Đắk Lắk: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, xã tiếp tục đầu tư xây chợ mới

VOV.VN - Trong khi chợ Trung tâm được đầu tư hơn 1 tỷ đồng bỏ hoang, UBND xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk lại đề xuất xây chợ mới.

Năm 2010, UBND xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành xây dựng Chợ Trung tâm, cạnh trụ sở UBND xã, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Với khuôn viên hơn 2.000m2, chợ được chia thành các kiot để bán cho các tiểu thương, với giá từ 8 đến 12 triệu/kiôt trong thời hạn 10 năm.

Được chính quyền địa phương phổ biến chủ trương xóa bỏ chợ tạm để chuyển vào chợ Trung tâm, nên chỉ trong thời gian ngắn, các tiểu thương đã mua hết số kiot tại chợ mới.

Cảnh đìu hiu trong khu chợ tiền tỷ

Tuy nhiên, hoạt động được 2 tháng thì hầu hết tiểu thương phải nghỉ buôn bán, hoặc chuyển ra chợ tạm, vì vị trí không phù hợp. Từ đó, chợ Trung tâm dường như bỏ trống.

Ông Vũ Văn Khôi, một tiểu thương còn trụ lại ở chợ, cho biết: "Đầu tiên, Ủy ban xã nói là hình thành chợ này lên, chợ ngoài kia sẽ dẹp vào hết trong chợ này. Chợ này là chợ trung tâm của xã thì chúng tôi là người dân đi vay mượn ngân hàng mua hết ô này đến ô kia, hình thành nên chợ, nhưng chẳng có ai. Ngày xưa các ông tính giải tỏa chợ ngoài kia hết hợp đồng thì vào trong này”.

Trong khi chợ Trung tâm được đầu tư hơn 1 tỷ đồng thì bỏ hoang, chợ tạm thì xập xệ lại quá tải. Đây là chợ truyền thống của địa phương được hình thành từ năm 1982 ở khu vực đông dân cư, cạnh trục đường chính nên rất thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán. Hiện, ở đây có khoảng 200 sạp hàng, được các tiểu thương dựng lều tạm trên nền đất, nhưng hoạt động mua bán khá nhộn nhịp; tràn ra cả lòng, lề đường.

Theo bà Trần Thị Hạnh, tiểu thương ở chợ tạm thì điều đáng nói là ngay đối diện khu chợ tạm là khu đất có diện tích hơn 3.000m2 được UBND thành phố Buôn Ma Thuột quy hoạch xây chợ từ năm 1991, nhưng qua hơn 2 thập kỷ vẫn không thành hiện thực. Chợ Trung tâm thì bỏ trống, giờ lại định xây chợ mới ở chỗ khác vừa lãng phí vừa khó khăn cho bà con.

Cảnh buôn bán tấp nập ở chợ tạm xã Ea Kao

“Chợ tạm này được hình thành từ năm 1982, qua bao nhiêu năm xập xệ xuống cấp nhưng chính quyền địa phương không quan tâm, đi xậy chợ tận đâu đâu trong kia. Nay nghe nói có dự án du lịch đầu tư gì đấy lại có ý định bán khu đất này chuyển chúng tôi sang khu đất đối diện, nhưng theo phương thức cho hợp đồng với giá 30 triệu/ kiôt khoảng 5m2 trong 5 năm. Tiểu thương một xã nghèo như chúng tôi lấy gì đóng.”- bà Hạnh kể.

Ông Phan Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Ea Kao lý giải chủ trương sẽ xây dựng chợ mới phía đối diện là do chợ tạm đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu mua bán, không đảm bảo phương án phòng cháy chữa cháy. Nhưng thực tế chợ tạm đã xập xệ, quá tải từ lâu - trước khi UBND xã đầu tư xây chợ Trung tâm. Vì vậy, lý do này không thuyết phục, tiểu thương phản đối.

