Chủ tịch ngân hàng ADB cam kết tiếp tục tài trợ vốn cho Việt Nam

VOV.VN -Làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, ông Takehiko Nakao, Chủ tịch ADB cam kết tiếp tục tài trợ vốn cho Việt Nam trong thời gian tới. 

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm hoạt động của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và 20 năm hoạt động của văn phòng đại diện ADB tại Việt Nam, Chủ tịch ADB -  ông Takehiko Nakao có chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 15-16/6/2016.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp Chủ tịch ADB Takehiko Nakao.

Trong chuyến thăm và làm việc này, chiều nay (16/6), ông Takehiko Nakao và đoàn công tác có buổi làm việc với ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Hai bên trao đổi về tình hình kinh tế Việt Nam cũng như chính sách, giải pháp đang được Chính phủ thực hiện để ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững, đồng thời trao đổi các định hướng, chính sách, hoạt động của ADB trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá: ADB là một trong những đối tác, nhà tài trợ quan trọng của Việt Nam. Tính đến hết năm 2015, tổng vốn cam kết tài trợ của ADB là khoảng 11,5 tỷ USD. Tổng số vốn hỗ trợ kỹ thuật theo hình thức viện trợ tính đến năm 2015 là 253 triệu USD. Tổng vốn giải ngân lũy kế đến 2015 là khoảng 6,4 tỷ USD.

Lĩnh vực tài trợ của ADB khá rộng, gồm đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực, hỗ trợ cải cách chính sách, thể chế, các chương trình xóa đói giảm nghèo, và các hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực, thể chế… Ngoài ra, ADB đang cung cấp nhiều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính tập trung vào lĩnh vực tài chính ngân hàng, cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (phải) và Chủ tịch ADB Takehiko Nakao.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, những hỗ trợ của ADB đã góp phần giúp Việt Nam hoàn thành các mục tiêu đặt ra của mình, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách tài chính công, phát triển thị trường chứng khoán, hải quan,... Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của ADB trong thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Để đảm bảo phát triển kinh tế 5 năm tới theo hướng bền vững, Chính phủ Việt Nam đã tập trung đánh giá lại tình hình phát triển kinh tế cũng như xác định những khó khăn thách thức trước mắt để đưa ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Trong đó, về vấn đề nợ công, ngoài việc tỷ lệ nợ trên GDP tăng nhanh sát trần Quốc hội cho phép, cơ cấu nợ công cũng còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Do yêu cầu đầu tư phát triển, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, Chính phủ Việt Nam đã huy động các nguồn lực trong nước bên cạnh việc huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế với thời hạn vay trong nước dài hơn và lãi suất giảm đi. Đây là một bước quan trọng để tái cơ cấu nợ công.

Bộ Tài chính cũng đang triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát lạm phát, giảm bội chi ngân sách,... góp phần đảm bảo an toàn nợ công và bền vững ngân sách nhà nước. Đặc biệt, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về đảm bảo an toàn nợ công với nhiều giải pháp đảm bảo trần nợ công cũng như hiệu quả sử dụng như rà soát hoàn thiện pháp luật về quản lý nợ công.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng chia sẻ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước, cách giải quyết nợ xấu của ngân hàng thương mại, tái cơ cấu thị trường chứng khoán, tăng cường hợp tác công tư - PPP; các chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ,...

Bộ trưởng đề nghị ADB tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn ưu đãi cho Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ Chính phủ trong việc hỗ trợ vay, thời hạn vay cũng như lựa chọn các dự án hiệu quả, thu hồi nhanh để đầu tư.

Đoàn công tác của ADB chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Tài chính

Chủ tịch ADB Takehiko Nakao đánh giá lạc quan về những kết quả đạt được của Việt Nam trong thời gian qua như: duy trì tăng trưởng cao, cũng như các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển cơ sở hạ tầng. Chủ tịch ADB cho rằng: Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình nên sắp tới các khoản vay ưu đãi cao sẽ hạn chế hơn, thay vào đó là các khoản vay ít ưu đãi hơn. Tuy nhiên, hầu hết các khoản vay do ADB cung cấp vẫn có lãi suất thấp hơn khoảng 5% so với lãi suất thị trường.

