Hình ảnh ấn tượng từ triển lãm quốc phòng IDEX 2017 ở UAE

VOV.VN - Triển lãm và Hội nghị Quốc phòng quốc tế 2017 (IDEX 2017) lần thứ 13 diễn ra tại Trung tâm triểm lãm quốc gia Abu Dhabi ở UAE.

Những chiếc xe tăng phô diễn sức mạnh tại IDEX 2017 ở Abu Dhabi, Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE). (Ảnh: Reuters)
Khách tham quan ngắm nhìn những mẫu đạn được trưng bày tại IDEX 2017. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng vũ trang UAE phô diễn kỹ năng chiến đấu trong buổi lễ khai mạc IDEX 2017. (Ảnh: AFP)
Màn trình diễn của các máy bay trong buổi lễ khai mạc IDEX 2017. (Ảnh: Reuters)
IDEX được tổ chức với sự bảo trợ của Tổng thống, Tổng Tư lệnh Tối cao các lực lượng vũ trang UAE Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan. (Ảnh: AFP)
Một chiếc xe tăng tấn công chủ lực của hãng Rheinmetall tại IDEX 2017. (Ảnh: AP)
Máy bay chở quân tham gia hoạt động trình diễn tại IDEX 2017. (Ảnh: AFP)
Trực thăng quân sự phô diễn sức mạnh tại IDEX 2017. (Ảnh: AFP)
Triển lãm thu hút sự tham dự của rất đông những người quan tâm đến vũ khí. (Ảnh: Reuters)
Theo ban tổ chức, IDEX 2017 có sự tham dự của hàng nghìn nhà sản xuất quốc phòng đến từ khắp nơi trên thế giới. (Ảnh: AP)
IDEX là cơ hội để các nhà sản xuất quân sự có thể tìm kiếm những hợp đồng mua bán “béo bở”. (Ảnh: AFP)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Philippines thúc đẩy hợp tác quốc phòng
Nga, Philippines thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Hai quốc gia Philippines và Nga đang tích cực tìm kiếm một thỏa thuận an ninh, quốc phòng trong chuyến thăm Nga của Tổng thống Duterte.

Nga, Philippines thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Nga, Philippines thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Hai quốc gia Philippines và Nga đang tích cực tìm kiếm một thỏa thuận an ninh, quốc phòng trong chuyến thăm Nga của Tổng thống Duterte.

Lockheed Martin hạ giá F-35 xuống mức thấp nhất cho Bộ Quốc phòng Mỹ
Lockheed Martin hạ giá F-35 xuống mức thấp nhất cho Bộ Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Ngày 3/2, Bộ Quốc phòng Mỹ và tập đoàn Lockheed Martin thông báo 2 bên đã đạt được một thỏa thuận trị giá 8,5 tỷ USD để mua 90 máy bay F-35.

Lockheed Martin hạ giá F-35 xuống mức thấp nhất cho Bộ Quốc phòng Mỹ

Lockheed Martin hạ giá F-35 xuống mức thấp nhất cho Bộ Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Ngày 3/2, Bộ Quốc phòng Mỹ và tập đoàn Lockheed Martin thông báo 2 bên đã đạt được một thỏa thuận trị giá 8,5 tỷ USD để mua 90 máy bay F-35.