Đa số các công ty Hàn Quốc chọn Việt Nam để kinh doanh

Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) công bố ngày 29/1.

Theo đó, đa số các công ty Hàn Quốc có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại những thị trường nước ngoài mới nổi trong năm nay đã chọn Việt Nam là mục tiêu tốt nhất.

Theo KITA, trong số 537 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia khảo sát, 49% trả lời rằng họ có kế hoạch phát triển các doanh nghiệp của mình tại Việt Nam trong năm nay.


Dây chuyền sản xuất găng tay thể thao của công ty Komega-X (100% vốn Hàn Quốc) tại Khánh Hòa.
Các công ty được khảo sát có thể lựa chọn trong danh sách 32 quốc gia có tốc độ tăng trưởng hàng năm hơn 3% trong ba năm qua.

Indonesia và Thái Lan là thị trường ưa thích thứ 2 và thứ 3 với lần lượt 37,4% và 30% số công ty lựa chọn, tiếp theo là Malaysia với 28,5% và Thổ Nhĩ Kỳ 20,7%.

Kết quả khảo sát cho thấy trong số 15 địa điểm kinh doanh hàng đầu phổ biến nhất trong năm nay, có bảy nước thuộc khu vực Đông Á.

Hơn 53% các công ty Hàn Quốc được hỏi cho biết họ đang nhắm đến thị trường người tiêu dùng địa phương tại những nước trên, 24,8% nói rằng họ sẽ sử dụng các nước như một cơ sở sản xuất, và 22,2% nói việc mở rộng là để tận dụng các giá trị của những thỏa thuận thương mại tự do hiện có./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn gì từ chuyến thăm của Tổng Bí thư?
Doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn gì từ chuyến thăm của Tổng Bí thư?

VOV.VN - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam hy vọng chuyến thăm sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, giúp môi trường đầu tư giữa hai nước thông thoáng...

Doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn gì từ chuyến thăm của Tổng Bí thư?

Doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn gì từ chuyến thăm của Tổng Bí thư?

VOV.VN - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam hy vọng chuyến thăm sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, giúp môi trường đầu tư giữa hai nước thông thoáng...

Doanh nghiệp Hàn Quốc bị ảnh hưởng khi làm ăn với Iran
Doanh nghiệp Hàn Quốc bị ảnh hưởng khi làm ăn với Iran

(VOV) - Có gần 1.200 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia xuất khẩu vào Iran.

Doanh nghiệp Hàn Quốc bị ảnh hưởng khi làm ăn với Iran

Doanh nghiệp Hàn Quốc bị ảnh hưởng khi làm ăn với Iran

(VOV) - Có gần 1.200 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia xuất khẩu vào Iran.

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc
Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vai trò và sự đóng góp to lớn của các Tập đoàn kinh tế Hàn Quốc

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vai trò và sự đóng góp to lớn của các Tập đoàn kinh tế Hàn Quốc

Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn xây cảng tỷ đô tại Vĩnh Phúc
Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn xây cảng tỷ đô tại Vĩnh Phúc

Công ty Daehan A&C (Hàn Quốc) muốn đầu tư cảng thông quan nội địa và kho bãi tại Vĩnh Phúc với diện tích 100 ha.

Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn xây cảng tỷ đô tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn xây cảng tỷ đô tại Vĩnh Phúc

Công ty Daehan A&C (Hàn Quốc) muốn đầu tư cảng thông quan nội địa và kho bãi tại Vĩnh Phúc với diện tích 100 ha.

Doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát dự án ở Triều Tiên
Doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát dự án ở Triều Tiên

Dự án này liên quan đến việc xây dựng tuyến đường sắt nối cảng Najin của Triều Tiên với thị trấn Khasan ở vùng Viễn Đông của Nga.

Doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát dự án ở Triều Tiên

Doanh nghiệp Hàn Quốc khảo sát dự án ở Triều Tiên

Dự án này liên quan đến việc xây dựng tuyến đường sắt nối cảng Najin của Triều Tiên với thị trấn Khasan ở vùng Viễn Đông của Nga.