Còn lý giải nguyên nhân chợ Trung tâm được đầu tư hơn 1 tỷ đồng từ ngân sách, hoạt động không hiệu quả, bỏ hoang 7 năm nay, Chủ tịch UBND xã Ea Kao, Phan Văn Trường giải thích: “Chợ Trung tâm trong này có chủ trương nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã, có chủ trương của cấp trên chúng tôi mới xây dựng chứ không phải chúng tôi tự xây dựng. Và do nhu cầu của bà con ý kiến rất nhiều lần tất cả các cuộc gặp cử tri từ cấp xã đến cấp tỉnh người ta có ý kiến vậy thì chúng tôi thực hiện theo quy định của pháp luật. Sự lãng phí người ta mua để đó sau này giờ người ta không mua bán đến đời con đời cháu hoặc ngoài đó đông đúc quá thì du lịch vào có thể người ta phát huy cái đó thì tùy người ta”.

Với số tiền hơn tỷ đồng từ ngân sách địa phương để xây chợ Trung tâm xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột không phải là nhỏ ở nhưng người dân không đến tiểu thương không vào gần như bỏ trống đã cho thấy sự đầu tư không có hiệu quả, lãng phí ngân sách và vốn đầu tư mua quầy sạp của nhân dân.

Như vậy, việc UBND thành phố Buôn Ma Thuột lại tiếp tục quy hoạch xây chợ ở khu đất 3.000m2 đối diện chợ tạm trong khi trên địa bàn xã Ea Kao đã có chợ Trung tâm đang bỏ hoang, chưa có giải pháp để tháo gỡ, mà chính quyền địa phương tiếp tục có chủ trương xây thêm chợ mới lại càng thêm lãng phí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu tư hơn 14 tỷ rồi xây chợ rồi bỏ hoang  ​
Đầu tư hơn 14 tỷ rồi xây chợ rồi bỏ hoang ​

VOV.VN - Qua 3 năm xây dựng hoàn thành, đến nay, chợ Tân Xuân, thuộc xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre vẫn chưa hoạt động, bỏ hoang rất lãng phí.

Đầu tư hơn 14 tỷ rồi xây chợ rồi bỏ hoang  ​

Đầu tư hơn 14 tỷ rồi xây chợ rồi bỏ hoang ​

VOV.VN - Qua 3 năm xây dựng hoàn thành, đến nay, chợ Tân Xuân, thuộc xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre vẫn chưa hoạt động, bỏ hoang rất lãng phí.

Việt Nam xây chợ biên giới kiểu mẫu tặng Campuchia
Việt Nam xây chợ biên giới kiểu mẫu tặng Campuchia

VOV.VN -Chợ kiểu mẫu biên giới Việt Nam - Campuchia đầu tiên này được xây dựng trên diện tích đất gần 20.000 m2 trên đất Campuchia giáp Tây Ninh, Việt Nam.

Việt Nam xây chợ biên giới kiểu mẫu tặng Campuchia

Việt Nam xây chợ biên giới kiểu mẫu tặng Campuchia

VOV.VN -Chợ kiểu mẫu biên giới Việt Nam - Campuchia đầu tiên này được xây dựng trên diện tích đất gần 20.000 m2 trên đất Campuchia giáp Tây Ninh, Việt Nam.

TP HCM: Phá vườn cây, xây chợ cho người bán hàng rong
TP HCM: Phá vườn cây, xây chợ cho người bán hàng rong

VOV.VN - Thay vì bán hàng rong trên vỉa hè và liên tục bị lực lượng chức năng truy đuổi, giờ các tiểu thương đã có nơi buôn bán ổn định.

TP HCM: Phá vườn cây, xây chợ cho người bán hàng rong

TP HCM: Phá vườn cây, xây chợ cho người bán hàng rong

VOV.VN - Thay vì bán hàng rong trên vỉa hè và liên tục bị lực lượng chức năng truy đuổi, giờ các tiểu thương đã có nơi buôn bán ổn định.