Đà Nẵng: Hối hả thi công Dự án nút giao thông Ngã ba Huế

VOV.VN - Ngày mùng 2 Tết Ất Mùi, trên công trường Dự án nút giao thông khác
mức ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng, nhà thầu và các đơn vị thi công vẫn
hối hả làm việc, kịp tiến độ đề ra.

 Mô hình nút giao thông khác mức Ngã ba Huế
 

Dự án nút giao thông khác mức ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 2000 tỷ đồng. Sau 16 tháng thi công liên tục 3 ca 1 ngày, đến nay, Dự án đã thi công đạt hơn 95% khối lượng.

Do khối lượng tăng thêm 30% vì phát sinh trục 1 Tây Bắc và tháp dây văng nên Tập đoàn Trung Nam tập trung mọi nguồn lực để thi công đảm bảo đúng cam kết với chủ đầu và tư kịp đưa vào sử dụng đúng ngày 29/3 sắp tới - kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.

 Tháp dây văng - hạng mục phát sinh đã hoàn thành

Ông Trần Trung Nghĩa - Phó Giám đốc Công ty TNHH BT Ngã ba Huế Trung Nam - đơn vị thi công dự án này cho biết, nút giao thông khác mức ngã ba Huế hoàn thành sẽ xóa “điểm đen” về giao thông, tạo điểm nhấn kiến trúc ở thành phố Đà Nẵng:

"Từ đầu đến giờ, trong các ngày lễ, ngày Tết, chúng tôi đều làm hết 24/24. Khối lượng thực hiện cho tới thời điểm này khoảng 95%. Tất cả các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành, còn các hạng mục còn lại như thảm bê tông nhựa, các đường gom, lắp đặt lan can, cảnh quan cây xanh... chúng tôi làm trong dịp Tết này, đảm bảo tiến độ cam kết với thành phố", ông Trần Trung Nghĩa cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên