Đại gia săn ốc khổng lồ: Nặng 10kg, giá 4 triệu

VOV.VN - Ốc tai tượng - loại ốc khổng lồ, được xếp vào loại to nhất thế giới, có trọng lượng từ 1-10 kg/con đang trở thành món ăn sang chảnh của dân Hà thành.

Ốc tai tượng được xếp vào loại to nhất thế giới, có trọng lượng từ 1-10 kg/con đang trở thành món ăn sang chảnh của dân Hà thành, dù giá của chúng lên tới 1-2 triệu đồng/con, thậm chí có con 4 triệu đồng (Ảnh: VietnamNet)
Hình thù của con ốc khá kỳ dị, hai bên miệng ốc hình lượn sóng, khi ăn ruột ốc chế biến thành các món hấp, làm sashimi, nướng mỡ hành, cháo,... đều ngon tuyệt hảo (Ảnh: VietnamNet)
Ốc tai tượng khổng lồ được khá nhiều người dân Hà thành săn mua về ăn dù giá đắt đỏ (Ảnh: KT)
Ốc tai tượng khổng lồ có nhiều ở vùng biển Côn Đảo và Phú Quốc của Việt Nam (Ảnh: KT)
Không phải ai cũng biết ăn món ốc tai tượng (Ảnh: KT)
So với các loại ốc khác, ốc tai tượng khá đắt, nếu mua đem về là gần 300.000 đồng/kg, còn ăn tại nhà hàng là 400.000 đồng/kg. Một con ốc thường nặng từ 3-10 kg (Ảnh: KT)
Nhìn thì thuộc diện to khủng nhưng ruột ốc khá ít. Một con ốc tai tượng nặng 7-8 kg, khi tách ra lấy nhân chỉ được khoảng 1kg (Ảnh: KT)
Khách thường mua 2-3 con nhỏ từ 3-5kg, loại lớn thì mua khoảng 1 con là đủ chế biến thành các món (Ảnh: KT)
Ốc tai tượng có thể dùng để chế biến nhiều món ngon như hấp, xào bơ tỏi, nướng mỡ hành... (Ảnh: KT)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những món ăn đắt đỏ nhất thế giới
Những món ăn đắt đỏ nhất thế giới

VOV.VN - Chỉ những siêu giàu mới có thể thưởng thức những món ăn “sang chảnh” với mức giá trên trời này...

Những món ăn đắt đỏ nhất thế giới

Những món ăn đắt đỏ nhất thế giới

VOV.VN - Chỉ những siêu giàu mới có thể thưởng thức những món ăn “sang chảnh” với mức giá trên trời này...

Choáng với những món ăn có giá hàng trăm triệu đồng
Choáng với những món ăn có giá hàng trăm triệu đồng

Bánh socola giá 700 triệu đồng hay ly kem hơn 500 triệu đồng sẽ khiến nhiều người tò mò về hương vị cũng như thành phần chế biến.

Choáng với những món ăn có giá hàng trăm triệu đồng

Choáng với những món ăn có giá hàng trăm triệu đồng

Bánh socola giá 700 triệu đồng hay ly kem hơn 500 triệu đồng sẽ khiến nhiều người tò mò về hương vị cũng như thành phần chế biến.

Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản
Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản

VOV.VN - Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản bao gồm: gỏi cá Fugu, thịt bò Kobe, cá ngừ Toro, nấm Matsutake, dưa lưới Yubari...

Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản

Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản

VOV.VN - Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản bao gồm: gỏi cá Fugu, thịt bò Kobe, cá ngừ Toro, nấm Matsutake, dưa lưới Yubari...

Cá tép dầu sông Đà thành món ăn đắt giá hút khách
Cá tép dầu sông Đà thành món ăn đắt giá hút khách

VOV.VN - Người ta ví cá tép dầu khô ở Sơn La như cá chỉ vàng của vùng biển khơi mênh mông sóng nước.

Cá tép dầu sông Đà thành món ăn đắt giá hút khách

Cá tép dầu sông Đà thành món ăn đắt giá hút khách

VOV.VN - Người ta ví cá tép dầu khô ở Sơn La như cá chỉ vàng của vùng biển khơi mênh mông sóng nước.

Tranh nhau mua... xơ mít để chế biến món ăn
Tranh nhau mua... xơ mít để chế biến món ăn

Không phải mít quả hay mít bóc sẵn, gần đây, xơ mít được nhiều người tìm mua nhất để về chế biến đủ các món ăn khác nhau.

Tranh nhau mua... xơ mít để chế biến món ăn

Tranh nhau mua... xơ mít để chế biến món ăn

Không phải mít quả hay mít bóc sẵn, gần đây, xơ mít được nhiều người tìm mua nhất để về chế biến đủ các món ăn khác nhau.