Chưa nên đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vàng nữ trang

Hiệp hội kinh doanh vàng cho rằng, đề xuất đánh thuế 20% là quá cao và nếu đánh thuế trong thời gian này sẽ gây khó cho doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, trong thời điểm ngành trang sức còn gặp nhiều khó khăn, việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) lên các mặt hàng nữ trang sẽ khiến doanh nghiệp ngành này không còn đủ sức chống đỡ.

Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cũng cho rằng việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất nữ trang vì đây là các mặt hàng xa xỉ cũng hợp lý. Tuy vậy, với mức thuế như đề xuất của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính là khoảng 20% lại quá cao, và chưa nên áp dụng lúc các doanh nghiệp khó khăn như hiện nay.

Theo ông Long, đặt trong bối cảnh hàng nữ trang Việt Nam đang chật vật trong việc tiêu thụ bởi sự cạnh tranh của hàng Trung Quốc thì việc đánh thuế lại vô tình tạo cho hàng Trung Quốc có thể chiếm lĩnh thị trường.

Theo ông Long, hiện tại các doanh nghiệp nữ trang đang gặp khó vì nguồn nguyên liệu không thể nhập từ nước ngoài, trong khi mua trong nước giá cao do chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Thêm vào đó, doanh nghiệp cũng không được vay tiền mua vàng, thì việc đánh thuế sẽ khiến doanh nghiệp đã khó còn khó hơn.

Ông Long cũng cho rằng, trong khi các nước trong khu vực đều đánh giá ngành trang sức là một ngành quan trọng và tạo điều kiện để phát triển thì ở Việt Nam ngành hàng này lại gặp khó bởi nhiều chính sách nhà nước.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI)VAFI cho rằng, việc đề xuất áp thuế trên nằm trong 5 giải pháp mà VAFI đề nghị nhằm giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Theo ông Hải, hiện tại việc cần làm hiện nay của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là phải hạ lãi suất cho vay xuống dưới 5% để giúp doanh nghiệp thoát khỏi khó khăn.

Muốn vậy, đối với vàng miếng và nữ trang, nên áp thuế tiêu thụ đặc biệt để người dân không bỏ quá nhiều tiền vào kênh này, mà nếu có tiền nhàn rỗi thì sẽ bỏ vào các kênh khác, trong đó có gửi tiết kiệm, đồng thời NHNN cũng sẽ không phải dùng tiền để nhập vàng về bán. Điều này sẽ tạo cho NHNN có thêm dư địa để hạ lãi suất.

Theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với NHNN trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàng, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập đối với hoạt động kinh doanh vàng phù hợp trong từng thời kỳ.

Tuy vậy, theo một nguồn tin từ Bộ Tài chính, hiện tại cơ quan này mới chỉ đang thực hiện việc thay đổi thuế suất xuất khẩu vàng nữ trang, chưa xây dựng các loại thuế khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện nhiều loại vàng nữ trang kém chất lượng
Xuất hiện nhiều loại vàng nữ trang kém chất lượng

Sẽ có tình trạng các tiệm vàng tự đưa ra thương hiệu với cách kiểm định riêng, dẫn đến chất lượng vàng nhẫn không đồng nhất

Xuất hiện nhiều loại vàng nữ trang kém chất lượng

Xuất hiện nhiều loại vàng nữ trang kém chất lượng

Sẽ có tình trạng các tiệm vàng tự đưa ra thương hiệu với cách kiểm định riêng, dẫn đến chất lượng vàng nhẫn không đồng nhất

Kiến nghị giảm 50% thuế suất xuất khẩu vàng nữ trang
Kiến nghị giảm 50% thuế suất xuất khẩu vàng nữ trang

(VOV) -Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính giảm thuế do lĩnh vực này đang gặp khó khăn.

Kiến nghị giảm 50% thuế suất xuất khẩu vàng nữ trang

Kiến nghị giảm 50% thuế suất xuất khẩu vàng nữ trang

(VOV) -Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính giảm thuế do lĩnh vực này đang gặp khó khăn.

Thêm doanh nghiệp được phép xuất khẩu vàng nữ trang
Thêm doanh nghiệp được phép xuất khẩu vàng nữ trang

Đây là công ty thứ hai trong ngành trang sức đang xuất khẩu nữ trang, sau Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Thêm doanh nghiệp được phép xuất khẩu vàng nữ trang

Thêm doanh nghiệp được phép xuất khẩu vàng nữ trang

Đây là công ty thứ hai trong ngành trang sức đang xuất khẩu nữ trang, sau Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).