Đặc biệt, Chủ tịch Takehiko Nakao khẳng định: Bên cạnh tài trợ nguồn vốn cho các dự án, ADB còn cung cấp kèm theo nhiều hoạt động khác như cung cấp tri thức, hỗ trợ kỹ thuật,... cho Việt Nam trong thời gian tới. Ông Takehiko Nakao bày tỏ tin tưởng dù trong bối cảnh nào, Việt Nam vẫn có thể phát triển và đạt được những mục tiêu đặt ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HDBank tham gia tài trợ thương mại cho ADB
HDBank tham gia tài trợ thương mại cho ADB

VOV.VN -Theo thỏa thuận, HDBank sẽ trở thành ngân hàng phát hành trong Chương trình tài trợ thương mại của ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

HDBank tham gia tài trợ thương mại cho ADB

HDBank tham gia tài trợ thương mại cho ADB

VOV.VN -Theo thỏa thuận, HDBank sẽ trở thành ngân hàng phát hành trong Chương trình tài trợ thương mại của ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam qua lăng kính của ADB
Triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam qua lăng kính của ADB

VOV.VN - ADB nhận định, triển vọng tăng trưởng đầu tư tư nhân Việt Nam được cải thiện nhờ tiến trình đàm phán và gia nhập các hiệp định thương mại và đầu tư.

Triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam qua lăng kính của ADB

Triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam qua lăng kính của ADB

VOV.VN - ADB nhận định, triển vọng tăng trưởng đầu tư tư nhân Việt Nam được cải thiện nhờ tiến trình đàm phán và gia nhập các hiệp định thương mại và đầu tư.

ADB phê duyệt 27 tỷ USD cho nhu cầu phát triển của châu Á
ADB phê duyệt 27 tỷ USD cho nhu cầu phát triển của châu Á

VOV.VN - Riêng trong năm 2015, ngân hàng ADB đã phê duyệt các khoản vay và viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ kỹ thuật và đồng tài trợ đạt 27,15 tỷ USD.

ADB phê duyệt 27 tỷ USD cho nhu cầu phát triển của châu Á

ADB phê duyệt 27 tỷ USD cho nhu cầu phát triển của châu Á

VOV.VN - Riêng trong năm 2015, ngân hàng ADB đã phê duyệt các khoản vay và viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ kỹ thuật và đồng tài trợ đạt 27,15 tỷ USD.

ADB cấp bảo lãnh tới 20 triệu USD/năm hỗ trợ thương mại Việt Nam
ADB cấp bảo lãnh tới 20 triệu USD/năm hỗ trợ thương mại Việt Nam

VOV.VN - ADB cung cấp bảo lãnh lên tới 20 triệu USD mỗi năm để hỗ trợ hoạt động thương mại ở Việt Nam. 

ADB cấp bảo lãnh tới 20 triệu USD/năm hỗ trợ thương mại Việt Nam

ADB cấp bảo lãnh tới 20 triệu USD/năm hỗ trợ thương mại Việt Nam

VOV.VN - ADB cung cấp bảo lãnh lên tới 20 triệu USD mỗi năm để hỗ trợ hoạt động thương mại ở Việt Nam. 

Thủ tướng đề nghị ngân hàng ADB dành cho Việt Nam nguồn vốn ưu đãi
Thủ tướng đề nghị ngân hàng ADB dành cho Việt Nam nguồn vốn ưu đãi

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ADB có những hỗ trợ cần thiết và tiếp tục dành cho Việt Nam tiếp tục được nhận nguồn vốn ưu đãi của ADB.

Thủ tướng đề nghị ngân hàng ADB dành cho Việt Nam nguồn vốn ưu đãi

Thủ tướng đề nghị ngân hàng ADB dành cho Việt Nam nguồn vốn ưu đãi

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ADB có những hỗ trợ cần thiết và tiếp tục dành cho Việt Nam tiếp tục được nhận nguồn vốn ưu đãi của ADB.

ADB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định ở mức 6,7% năm 2016
ADB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định ở mức 6,7% năm 2016

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhận định, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định trong năm 2016, với mức tăng trưởng 6,7%.

ADB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định ở mức 6,7% năm 2016

ADB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định ở mức 6,7% năm 2016

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhận định, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định trong năm 2016, với mức tăng trưởng 6,7%.

ADB cho vay cao kỷ lục để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của khu vực
ADB cho vay cao kỷ lục để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của khu vực

VOV.VN - Trong năm 2015, các khoản cho vay của ADB đã tăng với mức cao nhất trong lịch sử: 27,17 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của khu vực.

ADB cho vay cao kỷ lục để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của khu vực

ADB cho vay cao kỷ lục để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của khu vực

VOV.VN - Trong năm 2015, các khoản cho vay của ADB đã tăng với mức cao nhất trong lịch sử: 27,17 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của khu vực.