“Đà Nẵng quyết định xây công trình vượt sông Hàn trên tinh thần cầu thị“

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh như vậy khi nói về việc nên hay không nên xây hầm qua sông Hàn.

Tại cuộc họp báo cuối năm 2016 của thành phố Đà Nẵng diễn ra sáng 21/12 do ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì, phương án xây dựng công trình vượt sông Hàn được nhiều phóng viên nêu lên với lãnh đạo thành phố.

Họp báo cuối năm của Thành phố Đà Nẵng.

Về dự án du lịch Tiên Sa quy hoạch treo, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đang điều chỉnh quy hoạch. Về dự án sân Gofl Bà Nà, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin dự án này rộng 163 ha, đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường với nhiều giải pháp bảo vệ môi trường. Dự án này có chương trình quan trắc môi trường nước nghiêm ngặt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm môi trường đối với khu vực thượng nguồn sông Cu Đê.

Về những quan ngại của thành phố Đà Nẵng đối với dự án Nhà máy thép Việt Pháp do tỉnh Quảng Nam di dời lên thôn Hoa, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; thành phố đã có văn bản trao đổi với tỉnh Quảng Nam thận trọng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Về các nhà máy ĐaNa -Ý; Đa Na - Úc gây ô nhiễm môi trường, thành phố Đà Nẵng đã di dời một số hộ dân khu vực xung quanh nhà máy, đồng thời yêu cầu nhà máy dừng hoạt động để thay đổi công nghệ. Đà Nẵng không đánh đổi môi trường để lấy lợi ích kinh tế.

Mấy ngày nay, dư luận ở thành phố Đà Nẵng “nóng” về phương án xây dựng cầu hay hầm vượt sông Hàn. Về công trình vượt sông Hàn, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thành phố Đà Nẵng khẳng định vị trí xây dựng công trình là phù hợp với quy hoạch chung, nhất là khi di dời ga Đà Nẵng ra khỏi nội đô.

Qua nhiều nhiều lần tiếp thu các ý kiến phản biện của các nhà khoa học, các hội thảo, các cuộc thi phương án đầu tư công trình vượt sông Hàn, có 11 đơn vị tư vấn trong và ngoài nước tham gia, trong đó 7 phương án chọn cầu và 2 nhà tư vấn chọn phương án thi công hầm. Tất cả các phương án xây dựng cầu đưa ra đều không đạt yêu cầu về tổ chức giao thông.

Sau khi phân tích ưu điểm, khuyết điểm của các phương án, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chọn 2 phương án hầm để hoàn thiện. Trong đó, phương án đi thẳng đường Đống Đa ưu việt nhưng giải tỏa 210 hộ, phương án dọc đường Như Nguyệt thì khó tổ chức phương án giao thông nhưng không phải di dời nhiều.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP Đà Nẵng khẳng định không thể mở rộng cầu Sông Hàn vì gây áp lực giao thông nội đô, không thể nâng tải trọng cầu Thuận Phước vì địa chất không cho phép.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định việc xây dựng thêm công trình vượt sông Hàn là nhu cầu bức thiết bởi áp lực giao thông và dân cư tăng đột biến. Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định, thành phố đã rất thận trọng khi chọn phương án xây dựng. Hơn 1 năm qua, thành phố tổ chức nhiều hội thảo, chấm chọn nhiều phương án. Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức nhiều phiên họp để bàn về phương án xây dựng. Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định, lãnh đạo thành phố không bất chấp dư luận nhưng sẽ có quyết định trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học.

“Việc có nên làm hay không nên làm thì sáng nay có nhiều ý kiến là không nên làm nhưng cũng có rất nhiều người gặp tôi nói rằng nên làm. Có người nói rằng nên làm cầu, nhưng cũng có người nói nên làm hầm. Chúng tôi sẽ cân nhắc quyết định cụ thể trên tinh thần vì sự phát triển của thành phố. Chúng tôi là lãnh đạo thành phố, hãy cho chúng tôi thẩm quyền được quyết định. Khi chúng tôi tin rằng điều đó là đúng thì chúng tôi sẽ quyết định trên tinh thần cầu thị lắng nghe”, ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Giải thích thêm về phương án xây dựng cầu hay hầm qua sông Hàn, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, hơn 1 năm trải qua nhiều cuộc họp, mới đưa ra được chủ trương là xây dựng hầm qua sông Hàn nhưng vẫn chưa quyết định phương án hầm thẳng hay cong. Trong khi đó, áp lực giao thông ngày càng căng thẳng. Ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định, các phương án đưa ra đều minh bạch, công khai, khoa học và Hội đồng kiến trúc gồm các nhà khoa học, chuyên môn đều bỏ phiếu nghiêng về phương án xây dựng hầm qua sông Hàn.

