Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội

Đề tài khoa học chỉ cất trong tủ sẽ gây lãng phí ngân sách nhà nước

VOV.VN -ĐBQH Nguyễn Thị Thanh đề nghị đề tài sáng kiến phải được ứng dụng trong thực tiễn để các sản phẩm ra đời tham gia được vào chuỗi toàn cầu.

Băn khoăn về thực trạng nền kinh tế còn nhiều khó khăn, ĐBQH Nguyễn Thị Thanh (Ninh Bình) đề nghị: Cần chú trọng chất lượng thực sự của tăng trưởng, làm chuyển biến thực sự mối quan hệ giữa chỉ số GDP với GNP, CPI, ICOR, tổng đầu tư xã hội và thị trường tài chính...  

Song song đó, cần quan tâm hướng dẫn các địa phương giải quyết các tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh.

 
ĐBQH Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Quang Trung

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học công nghệ đối với phát triển, bà Thanh cho biết, tại các nước phát triển họ đều đi lên từ khoa học công nghệ. Bởi đầu tư cho KHCN 1 đồng thì thu lợi 5-6 đồng. Do vậy, họ luôn ưu tiên ngân sách và cơ chế huy động đầu tư xã hội cho KHCN. Ở Việt Nam, những năm qua, Chính phủ đã quan tâm cho KHCN, đã dành 2% chi ngân sách cho lĩnh vực này, nhưng  đầu tư từ xã hội và doanh nghiệp ngoài nhà nước hầu như chưa có. Người dân và doanh nghiệp chưa dành quan tâm cho việc này, mặc dù Luật Doanh nghiệp quy định, doanh nghiệp trích 10% lợi nhuận trước thuế để đầu tư cho phát triển KHCN.

Bên cạnh đó, số lượng nhà khoa học, chuyên gia làm việc trong các doanh nghiệp chỉ chiếm 25‰ trong tổng số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp. Khoảng 80-90% máy móc công nghệ sử dụng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam là nhập khẩu, trong đó 76% nhập từ những năm 1980-1990; 75% máy móc thiết bị đã hết khấu hao.

Bà Thanh cho rằng, vì thế mà nước ta gần như chưa có sản phẩm nào mà thương hiệu của nó được thế giới biết đến; hầu như không có công bố quốc tế; mỗi năm chỉ có 1-2 sáng chế được đăng ký tại các quốc gia có uy tín trên thế giới. Đặc biệt, chỉ 7% người Việt được đánh giá là có phẩm chất sáng tạo.

Trên cơ sở đó, bà Thanh đề nghị phải đưa việc phát triển KHCN, trong đó có đầu tư cho KHCN và ứng dụng KHCN trong nước là một trong các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH hằng năm và 5 năm. Hằng năm, cần có quy định tỷ lệ vốn nhất định trong tổng đầu tư toàn xã hội cho lĩnh vực KHCN.

Về cơ chế quản lý đầu tư cho KHCN, bà Thanh đề nghị phải gắn với sản phẩm khoa học, doanh nghiệp, người lao động, sản xuất... Đặc biệt, đề tài sáng kiến phải được ứng dụng trong thực tiễn để các sản phẩm sau khi ra đời tham gia vào được các chuỗi toàn cầu, tránh hiện tượng đề tài khoa học chỉ cất trong tủ, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước và lãng phí cho xã hội.

Bà Thanh còn kiến nghị, “đã đến lúc, khoa học công nghệ không chỉ nhìn nhận trong Nghị quyết của Đảng mà cần được hiện thực hóa trong đời sống xã hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công khai, minh bạch để người dân giám sát việc quản lý ngân sách
Công khai, minh bạch để người dân giám sát việc quản lý ngân sách

VOV.VN -Kết quả tham vấn thực tế cho thấy, cần phải tăng cường công khai, minh bạch ngân sách theo hướng đơn giản  hóa nội dung, trình tự

Công khai, minh bạch để người dân giám sát việc quản lý ngân sách

Công khai, minh bạch để người dân giám sát việc quản lý ngân sách

VOV.VN -Kết quả tham vấn thực tế cho thấy, cần phải tăng cường công khai, minh bạch ngân sách theo hướng đơn giản  hóa nội dung, trình tự

Nợ xấu: Không nên dùng ngân sách để giải quyết
Nợ xấu: Không nên dùng ngân sách để giải quyết

VOV.VN - Ông Trần Du Lịch: "Chính phủ vẫn còn nhiều nguồn để mượn nhằm giải quyết chuyện nợ xấu mà không cần dùng đến ngân sách"

Nợ xấu: Không nên dùng ngân sách để giải quyết

Nợ xấu: Không nên dùng ngân sách để giải quyết

VOV.VN - Ông Trần Du Lịch: "Chính phủ vẫn còn nhiều nguồn để mượn nhằm giải quyết chuyện nợ xấu mà không cần dùng đến ngân sách"

Ký kết hợp tác về khoa học, công nghệ và hạt nhân
Ký kết hợp tác về khoa học, công nghệ và hạt nhân

VOV.VN - Mục đích nhằm thúc đẩy các cơ hội đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ và hạt nhân

Ký kết hợp tác về khoa học, công nghệ và hạt nhân

Ký kết hợp tác về khoa học, công nghệ và hạt nhân

VOV.VN - Mục đích nhằm thúc đẩy các cơ hội đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ và hạt nhân

Khoa học và công nghệ phục vụ Tây Bắc phải nhằm xóa đói giảm nghèo
Khoa học và công nghệ phục vụ Tây Bắc phải nhằm xóa đói giảm nghèo

VOV.VN - Chương trình khoa học công nghệ phải đảm bảo thiết thực, khả thi nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn phát triển bền vững ở vùng Tây Bắc. 

