Chuyện về cựu chiến binh làm giàu trên đất Tây Nguyên

VOV.VN -Làm giàu thành công từ mô hình trang trại, cựu chiến binh Ngô Công Đoan ở Gia Lai vừa được vinh danh điển hình tiên tiến toàn quốc 2015.

Sinh năm 1963 tại Thái Bình, ông Ngô Công Đoan hiện đang lập nghiệp tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ông là Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Công Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Gia Lai.

Do nhiều năm đã gắn bó với Tây Nguyên, sau khi rời quân ngũ, cả gia đình ông Đoan chuyển đến sinh sống tại Đức Cơ - một huyện biên giới của tỉnh Gia Lai, và làm giàu trên mảnh đất này.

Thu tiền tỷ từ trang trại

Mặc dù những năm đầu, cuộc sống gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vốn xuất thân từ người nông dân có tính cần cù, chịu khó, cùng với ý chí quyết tâm vươn lên của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Đoan đã không sợ gian khổ, khó khăn, quyết tâm ở lại lập nghiệp trên vùng đất đỏ ba zan của Tây Nguyên.

“Lúc đó đời sống của nhân dân địa phương còn rất khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, khí hậu khắc nghiệt, sốt rét nhiều … Trong hoàn cảnh như vậy, tôi luôn suy nghĩ phải làm gì và bắt đầu từ đâu để phát triển kinh tế gia đình và góp phần xây dựng địa phương,” ông Đoan tâm sự.

Sau khi tính kỹ, ông Đoan quyết định lựa chọn mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi và trồng trọt để phát triển kinh tế. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, lấy việc trồng lúa, ngô, đậu và chăn nuôi để tạo tiền đề từng bước phát triển cây cao su, cà phê, hồ tiêu và sau một thời gian tôi đã có thành công bước đầu.

Cựu chiến binh Ngô Công Đoan (trái) tại vườn cà phê của gia đình.

Phát triển kinh tế bằng hình thức trang trại kết hợp với kinh doanh đã giúp đời sống của gia đình ông Đoan ngày một đi lên, đồng thời đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với nguồn thu nhập ổn định, bình quân 5,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân của người lao động năm sau cao hơn năm trước, góp phần cùng với địa phương làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo và thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách địa phương.

Đến nay, kinh tế của gia đình ông Đoan đã phát triển với quy mô 40 ha cao su đang khai thác, 20.000 trụ tiêu kinh doanh, doanh thu hàng năm từ 9 - 10 tỷ đồng. Năm 2011 gia đình ông vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng danh hiệu “Đạt trong top 10 trang trại vàng Việt Nam ”.

Cùng với sự phát triển kinh tế gia đình, gia đình người cựu chiến binh tỷ phú này luôn quan tâm nuôi dạy con cái, tạo điều kiện cho các con học tập. Hiện nay, các con của ông Đoan đã tốt nghiệp đại học hoặc đang tu nghiệp tại nước ngoài.

Gắn bó với công tác xã hội

Năm 2007 gia đình ông Đoan đã tình nguyện nuôi một mẹ liệt sĩ không nơi nương tựa đến suốt đời, đó là mẹ  Rơ Me ở làng Le, xã Ia Krê, huyện Đức Cơ, Gia Lai. Hằng ngày gia đình và bản thân ông thường xuyên lui tới chăm sóc mẹ, sửa chữa nhà cửa để mẹ có chỗ ở ấm cúng và hàng tháng cung cấp cho mẹ sinh hoạt đầy đủ để động viên mẹ.

Năm 2015 gia đình ông Đoan lại nhận nuôi cháu gái Ksor HPhước bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đến suốt đời.

Ngoài ra, gia đình ông còn đặt “tủ từ thiện” tại nhà hàng, động viên bà con, bạn bè ủng hộ vào tủ, hàng tháng Hội Chữ thập đỏ huyện thu về quỹ làm từ thiện của huyện, mỗi tháng cũng thu được từ 500.000 - 1triệu đồng.

