Chiêm ngưỡng những tòa nhà quốc hội nổi tiếng thế giới

VOV.VN - Cung điện Westminster  ở Anh, Nhà Trắng ở Mỹ, Binnenhof ở Hà Lan, Bundestag ở Đức… là những tòa nhà quốc hội nổi tiếng thế giới.

Tòa nhà quốc hội Hungary – Budapest – được khởi công từ năm 1885 và hoàn thành năm 1904.
Đây là một trong những tòa nhà cổ kính nhất ở châu Âu.
Cung điện Westminster ở London là nơi hội họp của các nghị sỹ Anh. Tòa lâu đài lộng lẫy này nằm bên dòng sông Thames. Cùng với đồng hồ Big Ben, tòa nhà quốc hội Anh là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở vương quốc này.
Nhà Trắng ở Washington DC, Mỹ. Tòa nhà quốc hội Mỹ, tọa lạc trên đồi Capitol, được xây dựng từ năm 1793 đến năm 1800.
Bundestag - Tòa nhà quốc hội Đức Reichstag ở Berlin không chỉ là địa điểm họp của các nghị sĩ mà còn là điểm du lịch hấp dẫn của khách trong và ngoài nước.
Tòa nhà quốc hội Ấn Độ nằm ở thủ đô New Delhi. Được xây từ những năm 1910, tòa nhà gồm 2 khu: Bắc và Nam.
Binnenhof - Tòa nhà quốc hội Hà Lan ở Hague là một khu liên hợp được xây từ thế kỷ 13. Tòa nhà này không chỉ là nơi hội họp của thượng viện và hạ viện, mà còn là văn phòng của Thủ tướng.
Cung điện Bucharest ở Rome, Italy là một trong những tòa nhà đắt nhất.
Công trình của tòa nhà quốc hội Italy được khởi công từ năm 1984 đến tận năm 1997 mới hoàn thành.
Tòa nhà trung tâm Centre Block ở Ottawa là nơi các nghị sĩ hội họp. Tòa nhà quốc hội Canada có kiến trúc độc đáo, đặc biệt là tòa thảo có tên Peace Tower (Tháp hòa bình) tọa lạc giữa trung tâm của tòa nhà.
Tòa nhà quốc hội Nam Phi tại Cape Town đặc xây từ thế kỷ 19, sau đó được nâng cấp nhiều lần vào những năm 1920 và hoàn thành vào đầu những năm 1980.
Tòa nhà quốc hội New Zealand ở Beehive, Wellington. Công trình này được bắt đầu xây dựng từ năm 1969 và hoàn thành năm 1981. Chiều cao của tòa nhà lên tới 72 m./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày đầu làm việc tại toà nhà Quốc hội mới
Ngày đầu làm việc tại toà nhà Quốc hội mới

VOV.VN - Sáng 20/10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIII chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình mới, công trình hiện đại bậc nhất mới được khánh thành.

Ngày đầu làm việc tại toà nhà Quốc hội mới

Ngày đầu làm việc tại toà nhà Quốc hội mới

VOV.VN - Sáng 20/10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIII chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình mới, công trình hiện đại bậc nhất mới được khánh thành.