Quảng Nam:

Công ty Vàng Phước Sơn có dấu hiệu tẩu tán tài sản

VOV.VN - Chiều tối 16/9, Công ty Vàng Phước Sơn dùng 3 xe tải và 1 xe cẩu vận chuyển máy móc ra khỏi Nhà máy Vàng Phước Sơn.

Sáng nay (17/9), các lực lượng chức năng gồm: Kiểm lâm, Công an đã túc trực tại Trạm kiểm soát liên ngành ở thôn 4, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam ngăn chặn không cho người và phương tiện của Công ty Vàng Phước Sơn, thuộc Công ty Besra Việt Nam chuyển máy móc ra khỏi công ty này.

Như VOV.VN đã phản ánh về tình trạng chây ì nợ thuế và những yêu sách vô lý của Tập đoàn Besra và Công ty Besra Việt Nam khi tạm dừng hoạt động nhà máy Vàng Bồng Miêu và Phước Sơn. Việc tẩu tán tài sản là động thái bất thường của doanh nghiệp này.


Trạm kiểm soát liên ngành tại thôn Tư, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn
Vào chiều tối qua (16/9), Công ty Vàng Phước Sơn dùng 3 xe tải và 1 xe cẩu vận chuyển máy móc ra khỏi Nhà máy Vàng Phước Sơn, đóng tại địa bàn thôn 4, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn. Khi xe vận chuyển đến Trạm kiểm soát liên ngành thôn 4, xã Phước Đức đã bị lực lượng kiểm tra chặn lại không cho qua trạm.

Ông Thiều Đình Lan, Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết: Khoảng 15h ngày 16/9, Công ty chở 1 máy ra đây, anh em ở Trạm thực hiện chỉ thị của huyện, đã giữ lại.

Trước đó, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn đã bị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cưỡng chế hóa đơn, phong tỏa tài sản ngân hàng vì chây ì nợ hơn 300 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước. Công ty chính thức tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh vào ngày 22/7.

Đến ngày 4/8 vừa qua, UBND huyện Phước Sơn đã có Thông báo về việc tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp này.

Ông Phạm Thế Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, trước khi huyện ra thông báo, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vàng Phước Sơn đã kịp thời tẩu tán một số máy móc ra khỏi Công ty này.

Lý do mà công ty TNHH Vàng Phước Sơn đưa ra là vận chuyển máy móc xuống Công ty THHH Vàng Bồng Miêu, cả 2 Công ty này đều thuộc Công ty Besra Việt Nam.

Trước đó, trả lời phóng viên VOV về hướng xử lý tiếp theo của tỉnh Quảng Nam khi Công ty TNHH Vàng Phước Sơn tiếp tục đóng cửa, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khẳng định sẽ phong tỏa tài sản theo quy định của pháp luật: “Nếu Chính phủ yêu cầu thực hiện Công ty đóng cửa, bắt buộc trong một thời gian dài chúng ta thực hiện theo luật thôi, chúng ta có giải pháp thu nợ trên tài sản hiện có. Theo chúng tôi, hiện nay tài sản của Công ty cũng còn tương đối khá lớn vì người ta đầu tư đến 40 triệu USD”.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp, người dân lao đao vì Công ty Vàng Phước Sơn
Doanh nghiệp, người dân lao đao vì Công ty Vàng Phước Sơn

VOV.VN - Nhiều người đã giăng cả tấm biển yêu cầu Công ty Vàng Phước Sơn trả nợ.

Doanh nghiệp, người dân lao đao vì Công ty Vàng Phước Sơn

Doanh nghiệp, người dân lao đao vì Công ty Vàng Phước Sơn

VOV.VN - Nhiều người đã giăng cả tấm biển yêu cầu Công ty Vàng Phước Sơn trả nợ.

Nông thôn mới đang đổi mới xã Phước Sơn
Nông thôn mới đang đổi mới xã Phước Sơn

(VOV) -Cuộc sống người dân ở xã Phước Sơn đang ngày càng khởi sắc từng ngày nhờ nông thôn mới.

Nông thôn mới đang đổi mới xã Phước Sơn

Nông thôn mới đang đổi mới xã Phước Sơn

(VOV) -Cuộc sống người dân ở xã Phước Sơn đang ngày càng khởi sắc từng ngày nhờ nông thôn mới.

Doanh nghiệp chây ì nợ thuế tăng cao
Doanh nghiệp chây ì nợ thuế tăng cao

Tổng số tiền thuế, tiền phạt còn nợ của các doanh nghiệp đến ngày 31/10 tương đương 533 tỷ đồng.

Doanh nghiệp chây ì nợ thuế tăng cao

Doanh nghiệp chây ì nợ thuế tăng cao

Tổng số tiền thuế, tiền phạt còn nợ của các doanh nghiệp đến ngày 31/10 tương đương 533 tỷ đồng.

Sẽ cưỡng chế nợ thuế của công ty vàng Phước Sơn
Sẽ cưỡng chế nợ thuế của công ty vàng Phước Sơn

Đó là ý kiến của ông Lương Đình Đường, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, khi trao đổi với báo chí vào ngày 25/7.

Sẽ cưỡng chế nợ thuế của công ty vàng Phước Sơn

Sẽ cưỡng chế nợ thuế của công ty vàng Phước Sơn

Đó là ý kiến của ông Lương Đình Đường, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, khi trao đổi với báo chí vào ngày 25/7.

Dân bao vây đòi nợ Công ty vàng Phước Sơn
Dân bao vây đòi nợ Công ty vàng Phước Sơn

VOV.VN - Nhiều người la ó, thậm chí dùng rìu phá ổ khóa của cánh cổng nhà máy… mong đòi được tiền nợ.

Dân bao vây đòi nợ Công ty vàng Phước Sơn

Dân bao vây đòi nợ Công ty vàng Phước Sơn

VOV.VN - Nhiều người la ó, thậm chí dùng rìu phá ổ khóa của cánh cổng nhà máy… mong đòi được tiền nợ.

Khó xử lý nợ thuế của 2 Công ty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu
Khó xử lý nợ thuế của 2 Công ty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu

VOV.VN -Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết rất khó để phong tỏa tài khoản 2 Công ty này.

Khó xử lý nợ thuế của 2 Công ty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu

Khó xử lý nợ thuế của 2 Công ty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu

VOV.VN -Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết rất khó để phong tỏa tài khoản 2 Công ty này.