàng hóa của mình.

Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng vững ngôi đầu
Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng vững ngôi đầu

VOV.VN -Các vị trí tiếp sau thuộc về Đồng Tháp, Lào Cai, TP HCM và Quảng Ninh, trong khi đó Hà Nội chỉ đứng thứ 26.

Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng vững ngôi đầu

Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Đà Nẵng vững ngôi đầu

VOV.VN -Các vị trí tiếp sau thuộc về Đồng Tháp, Lào Cai, TP HCM và Quảng Ninh, trong khi đó Hà Nội chỉ đứng thứ 26.

Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số cạnh tranh
Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số cạnh tranh

VOV.VN -Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, theo sau là Đồng Tháp, Lào Cai, và TP HCM.

Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số cạnh tranh

Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu chỉ số cạnh tranh

VOV.VN -Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, theo sau là Đồng Tháp, Lào Cai, và TP HCM.