Đà Nẵng hỗ trợ các chủ tàu 67 làm ăn khó khăn cơ cấu lại nợ

VOV.VN - Đà Nẵng đã xét duyệt cho 9 chủ tàu vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ, trong đó có 7 tàu đóng mới, 2 tàu nâng cấp.

Ông Võ Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng cho biết, thành phố Đà Nẵng đã xét duyệt cho 9 chủ tàu vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ. Trong đó có 7 tàu đóng mới, 2 tàu nâng cấp. Tổng số tiền cho vay hơn 109 tỷ đồng, dư nợ hơn 107 tỷ đồng.

Đến nay, nợ xấu phát sinh là 34,7 tỷ đồng, chủ yếu đối với 2 tàu vỏ thép của ngư dân Trần Văn Mười ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà và Lê Văn Sang ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Đà Nẵng đã xét duyệt cho 9 chủ tàu vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ. 

Theo ông Võ Minh, đối với những trường hợp ngư dân vay vốn đóng tàu khai thác, đánh bắt hải sản xa bờ gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan như: bão tố, rủi ro trên biển… dẫn đến việc bà con không có khả năng trả nợ đúng hạn thì các Chi nhánh ngân hàng thương mại được phép xin Trung ương cơ cấu lại nợ.

Hiện, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đã triển khai lập hồ sơ cơ cấu lại nợ đối với trường hợp ngư dân Lê Văn Nhắn ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

 Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng cho rằng, không nhất thiết phải giữ nguyên lịch trả nợ như ban đầu mà gây khó khăn cho ngư dân. Việc này cũng phù hợp với chính sách của Đảng, Nhà nước.

 Các ngân hàng thương mại nếu chưa tiến hành cơ cấu lại nợ cho ngư dân thì là do Hội sở chậm hướng dẫn đối với các chi nhánh. Về nguyên tắc thì rõ ràng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải được thực hiện tất cả các ngân hàng thương mại có cho vay theo Nghị định 67 chứ không thể ngân hàng này thì thực hiện mà ngân hàng khác không được thực hiện.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phản ánh, một số ngư dân ở thành phố Đà Nẵng đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ đánh bắt không hiệu quả đã “lánh nợ”, ngân hàng, chính quyền địa phương khó tiếp cận để thu hồi nợ và lãi vay đúng định kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâm hỏng tàu khu trục Mỹ, chủ tàu hàng phải bồi thường 2 tỷ USD?
Đâm hỏng tàu khu trục Mỹ, chủ tàu hàng phải bồi thường 2 tỷ USD?

Việc sửa chữa tàu khu trục USS Fitzgerald có thể tốn kém hơn việc sản xuất một chiến hạm mới với chi phí khoảng 2 tỷ USD.

Đâm hỏng tàu khu trục Mỹ, chủ tàu hàng phải bồi thường 2 tỷ USD?

Đâm hỏng tàu khu trục Mỹ, chủ tàu hàng phải bồi thường 2 tỷ USD?

Việc sửa chữa tàu khu trục USS Fitzgerald có thể tốn kém hơn việc sản xuất một chiến hạm mới với chi phí khoảng 2 tỷ USD.

Lương thấp, nhiều lao động đi biển bỏ lên bờ, chủ tàu lao đao
Lương thấp, nhiều lao động đi biển bỏ lên bờ, chủ tàu lao đao

VOV.VN - Đầu năm, thời tiết thuận lợi để ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản nhưng các chủ tàu tại tỉnh Khánh Hòa đành phải nằm bờ vì chưa tìm đủ bạn thuyền.

Lương thấp, nhiều lao động đi biển bỏ lên bờ, chủ tàu lao đao

Lương thấp, nhiều lao động đi biển bỏ lên bờ, chủ tàu lao đao

VOV.VN - Đầu năm, thời tiết thuận lợi để ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản nhưng các chủ tàu tại tỉnh Khánh Hòa đành phải nằm bờ vì chưa tìm đủ bạn thuyền.

Chính phủ yêu cầu ngân hàng xem xét gia hạn nợ với chủ tàu cá nằm bờ
Chính phủ yêu cầu ngân hàng xem xét gia hạn nợ với chủ tàu cá nằm bờ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu việc gia hạn nợ, kéo dài thời gian ân hạn đối với chủ tàu vỏ thép phải nằm bờ.

Chính phủ yêu cầu ngân hàng xem xét gia hạn nợ với chủ tàu cá nằm bờ

Chính phủ yêu cầu ngân hàng xem xét gia hạn nợ với chủ tàu cá nằm bờ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu việc gia hạn nợ, kéo dài thời gian ân hạn đối với chủ tàu vỏ thép phải nằm bờ.

Bình Định: 20 chủ tàu cá vỏ thép nợ quá hạn gần 13 tỷ đồng
Bình Định: 20 chủ tàu cá vỏ thép nợ quá hạn gần 13 tỷ đồng

VOV.VN - Khoản nợ do các ngư dân vay đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 nhưng tàu bị hỏng nằm bờ thời gian dài không thể ra khơi đánh bắt.

Bình Định: 20 chủ tàu cá vỏ thép nợ quá hạn gần 13 tỷ đồng

Bình Định: 20 chủ tàu cá vỏ thép nợ quá hạn gần 13 tỷ đồng

VOV.VN - Khoản nợ do các ngư dân vay đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 nhưng tàu bị hỏng nằm bờ thời gian dài không thể ra khơi đánh bắt.