Chứng khoán Mỹ liên tục đảo chiều cùng diễn biến xử lý nợ của Hy Lạp

VOV.VN -Ngày 30/6, Phố Wall (Wall Street) đã tăng điểm đầu phiên sau đó lại đảo chiều đi xuống cùng với thị trường chứng khoán Châu Âu.

>> Lo Hy Lạp vỡ nợ, giới đầu tư tháo chạy khỏi đồng Euro

>> Kịch bản nào cho Hy Lạp khi vỡ nợ?

>> “Con nợ” Hy Lạp vẫn chưa thoát hiểm?

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa có tín hiệu phục hồi sau nhiều phiên giao dịch đầy biến động trước đó do các nhà đầu tư vẫn hy vọng Hy Lạp có thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ.

Hy Lạp đã không thể thanh toán khoản nợ 1,6 tỷ Euro (tương đương 1,8 tỷ USD) đáo hạn ngày 30/6 cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Chỉ vài giờ trước thời điểm đáo hạn, nước này đã đưa ra một đề nghị viện trợ mới thời hạn 2 năm cho các chủ nợ với kế hoạch tái cơ cấu nợ. Đây được coi là nỗ lực cuối cùng của chính quyền Hy Lạp trong việc giải quyết bế tắc về nợ công hiện nay. Chính phủ Hy Lạp cho biết họ có thể thay đổi lập trường trong cuộc trưng cầu dân ý tới đây nếu kế hoạch cho vay mới trên được chấp thuận.

Các nhà đầu tư đang theo dõi các chỉ số trên sàn chứng khoán New York ngày 30/6. – (Ảnh: Reuters)

Ngày 30/6, Phố Wall (Wall Street) đã tăng điểm đầu phiên sau đó lại đảo chiều đi xuống cùng với thị trường chứng khoán Châu Âu. Đến buổi chiều, các chỉ số lại đi lên do nhà đầu tư hy vọng rằng, với đề nghị mới, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras, sẽ bày tỏ thiện chí để đàm phán tiếp với bộ ba chủ nợ quốc tế là Liên minh châu Âu (EU), IMF và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

Giới đầu tư lo ngại về nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ và phải rời Khu vực đông tiền chung châu Âu (Eurozone), khiến khu vực này tan rã và ảnh hưởng lan rộng toàn cầu.

Trong phiên trước đó, chứng khoán Mỹ đã giảm điểm mạnh do lo ngại Hy Lạp phải rời khu vực Eurozone. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 đã có phiên tồi tệ nhất kể từ ngày 9/10/2014.

Kết thúc phiên 30/6, cả 3 chỉ số Dow Jones, S&P và Nasdaq đều thấp hơn so với đầu tháng. Chỉ số Dow Jones tăng 23,16 điểm, tương đương 0,13%, đóng cửa ở mức 17.619,51 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 5,48 điểm, hay 0,27%, lên 2.063,12 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 28,40 điểm, tức 0,57%, lên 4.986,87 điểm.

Những diễn biến tại Hy Lạp đã làm lu mờ các số liệu kinh tế Mỹ trong tuần này. Theo số liệu của BATS Global Markets, có khoảng 7,5 triệu cổ phiếu được giao dịch qua tay trên sàn chứng khoáng Mỹ, cao hơn mức trung bình của 5 phiên trước là 6,3 triệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hi Lạp sẽ vỡ nợ
Hi Lạp sẽ vỡ nợ

VOV.VN -Chủ tịch nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu cho biết không thể kéo dài chương trình cứu trợ cũ đối với Hi Lạp

Hi Lạp sẽ vỡ nợ

Hi Lạp sẽ vỡ nợ

VOV.VN -Chủ tịch nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu cho biết không thể kéo dài chương trình cứu trợ cũ đối với Hi Lạp