Về trường hợp trao danh hiệu công dân tiêu biểu thành phố nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành phố trực thuộc Trung ương, ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, theo quy chế, Hội đồng chỉ trao tặng chứ không truy tặng nên không thể trao danh hiệu này cho ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung tâm Đà Nẵng phủ kín camera giám sát an ninh
Trung tâm Đà Nẵng phủ kín camera giám sát an ninh

VOV.VN - Việc lắp đặt camera góp phần quan trọng vào việc phát hiện các vụ việc vi phạm pháp luật ở cơ sở.

Trung tâm Đà Nẵng phủ kín camera giám sát an ninh

Trung tâm Đà Nẵng phủ kín camera giám sát an ninh

VOV.VN - Việc lắp đặt camera góp phần quan trọng vào việc phát hiện các vụ việc vi phạm pháp luật ở cơ sở.

Xây dựng Đà Nẵng xứng tầm trung tâm của miền Trung Tây Nguyên
Xây dựng Đà Nẵng xứng tầm trung tâm của miền Trung Tây Nguyên

VOV.VN - Để xây dựng thành phố Đà Nẵng xứng tầm trung tâm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nên xác định thế mạnh để triển khai thật tốt.

Xây dựng Đà Nẵng xứng tầm trung tâm của miền Trung Tây Nguyên

Xây dựng Đà Nẵng xứng tầm trung tâm của miền Trung Tây Nguyên

VOV.VN - Để xây dựng thành phố Đà Nẵng xứng tầm trung tâm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nên xác định thế mạnh để triển khai thật tốt.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: Đã đến lúc xây dựng văn hóa từ chức
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: Đã đến lúc xây dựng văn hóa từ chức

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đề nghị sớm xây dựng văn hóa từ chức trong đội ngũ cán bộ, công chức thành phố tại kỳ họp HĐND thành phố.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: Đã đến lúc xây dựng văn hóa từ chức

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh: Đã đến lúc xây dựng văn hóa từ chức

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đề nghị sớm xây dựng văn hóa từ chức trong đội ngũ cán bộ, công chức thành phố tại kỳ họp HĐND thành phố.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị lập "danh sách đen" nhà thầu kém chất lượng
Bí thư Đà Nẵng đề nghị lập "danh sách đen" nhà thầu kém chất lượng

VOV.VN - Trước tình trạng nhiều công trình mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp, Bí thư Đà Nẵng đề nghị lập danh sách đen các nhà thầu thi công kém chất lượng.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị lập "danh sách đen" nhà thầu kém chất lượng

Bí thư Đà Nẵng đề nghị lập "danh sách đen" nhà thầu kém chất lượng

VOV.VN - Trước tình trạng nhiều công trình mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp, Bí thư Đà Nẵng đề nghị lập danh sách đen các nhà thầu thi công kém chất lượng.

Đức giúp Đà Nẵng thực hiện “Dự án Quy hoạch nhanh“
Đức giúp Đà Nẵng thực hiện “Dự án Quy hoạch nhanh“

VOV.VN - Đà Nẵng là một trong 3 thành phố trên thế giới - Kigali (Rwanda) và Assiut (Ai Cập) - được chọn triển khai "Dự án Quy hoạch nhanh".

Đức giúp Đà Nẵng thực hiện “Dự án Quy hoạch nhanh“

Đức giúp Đà Nẵng thực hiện “Dự án Quy hoạch nhanh“

VOV.VN - Đà Nẵng là một trong 3 thành phố trên thế giới - Kigali (Rwanda) và Assiut (Ai Cập) - được chọn triển khai "Dự án Quy hoạch nhanh".

Vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng nút giao thông tây cầu Sông Hàn
Vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng nút giao thông tây cầu Sông Hàn

VOV.VN - Công tác giải phóng mặt bằng đoạn phía đường Trần Phú còn gặp nhiều khó khăn, do người dân chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng nút giao thông tây cầu Sông Hàn

Vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng nút giao thông tây cầu Sông Hàn

VOV.VN - Công tác giải phóng mặt bằng đoạn phía đường Trần Phú còn gặp nhiều khó khăn, do người dân chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn sẽ hoàn thành trước 30/4/2017
Nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn sẽ hoàn thành trước 30/4/2017

VOV.VN -UBND TP Đà Nẵng vừa yêu cầu đơn vị thi công Dự án nút giao thông hầm chui phía Tây cầu sông Hàn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước ngày 30/4/2017.

Nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn sẽ hoàn thành trước 30/4/2017

Nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn sẽ hoàn thành trước 30/4/2017

VOV.VN -UBND TP Đà Nẵng vừa yêu cầu đơn vị thi công Dự án nút giao thông hầm chui phía Tây cầu sông Hàn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước ngày 30/4/2017.