Đã thực hiện tạm xuất tái nhập vàng khối

(VOV) - Ngân hàng đầu tiên thực hiện việc này là ngân hàng Đông Á với khối lượng tái nhập là 100kg.

Trao đổi trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết, trong ngày 8/2, Ngân hàng Đông Á đã hoàn thành việc tái nhập vàng khối với số lượng khoảng 100 kg. 

Trong các ngày tới, Techcombank, Sacombank sẽ lần lượt chuyển đổi vàng miếng thành vàng khối để dập thành vàng miếng SJC, ông Minh cho biết thêm.

Theo ông Minh, động thái này đã không tác động mạnh đến tâm lý người mua vàng, do là mùa tết, việc mua vàng cầu may vẫn được người dân coi trọng. Nhưng về dài hơi, lực mua giảm từ phía các ngân hàng sẽ giúp khoảng cách giá kéo gần hơn.

Trước đó, Tuổi trẻ đưa tin, một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng ngày 30/1/2013 là việc cấp phép cho các ngân hàng tạm xuất vàng miếng thương hiệu khác SJC để nhập về vàng miếng tiêu chuẩn quốc tế.

Việc tạm xuất tái nhập này nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi vàng miếng SJC và dự kiến thực hiện ngay từ tháng 2/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiến nghị tạm xuất vàng miếng, tái nhập vàng khối
Kiến nghị tạm xuất vàng miếng, tái nhập vàng khối

TPHCM đề nghị NHNN nghiên cứu cho phép tạm xuất vàng miếng và tái nhập vàng khối theo đề xuất của các đơn vị kinh doanh vàng.

Kiến nghị tạm xuất vàng miếng, tái nhập vàng khối

Kiến nghị tạm xuất vàng miếng, tái nhập vàng khối

TPHCM đề nghị NHNN nghiên cứu cho phép tạm xuất vàng miếng và tái nhập vàng khối theo đề xuất của các đơn vị kinh doanh vàng.

Ngân hàng tạm xuất vàng miếng, tái nhập vàng khối
Ngân hàng tạm xuất vàng miếng, tái nhập vàng khối

(VOV) - Đây là các loại vàng thương hiệu khác với SJC, do ngân hàng huy động từ phía người dân.

Ngân hàng tạm xuất vàng miếng, tái nhập vàng khối

Ngân hàng tạm xuất vàng miếng, tái nhập vàng khối

(VOV) - Đây là các loại vàng thương hiệu khác với SJC, do ngân hàng huy động từ phía người dân.