Cổ phiếu Apple tăng kỷ lục trước đợt ra mắt Iphone thế hệ mới

VOV.VN - Các nhà phân tích thị trường dự báo doanh thu của Apple sẽ đạt kỷ lục với chiếc Iphone thế hệ mới ra mắt vào cuối năm nay.
 

Cổ phiếu của hãng Apple ngày 19/8 đóng cửa ở mức giá cao kỷ lục, do giới đầu tư hy vọng các sản phẩm mới của hãng như Iphones có màn hình lớn hơn và đồng hồ thông minh sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Chốt phiên ngày 19/8, cổ phiếu Apple tăng 1,4% lên mức 100,53 USD, vượt mức kỷ lục 100,3 USD vào ngày 19/9/2012, thời điểm ngay trước khi Iphone 5 được tung ra thị trường. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Apple đã tăng 25%.


Giá cổ phiếu Apple giảm 1/3 trong vòng 1 năm sau khi Iphone 5 ra đời (Ảnh: Bloomberg)

Sau khi tăng gấp 7 lần kể từ khi chiếc Iphone đầu tiên ra mắt vào năm 2007, giá cổ phiếu Apple đã giảm 1/3 trong vòng 1 năm sau khi Iphone 5 ra đời do các nhà đầu tư lo ngại, hãng này đã cạn kiệt ý tưởng cho các sản phẩm mới khi không còn Steve Jobs. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi, các nhà phân tích thị trường dự báo doanh thu của Apple sẽ đạt kỷ lục với chiếc Iphone thế hệ mới ra mắt vào cuối năm nay.

Trước đó, vào tháng 6, một nguồn tin cho biết Apple có kế hoạch sản xuất 2 mẫu Iphone màn hình lớn hơn nhằm cạnh tranh với các sản phẩm của đối thủ Samsung Electronics và HTC.

Cổ phiếu Apple tăng cho thấy các nhà đầu tư đang đặt cược vào chiến lược của CEO Tim Cook. Sau khi tiếp quản công ty từ người tiền nhiệm quá cố Steve Jobs, Tim Cook phát triển Apple theo hướng tăng kích thước màn hình Iphone, tăng cổ tức cho các cổ đông và phát triển các thiết bị mới.

Ngoài Iphone màn hình lớn hơn, Tim Cook cũng cam kết tung ra một dòng sản phẩm mới trong năm nay. Nhiều nguồn tin cho rằng hãng này đang phát triển một loại đồng hồ thông minh. Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự báo Apple sẽ bán được 60 triệu sản phẩm này trong năm đầu tiên, giúp tăng thêm 9 tỷ USD vào doanh thu năm tài khóa 2015.

Từ khi lên nắm giữ vị trí CEO của Apple, Tim Cook đã đưa ra nhiều quyết định táo bạo và thực hiện các thương vụ thâu tóm giá trị khủng, bao gồm việc chi 3 tỷ USD mua hãng Beats Electronics. Đây là vụ thâu tóm lớn nhất của Apple tính đến thời điểm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dữ trữ 159 tỷ USD, tiền của Apple lớn hơn nhiều quốc gia
Dữ trữ 159 tỷ USD, tiền của Apple lớn hơn nhiều quốc gia

VOV.VN - Dự trữ tiền mặt của hãng công nghệ lớn nhất thế giới Apple ở mức 159 tỷ USD, lớn hơn rất nhiều công ty và quốc gia trên thế giới.

Dữ trữ 159 tỷ USD, tiền của Apple lớn hơn nhiều quốc gia

Dữ trữ 159 tỷ USD, tiền của Apple lớn hơn nhiều quốc gia

VOV.VN - Dự trữ tiền mặt của hãng công nghệ lớn nhất thế giới Apple ở mức 159 tỷ USD, lớn hơn rất nhiều công ty và quốc gia trên thế giới.

Samsung bồi thường cho Apple gần 120 triệu USD
Samsung bồi thường cho Apple gần 120 triệu USD

Samsung bị phạt bồi thường cho Apple vì đã vi phạm vào hai bản quyền công nghệ.

Samsung bồi thường cho Apple gần 120 triệu USD

Samsung bồi thường cho Apple gần 120 triệu USD

Samsung bị phạt bồi thường cho Apple vì đã vi phạm vào hai bản quyền công nghệ.

Apple chi 3 tỷ USD mua Beats Audio
Apple chi 3 tỷ USD mua Beats Audio

Các nhà sáng lập Beats Audio gồm Jimmy Iovine và Dr Dre cũng được chào đón qua Apple làm việc.

Apple chi 3 tỷ USD mua Beats Audio

Apple chi 3 tỷ USD mua Beats Audio

Các nhà sáng lập Beats Audio gồm Jimmy Iovine và Dr Dre cũng được chào đón qua Apple làm việc.

Doanh thu của Apple tại Việt Nam vọt tăng gấp 3 lần
Doanh thu của Apple tại Việt Nam vọt tăng gấp 3 lần

VOV.VN - Việt Nam bất ngờ trở thành thị trường nóng nhất trong nửa đầu năm tài khóa 2014 của hãng công nghệ lớn nhất thế giới Apple.

Doanh thu của Apple tại Việt Nam vọt tăng gấp 3 lần

Doanh thu của Apple tại Việt Nam vọt tăng gấp 3 lần

VOV.VN - Việt Nam bất ngờ trở thành thị trường nóng nhất trong nửa đầu năm tài khóa 2014 của hãng công nghệ lớn nhất thế giới Apple.

Trung Quốc cấm dùng sản phẩm Apple trong cơ quan nhà nước
Trung Quốc cấm dùng sản phẩm Apple trong cơ quan nhà nước

VOV.VN - Với lý do lo ngại an ninh, Trung Quốc gần đây liên tục hạn chế sử dụng công nghệ thông tin của Mỹ.

Trung Quốc cấm dùng sản phẩm Apple trong cơ quan nhà nước

Trung Quốc cấm dùng sản phẩm Apple trong cơ quan nhà nước

VOV.VN - Với lý do lo ngại an ninh, Trung Quốc gần đây liên tục hạn chế sử dụng công nghệ thông tin của Mỹ.