CPI tháng 2 tại Hà Nội và TP HCM tăng thấp kỉ lục

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2014 của TP Hà Nội tăng 0,49% so với tháng trước, TP HCM tăng 0,24%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2014 của TP Hà Nội vừa được công bố đã tăng 0,49% so với tháng trước. Đây là mức tăng thấp nhất của tháng 2 trong vòng 10 năm trở lại đây. 

Với các mốc so sánh khác, so với tháng 2/2013 và so với tháng 12 năm ngoái, CPI của Thủ đô đã tăng tương ứng 5,93% và 1,19%.

Mặc dù là tháng Tết nguyên đán với ngày nghỉ dài nhưng mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây đã phản ánh nhu cầu tiêu dùng của người dân vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Diễn biến giá cả trên thị trường tháng qua cũng phản ánh phần nào thực tế đó. Trong tháng, ngoại trừ nhóm lương thực - thực phẩm tăng cao, các nhóm còn lại tăng dưới 0,6% so tháng trước, thậm chí có nhóm nhà ở, điện, nước và vật liệu xây dựng còn giảm giá so với  tháng trước.

Sau khi là lực đẩy chỉ số chung trong 2 tháng vừa qua, tháng này, giá gas bán lẻ tiếp tục giảm từ ngày 1/1/2014 khiến chỉ số giá nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,5% so với tháng trước.

Hai nhóm hàng y tế và giáo dục giữ giá ổn định và hầu như không đổi so tháng trước. Nhóm bưu chính viễn thông vẫn ổn định như thường thấy.

Ở phía chiều tăng, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh 1,06% so tháng trước, trong đó lương thực tăng 0,83%, thực phẩm tăng 1,03% và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,23%.

Nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng hơn ngày thường là nguyên nhân chủ yếu khiến giá các mặt hàng lương thực thực - phẩm tăng hơn tháng trước. Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào, nhu cầu mua sắm của người dân không mạnh như các năm khiến giá các mặt hàng nhóm này không có nhiều đột biến.

Theo quan sát trên thị trường, mặc dù các siêu thị, trung tâm thương mại có nhiều chương trình khuyến mại bắt đầu từ đầu tháng nhưng chỉ sau ngày 23 âm lịch, người dân mới bắt đầu mua sắm, chuẩn bị tết. 

Thời gian nghỉ Tết kéo dài cũng khiến nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng bia rượu tăng hơn ngày thường. Tuy nhiên, do đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng từ trước nên giá cả tăng ở mức vừa phải 0,49% so tháng trước.

Trong tháng, cùng với xu hướng tăng giá của giá vàng thế giới, giá vàng trên thị trường Hà Nội cũng tăng 2,64% trong khi giá đô la Mỹ giảm nhẹ 0,01% so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng tại TP HCM còn có mức tăng khiêm tốn hơn, 0,24% trong tháng 2 và xấp xỉ chỉ bằng một nửa tốc độ tăng giá tại Hà Nội kể từ đầu năm.

Điểm chung của 2 thành phố, đó là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng cao nhất. Một số mặt hàng tiêu dùng như quần áo, giầy dép tăng do nhu cầu mua sắm vào dịp Tết, nhưng mức tăng cũng chỉ rất nhẹ. Nhóm bưu chính viễn thông và giáo dục đứng giá. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, giá thậm chí còn giảm.

Đây cũng là tháng đầu tiên trong vòng 10 năm qua, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng Tết Nguyên đán có mức tăng thấp hơn tháng liền trước đó, phản ánh sự tiết giảm đáng kể trong chi tiêu của người dân. Với mức tăng CPI của 2 đầu tàu kinh tế này, dự báo chỉ số giá tiêu dùng của cả nước trong tháng 2 cũng chỉ tăng ở mức thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng cục Thống kê lên tiếng việc đính chính CPI
Tổng cục Thống kê lên tiếng việc đính chính CPI

Nguyên nhân dẫn đến việc sai sót này là do lỗi kỹ thuật ở một trong những khâu tính toán

Tổng cục Thống kê lên tiếng việc đính chính CPI

Tổng cục Thống kê lên tiếng việc đính chính CPI

Nguyên nhân dẫn đến việc sai sót này là do lỗi kỹ thuật ở một trong những khâu tính toán

Năm 2014: Kiểm soát chặt chẽ CPI của từng địa phương
Năm 2014: Kiểm soát chặt chẽ CPI của từng địa phương

Đây là một trong những chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng để quyết liệt chỉ đạo điều hành theo mục tiêu mà Bộ Tài chính đã đề ra.

Năm 2014: Kiểm soát chặt chẽ CPI của từng địa phương

Năm 2014: Kiểm soát chặt chẽ CPI của từng địa phương

Đây là một trong những chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng để quyết liệt chỉ đạo điều hành theo mục tiêu mà Bộ Tài chính đã đề ra.

CPI cả nước tháng 1 tăng 0,69%
CPI cả nước tháng 1 tăng 0,69%

VOV.VN -Mức tăng thấp này do nhiều địa phương bình ổn giá hàng thiết yếu dịp Tết Nguyên đán và sức mua của thị trường vẫn ở mức thấp.

CPI cả nước tháng 1 tăng 0,69%

CPI cả nước tháng 1 tăng 0,69%

VOV.VN -Mức tăng thấp này do nhiều địa phương bình ổn giá hàng thiết yếu dịp Tết Nguyên đán và sức mua của thị trường vẫn ở mức thấp.

CPI tháng Tết tại TP HCM tăng nhẹ
CPI tháng Tết tại TP HCM tăng nhẹ

CPI tháng 1 phản ánh sức mua trên thị trường sụt giảm mạnh so với mọi năm.

CPI tháng Tết tại TP HCM tăng nhẹ

CPI tháng Tết tại TP HCM tăng nhẹ

CPI tháng 1 phản ánh sức mua trên thị trường sụt giảm mạnh so với mọi năm.