Chứng khoán Hy Lạp mất giá gần 23% sau vài phút mở cửa

VOV.VN -Theo Kênh thông tin kinh tế tài chính Mỹ CNBC, thị trường chứng khoán Hy Lạp mất giá gần 23% sau vài phút mở cửa trở lại ngày 3/8.

>> Bất ổn nợ công Hy Lạp nhuộm đỏ sàn chứng khoán thế giới

CNBC cho biết, không nằm ngoài dự đoán, sau 5 tuần đóng cửa, thị trường chứng khoán Hy Lạp đã giảm điểm mạnh, mất giá gần 23% chỉ sau vài phút mở cửa ngày 3/8.

Bên trong sàn giao dịch chứng khoán Athen vắng teo. (Ảnh: MIlos Bicanski/Getty Images)

Theo Kênh thông tin này, các cổ phiếu của ngành ngân hàng, vốn chiếm khoảng 20% giá trị vốn hóa trên thị trường, lao dốc mạnh, trong đó cổ phiếu Ngân hàng Quốc gia Hy Lạp sụt giảm tới 30%.

Trước đó, các ngân hàng tại Hy Lạp đã bị đóng cửa, trong khi giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán Athens bị tạm ngừng vào ngày 29/6 do lo ngại hệ thống ngân hàng nước này có thể sụp đổ.

Hiện Chính phủ Hy Lạp đã đồng ý đàm phán về gói cứu trợ tài chính thứ ba sau khi tiếp nhận 2 gói cứu trợ trước đó trị giá khoảng 240 tỷ euro (tương đương 265 tỷ USD).

Tuy nhiên, tình hình chính trị nội bộ và bất ổn kinh tế của Hy Lạp đang gây lo ngại cho các nhà đầu tư. Quỹ Tiền tệ  Thế giới (IMF) ước tính quốc gia này cần ít nhất 50 tỷ euro (tương đương 55 tỷ USD) để cứu nền kinh tế khỏi lâm vào khủng hoảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp tiếp tục đóng cửa thị trường chứng khoán
Hy Lạp tiếp tục đóng cửa thị trường chứng khoán

VOV.VN - Hy Lạp tuyên bố vẫn tiếp tục đóng cửa thị trường chứng khoán cho tới khi chính phủ công bố sắc lệnh mới.

Hy Lạp tiếp tục đóng cửa thị trường chứng khoán

Hy Lạp tiếp tục đóng cửa thị trường chứng khoán

VOV.VN - Hy Lạp tuyên bố vẫn tiếp tục đóng cửa thị trường chứng khoán cho tới khi chính phủ công bố sắc lệnh mới.