Chủ tiệm vàng bị đánh tráo 66 tờ 100 USD

Ngày 1/5, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) điều tra làm rõ vụ đánh tráo 66 tờ mệnh giá 100 USD xảy ra tại tiệm vàng Huỳnh Cơ 3, thuộc ấp Phước Yên A (xã Phú Quới).

Theo trình báo của bà Huỳnh Thị Hồng Lan (32 tuổi, chủ tiệm vàng), ngày 27/4, có một thanh niên (chưa rõ danh tính) mang 66 tờ USD (mệnh giá 100 USD/tờ) đến cầm cố với số tiền 130 triệu đồng. Vài giờ sau, anh ta quay lại chuộc toàn bộ số USD.

Tiệm vàng bị lừa đảm. Ảnh: Minh Anh

Khoảng 1 giờ sau đó, thanh niên tiếp tục quay lại cầm cố số USD vừa chuộc. Chủ tiệm vui vẻ nhận và giao 130 triệu đồng. Sau khi thanh niên rời khỏi, chủ tiệm lấy xấp tiền ra kiểm tra thì phát hiện chỉ còn 56 tờ USD.

Trong số này, chỉ có 1 tờ mệnh giá 100 USD, còn lại là 55 tờ mệnh giá 2 USD. Chủ tiệm đã đến cơ quan công an trình báo, truy xét thủ phạm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên