Chưa có cơ sở nói táo của Mỹ bị nhiễm khuẩn vào Việt Nam

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNN.

Trong những ngày gần đây, hàng loạt các trang mạng đăng tải thông tin về việc táo Caramel và một số loại táo tươi của Mỹ nhiễm khuẩn gây chết người đã xâm nhập vào Việt Nam. Điều này, khiến người tiêu dùng trong nước rất hoang mang vì táo nhiễm khuẩn ở Mỹ đã khiến ít nhất 3 người tử vong và 31 ca nhập viện.

Để làm rõ thông tin này, phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Trung, Phó Cục trưởng , Cục bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn::

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn này, ông Hoàng Trung khẳng định: “Cho đến giờ phút này những thông tin nói rằng táo của Mỹ bị nhiễm khuẩn Listeriosis Monocytogenes vào Việt Nam hoàn toàn chưa có cơ sở. Chúng tôi đã nhận được cảnh báo rất cụ thể”.../. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hồi táo Mỹ và sản phẩm từ táo đóng gói sẵn bị nhiễm vi khuẩn
Thu hồi táo Mỹ và sản phẩm từ táo đóng gói sẵn bị nhiễm vi khuẩn

VOV.VN - Các sản phẩm thu hồi là toàn bộ táo Granny Smith và táo Gala được chuyển từ cơ sở đóng gói ở Bakersfield (Mỹ) năm 2014.

Thu hồi táo Mỹ và sản phẩm từ táo đóng gói sẵn bị nhiễm vi khuẩn

Thu hồi táo Mỹ và sản phẩm từ táo đóng gói sẵn bị nhiễm vi khuẩn

VOV.VN - Các sản phẩm thu hồi là toàn bộ táo Granny Smith và táo Gala được chuyển từ cơ sở đóng gói ở Bakersfield (Mỹ) năm 2014.

Táo Mỹ rẻ như táo Tàu?
Táo Mỹ rẻ như táo Tàu?

Tại hệ thống các siêu thị lớn hoặc chợ truyền thống tại Hà Nội xuất hiện khá nhiều mặt hàng trái cây cao cấp với giá bán rẻ hơn cả hoa quả Trung Quốc.

Táo Mỹ rẻ như táo Tàu?

Táo Mỹ rẻ như táo Tàu?

Tại hệ thống các siêu thị lớn hoặc chợ truyền thống tại Hà Nội xuất hiện khá nhiều mặt hàng trái cây cao cấp với giá bán rẻ hơn cả hoa quả Trung Quốc.

Việt Nam chưa nhập phải táo của Mỹ nhiễm khuẩn
Việt Nam chưa nhập phải táo của Mỹ nhiễm khuẩn

VOV.VN-Táo bị nhiễm khuẩn Listeriosis Monocytogenes chỉ do 1 cơ sở chế biến ở California (Mỹ), nhưng 90% táo nhập khẩu về Việt Nam lại từ bang Wasington D.C

Việt Nam chưa nhập phải táo của Mỹ nhiễm khuẩn

Việt Nam chưa nhập phải táo của Mỹ nhiễm khuẩn

VOV.VN-Táo bị nhiễm khuẩn Listeriosis Monocytogenes chỉ do 1 cơ sở chế biến ở California (Mỹ), nhưng 90% táo nhập khẩu về Việt Nam lại từ bang Wasington D.C