Cuộc chơi hàng chục tỷ USD của ngành xổ số Mỹ

Mỹ có hiệp hội điều hành hoạt động xổ số tại các bang, doanh thu từ bán vé sẽ chi cho giải thưởng, các dự án giáo dục, tiền hoa hồng đại lý và sung ngân sách...

Giải xổ số được mong chờ nhất nước Mỹ - Powerball vừa công bố kết quả buổi quay số hôm qua. Đến nay, ít nhất 3 chiếc vé trúng giải đã được xác nhận bán ra tại Mỹ.

Powerball là giải xổ số trong hệ thống của Hiệp hội Xổ số Liên bang Mỹ (MUSL). Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, phục vụ cho Chính phủ, được sở hữu và điều hành bởi 36 công ty xổ số tại các bang thành viên.

Các thành viên MUSL chia sẻ chi phí điều hành hiệp hội dựa trên phần trăm doanh thu bán vé. MUSL sẽ thực hiện việc quay số, nghiên cứu phát triển các hình thức xổ số, quản lý kế toán và mua trái phiếu Chính phủ để có tiền trả cho những người chọn nhận thưởng hằng năm.

Mega Millions và Powerball là hai giải xổ số phổ biến nhất nước Mỹ. (Ảnh: ABC)

Hiện hệ thống giải xổ số của tổ chức này gồm Powerball, Mega Millions, Hot Lotto, Wild Card, All or Nothing và MegaHits. Trong đó, Powerball và Mega Millions là phổ biến nhất và có giải thưởng thường xuyên lên tới hàng trăm triệu USD. Theo thống kê của tổ chức này, tính đến ngày 10/1, doanh thu tài khóa 2016 (bắt đầu từ tháng 10/2015) của riêng Powerball đã lên tới hơn 3,3 tỷ USD - gần bằng cả tài khóa trước (3,9 tỷ USD).

Mỗi vé Powerball có giá 2 USD. Người chơi thường mua 10 vé để tăng khả năng trúng giải.

Fortune trích đăng một khảo sát với 10 bang có doanh thu xổ số lớn nhất tài khóa 2014 cho thấy một nửa số tiền thu được từ bán vé được các bang này đổ vào giải thưởng cho những người trúng. 29% dành cho các dự án giáo dục. Các đại lý bán vé nhận 5% hoa hồng. 5% khác đổ về cơ quan xổ số bang. Phần còn lại về chính quyền bang để phục vụ các khoản chi tiêu công.

Sau đó, mỗi bang sẽ quyết định sử dụng doanh thu từ xổ số như thế nào. Giáo dục hiện vẫn là lựa chọn phổ biến nhất. Rất nhiều bang như New York hay California chi gần hết số này cho giáo dục. Trong khi đó, Pennsylvania thu được 1,3 tỷ USD từ xổ số năm ngoái, nhưng chi tới hơn 900 triệu USD cho các chương trình chăm sóc người già. Còn Minnesota lại dành gần một phần tư cho môi trường và tài nguyên.

CNN cũng trích một nghiên cứu của Hiệp hội Xổ số địa phương Bắc Mỹ cho thấy chỉ khoảng 15 bang sử dụng phần lớn hoặc toàn bộ tiền cho giáo dục. Năm 2013, các bang bán được tổng cộng 62 tỷ USD vé số. 20 tỷ USD trong số đó được đưa về ngân sách chung của bang, 39 tỷ USD dành cho người trúng giải và 3 tỷ USD cho các chi phí quản trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm siêu lừa giả danh cán bộ công ty xổ số sa lưới
Nhóm siêu lừa giả danh cán bộ công ty xổ số sa lưới

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa bắt giữ 2 nhóm lừa đảo chuyên giả danh cán bộ công ty xổ số để chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin.

Nhóm siêu lừa giả danh cán bộ công ty xổ số sa lưới

Nhóm siêu lừa giả danh cán bộ công ty xổ số sa lưới

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa bắt giữ 2 nhóm lừa đảo chuyên giả danh cán bộ công ty xổ số để chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin.

Dân Mỹ xếp hàng dài mua xổ số 1,4 tỉ USD của Powerball trong giá rét
Dân Mỹ xếp hàng dài mua xổ số 1,4 tỉ USD của Powerball trong giá rét

VOV.VN -  Cơn sốt xổ số Powerball tại Mỹ ngày càng lên cao khi giá trị của giải độc đắc đã tăng từ hơn 800 triệu USD lên đến 1,4 tỷ USD.

Dân Mỹ xếp hàng dài mua xổ số 1,4 tỉ USD của Powerball trong giá rét

Dân Mỹ xếp hàng dài mua xổ số 1,4 tỉ USD của Powerball trong giá rét

VOV.VN -  Cơn sốt xổ số Powerball tại Mỹ ngày càng lên cao khi giá trị của giải độc đắc đã tăng từ hơn 800 triệu USD lên đến 1,4 tỷ USD.

Giải thưởng xổ số gần 1,6 tỷ USD của Mỹ đã có chủ
Giải thưởng xổ số gần 1,6 tỷ USD của Mỹ đã có chủ

VOV.VN - Danh tính của những người trúng thưởng cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Giải thưởng xổ số gần 1,6 tỷ USD của Mỹ đã có chủ

Giải thưởng xổ số gần 1,6 tỷ USD của Mỹ đã có chủ

VOV.VN - Danh tính của những người trúng thưởng cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Lương trung bình lãnh đạo công ty xổ số 60 triệu, nhân viên 26 triệu
Lương trung bình lãnh đạo công ty xổ số 60 triệu, nhân viên 26 triệu

Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tiền Giang không thực hiện đúng quy định.

Lương trung bình lãnh đạo công ty xổ số 60 triệu, nhân viên 26 triệu

Lương trung bình lãnh đạo công ty xổ số 60 triệu, nhân viên 26 triệu

Thanh tra Chính phủ phát hiện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tiền Giang không thực hiện đúng quy định.