Chuyên gia mổ xẻ “sóng ngầm” tỉ giá

Ngân hàng Nhà nước lại phát đi thông báo cho rằng tỉ giá biến động chủ yếu do tâm lý và tin đồn.

Sau mỗi đợt giá USD trên thị trường “dậy sóng”, Ngân hàng Nhà nước lại phát đi thông báo cho rằng tỉ giá biến động chủ yếu do tâm lý và tin đồn. Nhu cầu về USD tăng cao dịp cuối năm đang đặt ra thử thách cho cơ quan điều hành

Phiên cuối tuần ngày 22/11, giá USD được các ngân hàng (NH) thương mại mua vào 21.335 đồng/USD, bán ra 21.385 đồng/USD, giảm 45 đồng/USD so với mức đỉnh của đợt biến động lần này.

Cũng như những lần trước, giá USD đi xuống sau tuyên bố không điều chỉnh tỉ giá của NH Nhà nước, thị trường có vẻ ổn định hơn nhưng tính ra, mức giá này đã tăng gần 100 đồng/USD so với hồi đầu tháng 10.

Nhiều yếu tố kích giá USD

Giới kinh doanh ngoại tệ cho rằng đợt biến động giá USD trên thị trường gần đây do giá vàng thế giới xuống còn 1.130 USD/oz (thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 5 triệu đồng/lượng) đã kích thích một số đối tượng thu gom USD để nhập lậu vàng, đẩy giá ngoại tệ tăng cao.

Điển hình là đầu tháng 11/2014, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 2 đối tượng nhập lậu 15 kg vàng. TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính NH, nhìn nhận dù không có con số thống kê cụ thể về nhập lậu vàng nhưng giá vàng nội đang quá cao so với quốc tế sẽ khuyến khích tình trạng đầu cơ, buôn lậu vàng.

Tranh thủ yếu tố này, một số NH mạnh tay bán USD để chốt lời, sau đó mua lại để cân bằng trạng thái ngoại tệ. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp (DN) kỳ vọng tỉ giá sẽ được điều chỉnh nên găm hàng, chần chừ bán USD cho NH trong khi nhu cầu mua USD để nhập khẩu hàng hóa dịp cuối năm cũng tăng. Phải nói thêm rằng NH Nhà nước cũng không bán ra USD buộc các NH cần ngoại tệ phải mua từ NH bạn. Lập tức, nhiều NH có thế mạnh kinh doanh ngoại tệ tăng dần giá bán USD lên đỉnh 21.430 đồng/USD và chỉ giảm nhẹ sau khi NH Nhà nước tuyên bố không điều chỉnh tỉ giá vào giữa tuần qua.

Dù vậy, nhiều NH khẳng định vẫn có đủ ngoại tệ cung cấp cho khách hàng có nhu cầu. Có điều, đến giờ NH Nhà nước vẫn chưa bán ngoại tệ để can thiệp thị trường, bằng chứng là giá bán USD do cơ quan này niêm yết vẫn ở mức 21.400 đồng/USD, cao hơn giá bán ra của NH thương mại 15 đồng/USD.

Theo quan sát của phóng viên Báo Người Lao Động, nhu cầu USD trên thị trường ngày một tăng, đóng vai trò không nhỏ trong những đợt “nổi sóng” giá ngoại tệ gần đây. Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng Giám đốc NH TMCP Á Châu (ACB), đánh giá: Đang có sự căng thẳng cung - cầu khi giá USD trong các NH liên tục tăng. Khi nhu cầu về USD tăng cao, NH thương mại sẽ có xu hướng nhìn thị trường để điều chỉnh, trong khi nguồn cung lại hạn chế do người dân cảm thấy nắm giữ USD không có lợi và đã bán ra chuyển sang VNĐ.

NH Nhà nước chưa cần bán ngoại tệ?

TS Nguyễn Trí Hiếu phân tích: Có cả yếu tố chu kỳ và yếu tố tình thế đang đẩy giá USD lên cao. Cuối năm thường là dịp các DN nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về để kinh doanh, Chính phủ cũng trả nợ nước ngoài nên nhu cầu mua ngoại tệ tăng. Lãi suất huy động VNĐ liên tục giảm và thu hẹp khoảng cách với lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ cũng tác động lên tỉ giá. Trước đây, VNĐ gửi NH được hưởng lãi suất cao nên người dân không mặn mà tích trữ USD; nay lãi suất VNĐ giảm, một bộ phận sẽ chuyển sang mua USD và nắm giữ, chờ tăng giá.

