Chứng khoán Trung Quốc vẫn lao dốc bất chấp các biện pháp "giải cứu"

VOV.VN -Bất chấp các nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm bình ổn, thị trường chứng khoán nước này vẫn lao dốc

Trung Quốc đang đối mặt với áp lực giảm tăng trưởng kinh tế. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP 7% như đã đề ra, đồng thời nhằm "giải cứu" nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn hiện nay, Chính phủ nước này đã áp dụng hàng loạt biện pháp như bơm thêm tiền vào thị trường thông qua các tổ chức tài chính, giảm lãi suất tiền gửi và cho vay, mua nợ đáo hạn hay giảm dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy được hiệu quả của các biện pháp này. Thị trường chứng khoán Trung Quốc khi kết thúc phiên giao dịch hôm nay vẫn tiếp tục đà mất điểm. 

Nhà đầu tư Trung Quốc tiếp tục bán cổ phiếu phiên hôm nay. Ảnh: AP

Bắt đầu từ hôm nay (26/8),  Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ 0,25% lãi suất cho vay đối với kỳ hạn 1 năm xuống còn 4,6% và hạ lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm với mức tương tự xuống còn 1,75%; đồng thời từ ngày 6/9 cũng giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng xuống còn 5% nhằm giúp các ngân hàng tăng lượng tiền cho vay trên thị trường. 

Trước đó ngày 25/8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết đã cung cấp 150 tỷ NDT cho các tổ chức tài chính thông qua hợp đồng mua lại đảo ngược 7 ngày với lãi suất 2,5%.

Trả lời với báo giới về những động thái này, đại diện Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết hiện tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực "giảm tốc", các nhiệm vụ về ổn định tăng trưởng, điều chỉnh kết cấu, thúc đẩy cải cách và phòng chống rủi ro vẫn gặp nhiều khó khăn; thị trường tài chính toàn cầu gần đây cũng xuất hiện nhiều biến động, chính vì thế Trung Quốc cần phải vận dụng công cụ chính sách tiền tệ một cách linh hoạt hơn nhằm tạo ra môi trường tài chính tiền tệ tốt cho ổn định phát triển kinh tế và điều chỉnh kết cấu.

Bất chấp các nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm bình ổn, thị trường chứng khoán nước này vẫn lao dốc, kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số chứng khoán tại các sàn giao dịch Trung Quốc tiếp tục sụt giảm. 

Tại sàn giao dịch Thượng Hải giảm 37.68 điểm, còn 2927.29  điểm, mức mất điểm tương đương 1.27%, tại sàn giao dịch Thâm Quyến, giảm 298.22 điểm còn 9899.72 điểm, mức mất điểm tương đương 2.92%. Đây có thể coi là chuỗi ngày "đen tối" của thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ tính từ tháng 6 đến nay, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã mất khoảng 5000 tỉ USD, tương đương với 50% vốn hoá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ phú giàu nhất châu Á mất 13 tỷ USD vì chứng khoán
Tỷ phú giàu nhất châu Á mất 13 tỷ USD vì chứng khoán

VOV.VN -Tỷ phú Trung Quốc Wang Jianlin, người giàu nhất châu Á, vừa mất 13 tỷ USD do thị trường chứng khoán lao dốc trong thời gian gần đây.

Tỷ phú giàu nhất châu Á mất 13 tỷ USD vì chứng khoán

Tỷ phú giàu nhất châu Á mất 13 tỷ USD vì chứng khoán

VOV.VN -Tỷ phú Trung Quốc Wang Jianlin, người giàu nhất châu Á, vừa mất 13 tỷ USD do thị trường chứng khoán lao dốc trong thời gian gần đây.

Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo, chứng khoán Trung Quốc dò đáy
Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo, chứng khoán Trung Quốc dò đáy

VOV.VN -Chứng khoán Trung Quốc liên tục lao dốc khiến nhà đầu tư hoang mang và ồ ạt bán tháo, đẩy giá cổ phiếu xuống mức thấp nhất 8 tháng.

Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo, chứng khoán Trung Quốc dò đáy

Nhà đầu tư ồ ạt bán tháo, chứng khoán Trung Quốc dò đáy

VOV.VN -Chứng khoán Trung Quốc liên tục lao dốc khiến nhà đầu tư hoang mang và ồ ạt bán tháo, đẩy giá cổ phiếu xuống mức thấp nhất 8 tháng.