Bên cạnh đó, ông Đoan cũng giúp đỡ các hộ nông dân khác phát triển kinh tế, giúp đỡ các gia đình chính sách thông qua việc phân bón, xây bể lọc cung cấp nước sạch, xây nhà tình nghĩa, đóng góp quỹ từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học…

Ông Đoan tham gia thành lập Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất - kinh doanh giỏi” từ năm 2009 và giữ chức chủ nhiệm Câu Lạc bộ, thu hút sự tham gia của 850 hội viên trong toàn huyện.

Các hội viên Câu Lạc bộ không ngừng phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thường xuyên  trao đổi, học tập lẫn nhau, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm phát triển các mô hình kinh tế, kinh doanh dịch vụ, vươn lên làm giàu chính đáng. Câu lạc bộ đã bước đầu khẳng định được vai trò, vị trí của mình, đẩy mạnh phong trào “2 xóa -3 giúp-3 mô hình” (xóa nghèo, xóa nhà dột nát; giúp nhau về công sức, giống vốn và việc làm; thực hiện mô hinh kinh tế trang trại, tổ hợp sản xuất và kinh doanh dịch vụ).

Ông luôn tâm niệm phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để làm tốt hơn nữa những công việc thời gian qua đã làm, cả trong sản xuất kinh doanh, trong các hoạt động thiện nguyện và công tác xã hội. Vị cựu chiến binh này cho rằng: không chỉ làm giàu cho riêng mình mà còn phải biết cống hiến cho quê hương, đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giàu từ cây ca cao
Làm giàu từ cây ca cao

VOV.VN - “Lão nông” Lâm Thế Cương, được mệnh danh là ông Mười Cương Ca Cao, là tấm gương kết hợp giữa làm vườn và du lịch ở Cần Thơ.

Làm giàu từ cây ca cao

Làm giàu từ cây ca cao

VOV.VN - “Lão nông” Lâm Thế Cương, được mệnh danh là ông Mười Cương Ca Cao, là tấm gương kết hợp giữa làm vườn và du lịch ở Cần Thơ.

Nông dân Bến Tre làm giàu với vườn cây ăn trái
Nông dân Bến Tre làm giàu với vườn cây ăn trái

VOV.VN - Lão nông Đàm Văn Long được coi là tấm gương sản xuất giỏi, vươn lên làm giàu từ mô hình trồng cây ăn quả ở vùng ĐBSCL.

Nông dân Bến Tre làm giàu với vườn cây ăn trái

Nông dân Bến Tre làm giàu với vườn cây ăn trái

VOV.VN - Lão nông Đàm Văn Long được coi là tấm gương sản xuất giỏi, vươn lên làm giàu từ mô hình trồng cây ăn quả ở vùng ĐBSCL.

Ôm mộng làm giàu từ kinh doanh chuối tài lộc bán Tết
Ôm mộng làm giàu từ kinh doanh chuối tài lộc bán Tết

Dù có giá cao hơn hẳn các loại cây khác trên thị trường, nhưng chuối tài lộc vẫn được hàng loạt nhà vườn thu mua để trồng, chờ bán dịp tết.

Ôm mộng làm giàu từ kinh doanh chuối tài lộc bán Tết

Ôm mộng làm giàu từ kinh doanh chuối tài lộc bán Tết

Dù có giá cao hơn hẳn các loại cây khác trên thị trường, nhưng chuối tài lộc vẫn được hàng loạt nhà vườn thu mua để trồng, chờ bán dịp tết.

Câu lạc bộ “Cựu chiến binh tỷ phú” trên biên giới Chư Prông
Câu lạc bộ “Cựu chiến binh tỷ phú” trên biên giới Chư Prông

VOV.VN -Dù mang thương tật, song dám nghĩ dám làm, nhiều cựu chiến binh đã trở thành tấm gương trong sản xuất, kinh doanh và tích cực xây dựng quê hương.

Câu lạc bộ “Cựu chiến binh tỷ phú” trên biên giới Chư Prông

Câu lạc bộ “Cựu chiến binh tỷ phú” trên biên giới Chư Prông

VOV.VN -Dù mang thương tật, song dám nghĩ dám làm, nhiều cựu chiến binh đã trở thành tấm gương trong sản xuất, kinh doanh và tích cực xây dựng quê hương.