Khoa học và công nghệ phục vụ Tây Bắc phải nhằm xóa đói giảm nghèo

Khoa học và công nghệ phục vụ Tây Bắc phải nhằm xóa đói giảm nghèo

VOV.VN - Chương trình khoa học công nghệ phải đảm bảo thiết thực, khả thi nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn phát triển bền vững ở vùng Tây Bắc. 

Chưa thực hiện Thông tư 20 của Bộ Khoa học Công nghệ
Chưa thực hiện Thông tư 20 của Bộ Khoa học Công nghệ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đã nhất trí tạm dừng thực hiện Thông tư 20 để nghiên cứu, tiếp thu thêm các ý kiến.

Chưa thực hiện Thông tư 20 của Bộ Khoa học Công nghệ

Chưa thực hiện Thông tư 20 của Bộ Khoa học Công nghệ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ đã nhất trí tạm dừng thực hiện Thông tư 20 để nghiên cứu, tiếp thu thêm các ý kiến.

Giới khoa học hi vọng có vaccine ngừa Ebola vào năm 2015
Giới khoa học hi vọng có vaccine ngừa Ebola vào năm 2015

VOV.VN -Tại Mỹ, hiện nay các nhà khoa học đang đẩy nhanh việc thử nghiệm lâm sàng về một loại vaccine được cho là có khả năng hiệu quả chống lại virus Ebola

Giới khoa học hi vọng có vaccine ngừa Ebola vào năm 2015

Giới khoa học hi vọng có vaccine ngừa Ebola vào năm 2015

VOV.VN -Tại Mỹ, hiện nay các nhà khoa học đang đẩy nhanh việc thử nghiệm lâm sàng về một loại vaccine được cho là có khả năng hiệu quả chống lại virus Ebola

Doanh nghiệp cần ứng dụng khoa học công nghệ trong tái cấu trúc
Doanh nghiệp cần ứng dụng khoa học công nghệ trong tái cấu trúc

VOV.VN - Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp của thành phố đều có công nghệ lạc hậu và ở mức trung bình.

Doanh nghiệp cần ứng dụng khoa học công nghệ trong tái cấu trúc

Doanh nghiệp cần ứng dụng khoa học công nghệ trong tái cấu trúc

VOV.VN - Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp của thành phố đều có công nghệ lạc hậu và ở mức trung bình.

Vượt thu ngân sách vẫn khó tăng lương trong năm 2015?
Vượt thu ngân sách vẫn khó tăng lương trong năm 2015?

VOV.VN - Mặc dù dự kiến thu ngân sách năm nay vượt 9% dự toán, song ngân sách vẫn không đủ nguồn để tăng lương năm 2015.

Vượt thu ngân sách vẫn khó tăng lương trong năm 2015?

Vượt thu ngân sách vẫn khó tăng lương trong năm 2015?

VOV.VN - Mặc dù dự kiến thu ngân sách năm nay vượt 9% dự toán, song ngân sách vẫn không đủ nguồn để tăng lương năm 2015.

Anh phản đối chi thêm tiền cho ngân sách EU
Anh phản đối chi thêm tiền cho ngân sách EU

VOV.VN - Thủ tướng Anh có quan điểm ngày càng cứng rắn với Liên minh châu Âu

Anh phản đối chi thêm tiền cho ngân sách EU

Anh phản đối chi thêm tiền cho ngân sách EU

VOV.VN - Thủ tướng Anh có quan điểm ngày càng cứng rắn với Liên minh châu Âu

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vấn đề nợ xấu và thu chi ngân sách
Thủ tướng yêu cầu làm rõ vấn đề nợ xấu và thu chi ngân sách

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ phải làm rõ tính hiệu quả trong sử dụng các nguồn vốn vay và khả năng trả nợ đi đôi với thực hiện mục tiêu kiểm soát nợ công.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vấn đề nợ xấu và thu chi ngân sách

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vấn đề nợ xấu và thu chi ngân sách

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ phải làm rõ tính hiệu quả trong sử dụng các nguồn vốn vay và khả năng trả nợ đi đôi với thực hiện mục tiêu kiểm soát nợ công.

Lãng phí ngân sách Nhà nước, ai chịu trách nhiệm?
Lãng phí ngân sách Nhà nước, ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Ở một số huyện, xã, người dân vẫn còn đi chân đất nhưng lại dành tiền ngân sách xây trụ sở quá đẹp, dân không dám bước vào…

Lãng phí ngân sách Nhà nước, ai chịu trách nhiệm?

Lãng phí ngân sách Nhà nước, ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Ở một số huyện, xã, người dân vẫn còn đi chân đất nhưng lại dành tiền ngân sách xây trụ sở quá đẹp, dân không dám bước vào…