“Giá USD sẽ còn tăng cao gây áp lực lên tỉ giá từ nay đến cuối năm khi cầu tăng mạnh. Dù vậy, thời điểm này, NH Nhà nước chỉ cần bán ngoại tệ ra can thiệp thị trường, với mức dự trữ ngoại hối dồi dào như hiện nay. Có thể sẽ có đợt điều chỉnh tỉ giá vào quý I năm sau” - TS Nguyễn Trí Hiếu nhận xét.

Ở góc nhìn khác, TS Nguyễn Văn Thuận - Trưởng Khoa Tài chính NH Trường ĐH Mở TP HCM - lại cho rằng giá USD còn neo ở mức cao là do các NH “bắt chẹt” lẫn nhau bởi nhu cầu ngoại tệ của DN chưa tăng đột biến, hệ thống NH không thiếu USD thì không có lý do gì NH Nhà nước phải bán ra ngoại tệ. Việc cơ quan quản lý duy trì con số dự trữ ngoại hối như hiện nay sẽ tạo cho thị trường tâm lý ổn định. NH Nhà nước chỉ có thể can thiệp thị trường khi xác định được cầu USD tăng vọt, các NH không đủ ngoại tệ cung ứng cho DN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ giá VND/USD tiếp tục có biến động
Tỷ giá VND/USD tiếp tục có biến động

VOV.VN -Sáng nay, Vietcombank tăng giá bán USD so với hôm qua, còn nhiều NHTM khác đồng loạt giảm giá bán USD.

Tỷ giá VND/USD tiếp tục có biến động

Tỷ giá VND/USD tiếp tục có biến động

VOV.VN -Sáng nay, Vietcombank tăng giá bán USD so với hôm qua, còn nhiều NHTM khác đồng loạt giảm giá bán USD.

Thao túng tỷ giá, 5 “đại gia” ngân hàng lĩnh án phạt 3,3 tỷ USD
Thao túng tỷ giá, 5 “đại gia” ngân hàng lĩnh án phạt 3,3 tỷ USD

“Lĩnh án” nặng nhất trong đợt này là ngân hàng UBS của Thụy Sỹ, với số tiền phạt 800 triệu USD theo tuyên bố do CFTC.

Thao túng tỷ giá, 5 “đại gia” ngân hàng lĩnh án phạt 3,3 tỷ USD

Thao túng tỷ giá, 5 “đại gia” ngân hàng lĩnh án phạt 3,3 tỷ USD

“Lĩnh án” nặng nhất trong đợt này là ngân hàng UBS của Thụy Sỹ, với số tiền phạt 800 triệu USD theo tuyên bố do CFTC.

Giá USD tăng vọt, NHNN nói không điều chỉnh tỷ giá
Giá USD tăng vọt, NHNN nói không điều chỉnh tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông điệp sẽ không điều chỉnh tỷ giá, sau khi tỷ giá tiến sát mức trần vào hôm 18/11.

Giá USD tăng vọt, NHNN nói không điều chỉnh tỷ giá

Giá USD tăng vọt, NHNN nói không điều chỉnh tỷ giá

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa phát đi thông điệp sẽ không điều chỉnh tỷ giá, sau khi tỷ giá tiến sát mức trần vào hôm 18/11.

Tỷ giá giảm mạnh sau tuyên bố của NHNN
Tỷ giá giảm mạnh sau tuyên bố của NHNN

VOV.VN - Hôm nay (19/11), các ngân hàng thương mại đồng loạt hạ giá USD sau khi tăng nóng phiên hôm qua.

Tỷ giá giảm mạnh sau tuyên bố của NHNN

Tỷ giá giảm mạnh sau tuyên bố của NHNN

VOV.VN - Hôm nay (19/11), các ngân hàng thương mại đồng loạt hạ giá USD sau khi tăng nóng phiên hôm qua.

Các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng tỷ giá USD/VND
Các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng tỷ giá USD/VND

VOV.VN - Các ngân hàng điều chỉnh tăng tăng từ 10-20 đồng/USD. Trên thị trường tự do giá USD tăng từ 20 – 30 đồng/USD.

Các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng tỷ giá USD/VND

Các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng tỷ giá USD/VND

VOV.VN - Các ngân hàng điều chỉnh tăng tăng từ 10-20 đồng/USD. Trên thị trường tự do giá USD tăng từ 20 – 30 đồng/USD.