Cơ hội kinh doanh về nông, lâm, thủy sản ở Việt Nam

VOV.VN - Nhiều đại diện doanh nghiệp Ai Cập chia sẻ đánh giá và quan tâm tìm hiểu về kinh nghiệm kinh doanh tại Việt Nam.

Ngày 30/10, tại thành phố Alexandria, Ai Cập, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phối hợp với Phòng Thương mại Ai Cập đã tổ chức Hội thảo về tiềm năng và các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản Việt Nam. Hội thảo có hơn 10 đại diện doanh nghiệp Ai Cập tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại sứ Việt Nam Đào Thành Chung khái quát những nét chính về tình hình kinh tế Việt Nam và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Ai Cập trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Đại sứ cũng đưa ra một số khó khăn, giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế song phương của hai bên thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Đại sứ quán sẵn sàng làm cầu nối giữa các doanh nghiệp Ai Cập và Việt Nam.   


Hội thảo Tiềm năng và các cơ hội kinh doanh
Để doanh nghiệp Ai Cập hiểu rõ hơn về thị trường Việt Nam, Tham tán Thương mại Việt Nam Phạm Thế Cường đã giới thiệu về tiềm năng, cơ hội kinh doanh tại Việt Nam trong một số lĩnh vực chủ yếu như nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Nhiều đại diện doanh nghiệp Ai Cập hoan nghênh Đại sứ quán Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo bổ ích này, đồng thời chia sẻ đánh giá, cũng như quan tâm tìm hiểu về kinh nghiệm kinh doanh tại Việt Nam với nhiều câu hỏi thiết thực.

Kết thúc Hội thảo, thay mặt đoàn doanh nghiệp Ai Cập, Đại diện chi nhánh Liên đoàn các Phòng Thương mại Ai Cập tại Adel Aref đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo, cho rằng, Hội thảo thực sự hữu ích và thú vị, giúp phía doanh nghiệp Ai Cập hiểu thêm về tiềm năng và cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Ông Adel Aref cũng hi vọng Hội thảo sẽ góp phần mang lại một bước tiến trong quan hệ thương mại và mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Ai Cập.

Dự kiến vào ngày 10/11 tới, Đại sứ quán cùng Bộ Công thương Việt Nam sẽ phối hợp với Phòng Thương mại Ai Cập tổ chức Hội thảo cho cộng đồng doanh nghiệp tại Cairo nhằm tiếp tục xúc tiến, quảng bá các mặt hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam tại Ai Cập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Ai Cập có nhiều triển vọng
Quan hệ hợp tác Việt Nam-Ai Cập có nhiều triển vọng

VOV.VN -Kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng đều hàng năm và đến năm 2012 đạt con số trên 300 triệu USD.

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Ai Cập có nhiều triển vọng

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Ai Cập có nhiều triển vọng

VOV.VN -Kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng đều hàng năm và đến năm 2012 đạt con số trên 300 triệu USD.

Hoa Kỳ - thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam
Hoa Kỳ - thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam

VOV.VN -Quý 1/2014, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 1,61 tỷ USD thì thị trường Hoa Kỳ chiếm tới 26,36%.

Hoa Kỳ - thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam

Hoa Kỳ - thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam

VOV.VN -Quý 1/2014, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 1,61 tỷ USD thì thị trường Hoa Kỳ chiếm tới 26,36%.

Tìm đường cho thủy sản Việt Nam ra nước ngoài
Tìm đường cho thủy sản Việt Nam ra nước ngoài

VOV.VN - Về lâu dài, các doanh nghiệp cần đầu tư chế biến, nâng cao giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy sản Việt Nam.  

Tìm đường cho thủy sản Việt Nam ra nước ngoài

Tìm đường cho thủy sản Việt Nam ra nước ngoài

VOV.VN - Về lâu dài, các doanh nghiệp cần đầu tư chế biến, nâng cao giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy sản Việt Nam.  

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Ai Cập
Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Ai Cập

VOV.VN -Ngày 4/11/2013, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Ngài Ahmed Ismail - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Ai Cập

Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Ai Cập

VOV.VN -Ngày 4/11/2013, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Ngài Ahmed Ismail - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập.

Nga “mở cửa” cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam
Nga “mở cửa” cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Nga vừa dỡ bỏ lệnh đình chỉ nhập khẩu với 7 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.

Nga “mở cửa” cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Nga “mở cửa” cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam

Nga vừa dỡ bỏ lệnh đình chỉ nhập khẩu với 7 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.