Đã có người trúng 92 tỷ đồng xổ số kiểu Mỹ

Trang chủ của Vietlott, đơn vị phát hành xổ số kiểu Mỹ đã thông báo có một người trúng giải độc đắc 92 tỷ đồng trong kỳ quay ngày 16/10.

Cụ thể, hệ thống của Vietlott đã thông báo có một người trúng số độc đắc trị giá hơn 92 tỷ đồng. Chuỗi số thắng giải là 05-21-31-33-38-42.

Thông tin trên trang chủ của Vietlott sau kỳ quay thưởng 39 (Ảnh chụp màn hình)

Đây là lần đầu tiên có người trúng giải độc đắc xổ số kiểu Mỹ kể từ khi loại hình này được mở bán vào tháng bảy. Hiện giải độc đắc đã quay về mức khởi điểm 12 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tuấn Đức, đại diện truyền thông của Vietlott, đã xác nhận về việc có người trúng giải. Theo ông, người trúng giải độc đắc hơn 92 tỷ đồng sẽ chỉ phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân cho khoản tiền thưởng trừ đi 10 triệu được miễn thuế.

Do đó sau khi trả đầy đủ thuế, người trúng độc đắc sẽ nhận được khoảng gần 83 tỷ đồng. Hình thức nhận giải (tiền mặt, chuyển khoản ...) sẽ được người trúng giải quyết định.

Vietlott cũng nêu rõ người thắng giải độc đắc có thể lĩnh thưởng tại chi nhánh TP.HCM hoặc Cần Thơ trong vòng 60 ngày. Quá thời hạn này vé không còn giá trị. Khi tới lĩnh giải người chơi cần mang theo vé trúng thưởng hợp lệ cùng chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Trong kỳ quay thưởng thứ 39, ngoài giải độc đắc, đã có 17 giải nhất (10 triệu đồng mỗi giải), 1.178 giải nhì (300.000 đồng) và 20.388 giải ba (30.000 đồng).

Dãy số đem lại may mắn trong kỳ quay số thứ 39 ngày 16/10 (Ảnh: Vietlott)

Hiện, sau gần ba tháng triển khai kinh doanh tại sáu thị trường phía Nam, công ty xổ số này đã có hơn 1.000 điểm bán hàng.

Ở Mỹ hay nhiều nước châu Âu hiện có nhiều loại hình xổ số với nhiều nét tương đồng như loại hình 6/45 ở Việt Nam. Đơn cử, ở Mỹ có giải Power Ball chỉ khác xổ số kiểu Mỹ ở Việt Nam về quy tắc chọn số, nhưng việc trúng giải độc đắc được đánh giá khó hơn tới 35 lần.

Theo thống kê, khoảng 2 tháng mới có một người trúng giải độc đắc Power Ball. Trong khi đó, với giải EuroMillions, trung bình mỗi tháng lại có một người trúng giải cao nhất. Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là do ở mỗi nước độ khó và số lượng người chơi cũng khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chơi hàng chục tỷ USD của ngành xổ số Mỹ
Cuộc chơi hàng chục tỷ USD của ngành xổ số Mỹ

Mỹ có hiệp hội điều hành hoạt động xổ số tại các bang, doanh thu từ bán vé sẽ chi cho giải thưởng, các dự án giáo dục, tiền hoa hồng đại lý và sung ngân sách...

Cuộc chơi hàng chục tỷ USD của ngành xổ số Mỹ

Cuộc chơi hàng chục tỷ USD của ngành xổ số Mỹ

Mỹ có hiệp hội điều hành hoạt động xổ số tại các bang, doanh thu từ bán vé sẽ chi cho giải thưởng, các dự án giáo dục, tiền hoa hồng đại lý và sung ngân sách...

Lần đầu tiên ở Việt Nam có giải xổ số 12 tỷ đồng
Lần đầu tiên ở Việt Nam có giải xổ số 12 tỷ đồng

Với 10.000 đồng một lần chơi, người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 có cơ hội nhận giải đặc biệt (Jackpot) tối thiểu 12 tỷ đồng.

Lần đầu tiên ở Việt Nam có giải xổ số 12 tỷ đồng

Lần đầu tiên ở Việt Nam có giải xổ số 12 tỷ đồng

Với 10.000 đồng một lần chơi, người tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 có cơ hội nhận giải đặc biệt (Jackpot) tối thiểu 12 tỷ đồng.

Đã có 9 người trúng giải nhất 10 triệu đồng xổ số tự chọn
Đã có 9 người trúng giải nhất 10 triệu đồng xổ số tự chọn

Qua 3 lần quay số tự chọn, giải đặc biệt 12 tỷ vẫn chưa tìm được chủ nhân, nhưng giải nhất với giá trị giải thưởng 10 triệu đồng đã có 9 người nhận.

Đã có 9 người trúng giải nhất 10 triệu đồng xổ số tự chọn

Đã có 9 người trúng giải nhất 10 triệu đồng xổ số tự chọn

Qua 3 lần quay số tự chọn, giải đặc biệt 12 tỷ vẫn chưa tìm được chủ nhân, nhưng giải nhất với giá trị giải thưởng 10 triệu đồng đã có 9 người nhận.

Thêm 11 tỉnh thành kinh doanh xổ số điện toán tự chọn
Thêm 11 tỉnh thành kinh doanh xổ số điện toán tự chọn

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai công tác kinh doanh xổ số điện toán (XSĐT) do Bộ Tài chính tổ chức tại Cần Thơ ngày 19/8.

Thêm 11 tỉnh thành kinh doanh xổ số điện toán tự chọn

Thêm 11 tỉnh thành kinh doanh xổ số điện toán tự chọn

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai công tác kinh doanh xổ số điện toán (XSĐT) do Bộ Tài chính tổ chức tại Cần Thơ ngày 19/8.