Đầu năm, Việt Nam bất ngờ nhập siêu gần 1 tỷ USD

VOV.VN - Nửa đầu tháng 1/2019, nhập khẩu cả đạt gần 10,2 tỷ USD, tăng mạnh 646 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan, 2 tuần đầu tháng 1/2019, tổng trị giá xuất khẩu cả nước đạt 9,2 tỷ USD, giảm nhẹ 71 triệu USD so với cùng kỳ 2018. Trong khi đó nhập khẩu đạt gần 10,2 tỷ USD, tăng mạnh 646 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Trái với kỷ lục xuất siêu gần 6,8 tỷ USD trong năm 2018, 15 ngày đầu năm mới 2019, cả nước bị thâm hụt gần 1 tỷ USD.

Nửa tháng đầu năm 2019, Việt Nam bất ngờ nhập siêu trở lại. (Ảnh minh họa: KT)

Cũng thời gian này, có 3 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên đó là dệt may, điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Trong đó, kim ngạch của nhóm hàng điện thoại bị sụt giảm mạnh, chỉ đạt 1,293 tỷ USD trong khi cùng kỳ năm ngoái lên đến hơn 2,1 tỷ USD.

Như vậy, riêng nhóm hàng này bị sụt giảm đến hơn 800 triệu USD, tương đương hơn 39% kim ngạch. Đây cũng là lý do chính khiến trị giá xuất khẩu cả nước bị sụt giảm. Ngoài ra, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng bị sụt giảm nhẹ gần 50 triệu USD.

Trong 3 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, chỉ nhóm hàng dệt may đạt được sự tăng trưởng về kim ngạch với kết quả 1,245 tỷ USD, tăng gần 13%, tương đương gần 150 triệu USD.

Theo lý giải của các chuyên gia trong ngành, 15 ngày vừa qua là giai đoạn cận tết Nguyên đán Kỷ Hợi nên việc giảm xuất khẩu và tăng nhập khẩu là điều có thể hiểu được bởi thời điểm này hoạt động sản xuất, xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi lịch nghỉ tết, trong khi nhu cầu nhập khẩu hàng hóa phục vụ Tết tăng lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhập siêu gần 880 triệu USD trong nửa đầu tháng 7
Nhập siêu gần 880 triệu USD trong nửa đầu tháng 7

VOV.VN - Cán cân thương mại thâm hụt mạnh trong 15 ngày đầu tháng 7 khiến kim ngạch xuất siêu lũy kế từ đầu năm giảm.

Nhập siêu gần 880 triệu USD trong nửa đầu tháng 7

Nhập siêu gần 880 triệu USD trong nửa đầu tháng 7

VOV.VN - Cán cân thương mại thâm hụt mạnh trong 15 ngày đầu tháng 7 khiến kim ngạch xuất siêu lũy kế từ đầu năm giảm.

Việt Nam nhập siêu gần 22 tỷ USD từ Trung Quốc
Việt Nam nhập siêu gần 22 tỷ USD từ Trung Quốc

Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 38,1 tỷ USD và nhập khẩu 59,7 tỷ USD, Việt Nam đã nhập siêu 21,6 tỷ USD từ quốc gia này trong 11 tháng.

Việt Nam nhập siêu gần 22 tỷ USD từ Trung Quốc

Việt Nam nhập siêu gần 22 tỷ USD từ Trung Quốc

Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 38,1 tỷ USD và nhập khẩu 59,7 tỷ USD, Việt Nam đã nhập siêu 21,6 tỷ USD từ quốc gia này trong 11 tháng.

Bộ Công Thương: Phấn đấu năm 2019 nhập siêu khoảng 3 tỷ USD
Bộ Công Thương: Phấn đấu năm 2019 nhập siêu khoảng 3 tỷ USD

VOV.VN -Ngành Công Thương đặt mục tiêu năm 2019 phấn đấu mức nhập siêu ước khoảng 3 tỷ USD, tương đương 2% kim ngạch xuất khẩu.

Bộ Công Thương: Phấn đấu năm 2019 nhập siêu khoảng 3 tỷ USD

Bộ Công Thương: Phấn đấu năm 2019 nhập siêu khoảng 3 tỷ USD

VOV.VN -Ngành Công Thương đặt mục tiêu năm 2019 phấn đấu mức nhập siêu ước khoảng 3 tỷ USD, tương đương 2% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập siêu có thể quay trở lại nhưng không đáng lo
Nhập siêu có thể quay trở lại nhưng không đáng lo

VOV.VN - 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 3,39 tỷ USD. Chuyên gia kinh tế dự báo, thời gian tới, nhập siêu có thể xuất hiện nhưng không đáng lo ngại.

Nhập siêu có thể quay trở lại nhưng không đáng lo

Nhập siêu có thể quay trở lại nhưng không đáng lo

VOV.VN - 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 3,39 tỷ USD. Chuyên gia kinh tế dự báo, thời gian tới, nhập siêu có thể xuất hiện nhưng không đáng lo ngại.

Thủ tướng chỉ đạo phải kiểm soát được nhập siêu trong năm 2019
Thủ tướng chỉ đạo phải kiểm soát được nhập siêu trong năm 2019

VOV.VN - Nêu nhiệm vụ cho ngành công thương năm 2019, Thủ tướng không đồng ý với việc Bộ Công thương để xảy ra nhập siêu.

Thủ tướng chỉ đạo phải kiểm soát được nhập siêu trong năm 2019

Thủ tướng chỉ đạo phải kiểm soát được nhập siêu trong năm 2019

VOV.VN - Nêu nhiệm vụ cho ngành công thương năm 2019, Thủ tướng không đồng ý với việc Bộ Công thương để xảy ra nhập siêu.