Chủ tịch Đà Nẵng: Thủ tục dự án Tiên Sa của doanh nghiệp khá đầy đủ

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có ý kiến về hướng xử lý của thành phố đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa cũng như Sơn Trà.

Như tin đã đưa, chiều 13/4, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Báo cáo số 96/BC-UBND của UBND TP Đà Nẵng gửi Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến việc đầu tư xây dựng tại dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 3/4, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ Tướng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng trước ngày 15/4/2017.

Phóng viên VOV thường trú tại miền Trung đã phỏng vấn ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về hướng xử lý của thành phố đối với Dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa, cũng như Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian gần đây.

PV: Thưa ông, được biết thành phố vừa có Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến việc đầu tư xây dựng tại dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa. Ông có thể nói rõ về nhận định và quan điểm xử lý của thành phố Đà Nẵng đối với dự án đang thu hút sự quan tâm của dư luận hiện nay?

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ: Báo cáo tôi vừa kí có mấy nội dung quan trọng về quá trình triển khai Dự án của Công ty Cố phần Biển Tiên Sa. Có thể nói rằng, thủ tục của doanh nghiệp khá đầy đủ. Đây là một dự án diễn ra từ năm 2003 cho đến nay, cơ bản doanh nghiệp chấp hành tốt những quy định của nhà nước về vấn đề quản lý đầu tư triển khai dự án.

Sau nhiều lần điều chỉnh, trong lần điều chỉnh gần đây nhất đã tốt hơn trước đây và mật độ xây dựng đã giảm xuống. Tất cả những thủ tục khác liên quan đến đất đai, ý kiến của Cơ quan Bộ Quốc phòng, thủ tục đóng tiền đất và thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế… cũng đã được doanh nghiệp triển khai.

Hiện nay, chỉ còn báo cáo đánh giá tác động môi trường cần phải hoàn thiện do doanh nghiệp muốn cần phải điều chỉnh lại. Nhưng việc này sẽ là tốt mà không tăng ảnh hưởng môi trường. Chỉ có điều khi chưa có Giấy phép (chưa có chứ không phải không có, không phải trái phép) thì theo quy định vẫn cứ thi công là không đúng, không đúng sẽ bị xử phạt theo quy định.

PV: Vừa qua, Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản kiến nghị về Quy hoạch tổng thể phát triển khu lịch quốc gia Sơn Trà, TP Đà Nẵng cũng như Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa. Vậy UBND TP Đà Nẵng đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý như thế nào?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Ngày 13/4, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có vào làm việc với thành phố Đà Nẵng. Bộ đã xem xét lại quá trình công bố quy hoạch để Thủ tướng Quyết định phê duyệt quy hoạch. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng quá trình này cơ bản là phù hợp.

PV: Đối với kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng là điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thì quan điểm của UBND thành phố Đà Nẵng ra sao, thưa ông?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Kiến nghị của Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng về việc xem xét lại quy hoạch đối với sử dụng bán đảo Sơn Trà, bao gồm các quy hoạch về sử dụng đất thì đã có, quy hoạch sử dụng các loại rừng về đưa đất và sử dụng khai thác như thế nào cũng đã có từ năm 2003.

Thủ tướng cũng mới vừa phê duyệt Quy hoạch Tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Về phía thành phố Đà Nẵng, đã chủ động đề xuất sẽ phối hợp với các bộ ngành Trung ương, trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét lại vấn đề quy hoạch cho phù hợp. Ngoài kết quả làm việc ngày 13/4, thành phố còn tiếp tục làm việc với các bộ ngành khác để cùng nhau xem xét lại cho phù hợp.

Hiện nay còn rất nhiều dự án trên khu vực bán đảo Sơn Trà đang tiếp được tục quá trình triển khai theo đúng quy định hiện hành. Thành phố sẽ kết hợp giữa việc rà soát lại quy hoạch để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của Hiệp hội Du lịch và dư luận người dân quan tâm, từ đó có câu trả lời thỏa đáng. Việc có điều chỉnh quy hoạch hay không và điều chỉnh ở mức độ nào sẽ do các Bộ, ban, ngành Trung ương trả lời.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng lên tiếng về Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa
Đà Nẵng lên tiếng về Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

VOV.VN - Công ty CP Biển Tiên Sa bị lập biên bản vi phạm hành chính, buộc phải dừng thi công các hạng mục nằm ngoài giấy phép.

Đà Nẵng lên tiếng về Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

Đà Nẵng lên tiếng về Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

VOV.VN - Công ty CP Biển Tiên Sa bị lập biên bản vi phạm hành chính, buộc phải dừng thi công các hạng mục nằm ngoài giấy phép.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa
Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

VOV.VN - Ngày 3/4, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ Tướng yêu cầu báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa

VOV.VN - Ngày 3/4, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ Tướng yêu cầu báo cáo vụ việc Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo về khu du lịch Tiên Sa trước 15/4
Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo về khu du lịch Tiên Sa trước 15/4

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố Đà Nẵng trước ngày 15/4 phải báo cáo cụ thể vụ khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo về khu du lịch Tiên Sa trước 15/4

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo về khu du lịch Tiên Sa trước 15/4

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thành phố Đà Nẵng trước ngày 15/4 phải báo cáo cụ thể vụ khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà.