“Cứu” thị trường bất động sản, không phải cứ có tiền là được

VOV.VN -Theo ông Trần Như Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, khách hàng đã tỉnh táo nhiều rồi, không dễ lừa họ được.

Khi gói tín dụng 50.000 tỷ đồng vừa tung ra, nhiều chuyên gia, cả giới trong nghề đã băn khoăn lo lắng về việc nó có thể tạo ra thế độc quyền, hình thành nhóm lợi ích và tác động xấu đến thị trường. Tuy nhiên, ông Trần Như Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh (chuyên về tài chính và bất động sản) có quan điểm khác.

Thị trường BĐS vẫn loay hoay tìm lối ra

Bản thân ông Trung, ủng hộ và rất chào đón gói tín dụng này. Theo phân tích của ông Trung, thời gian dài vừa qua thị trường bế tắc, bây giờ có thêm gói tín dụng này có thể sẽ hỗ trợ tốt hơn cho thị trường. Và chắc chắn thị trường sẽ đón nhận nó một cách tích cực, nhưng không phải cứ có tiền là giải quyết được. Tức là vấn đề không chỉ nằm ở phần cung mà phần cầu cũng rất quan trọng. Phần cầu trên thị trường bất động sản phải là những ai? Họ có điều kiện mua sản phẩm như thế nào? Nói cách khác, tùy từng người mua với khả năng chi trả khác nhau sẽ tìm đến những sản phẩm khác nhau.

Cho nên, theo ông Trung, dư luận và không ít chuyên gia và giới trong nghề đầu tư bất động sản lo ngại nó có thể tạo ra thế độc quyền liên kết với nhau để đẩy giá thành sản phẩm cũng là điều đáng để suy nghĩ. Nhưng “hiện nay khách hàng đã khác xưa rất xa, họ tỉnh táo hơn nhiều và có nhiều nguồn thông tin để tiếp cận, họ đã rút ra được nhiều bài học rồi, không dễ lừa”.

Ông Trung phân tích: “Hiện chúng ta cứ nói nhu cầu thị trường vẫn rất lớn, điều này không sai, nhưng nó chỉ đúng khi nói đến phần cầu tự nhiên của xã hội về nhà ở. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng của người mua có thể mua sản phẩm với giá nào, mua ở chỗ nào. Vấn đề ở chỗ, một dự án làm ra sản phẩm, không chỉ đơn thuần là cần đến vốn, nó cần phải quan tâm đến nhu cầu thực sự của người mua.     

Nhìn vào thực tế sẽ thấy, nhu cầu của khách hàng thì chắc chắn vẫn không thay đổi, vấn đề là doanh nghiệp cung ứng sản phẩm có đáp ứng được không? Tức là, doanh nghiệp phải tự xem sản phẩm mình cung ứng ra có chuẩn với nhu cầu của khách hàng không. Doanh nghiệp cần nghiên cứu về nhu cầu để đáp ứng phù hợp”.

Đến thời điểm này, đã hết quý I/2014, nhiều thông tin cho rằng, thị trường BĐS bắt đầu ấm lên. Là người có kinh nghiệm nghiên cứu và tham gia đầu tư vào lĩnh vực BĐS, ông Trung nhận định: “Cách đây 3 năm, tôi đã từng nói thị trường cần ít nhất 3 năm để vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện không thể nói ngay được là thị trường đã đồng loạt hồi phục ở mọi phân khúc, mà tùy khúc này khúc kia có tiến triển hay không. Cho nên, nói thị trường ấm lên thì phải tỉnh táo và tách bạch rõ ràng ở từng phân khúc sản phẩm. Thị trường hiện nay có sự phân hóa sản phẩm rất mạnh. Nhu cầu khách hàng đa dạng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FDI vào bất động sản: Chớ tham số lượng!
FDI vào bất động sản: Chớ tham số lượng!

VOV.VN-Theo các chuyên gia, cần có sự thanh lọc, chú ý đến hiệu quả thực của dòng vốn này đối với nền kinh tế, không nên tham số lượng.

FDI vào bất động sản: Chớ tham số lượng!

FDI vào bất động sản: Chớ tham số lượng!

VOV.VN-Theo các chuyên gia, cần có sự thanh lọc, chú ý đến hiệu quả thực của dòng vốn này đối với nền kinh tế, không nên tham số lượng.

Gói 50.000 tỷ đồng: Tạo nhóm độc quyền sẽ thất bại
Gói 50.000 tỷ đồng: Tạo nhóm độc quyền sẽ thất bại

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, Phó giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành cảnh báo như vậy.

Gói 50.000 tỷ đồng: Tạo nhóm độc quyền sẽ thất bại

Gói 50.000 tỷ đồng: Tạo nhóm độc quyền sẽ thất bại

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, Phó giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành cảnh báo như vậy.

Giá bất động sản Hà Nội giảm 30 - 50%
Giá bất động sản Hà Nội giảm 30 - 50%

Theo đánh giá tổng hợp, giá nhà đất tại Hà Nội và các địa phương đã giảm bình quân 10 - 30% trong năm qua.

Giá bất động sản Hà Nội giảm 30 - 50%

Giá bất động sản Hà Nội giảm 30 - 50%

Theo đánh giá tổng hợp, giá nhà đất tại Hà Nội và các địa phương đã giảm bình quân 10 - 30% trong năm qua.

Tồn kho bất động sản vẫn còn 94.458 tỷ đồng
Tồn kho bất động sản vẫn còn 94.458 tỷ đồng

VOV.VN-Mức tồn kho này giảm 26,5% so với quý I/2013, tập trung chủ yếu ở phân khúc căn hộ vừa và nhỏ.

Tồn kho bất động sản vẫn còn 94.458 tỷ đồng

Tồn kho bất động sản vẫn còn 94.458 tỷ đồng

VOV.VN-Mức tồn kho này giảm 26,5% so với quý I/2013, tập trung chủ yếu ở phân khúc căn hộ vừa và nhỏ.

Nhà đầu tư ngoại "tháo chạy" khỏi bất động sản Việt Nam
Nhà đầu tư ngoại "tháo chạy" khỏi bất động sản Việt Nam

Một số nhà đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản đang có kế hoạch rút khỏi thị trường bất động sản TP HCM.

Nhà đầu tư ngoại "tháo chạy" khỏi bất động sản Việt Nam

Nhà đầu tư ngoại "tháo chạy" khỏi bất động sản Việt Nam

Một số nhà đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản đang có kế hoạch rút khỏi thị trường bất động sản TP HCM.

'Không có giá ảo trong bất động sản'
'Không có giá ảo trong bất động sản'

VOV.VN-Phó GĐ Savills tại Hà Nội cho rằng, giá là sự gặp nhau giữa cung và cầu, không có giá thực hay ảo.

'Không có giá ảo trong bất động sản'

'Không có giá ảo trong bất động sản'

VOV.VN-Phó GĐ Savills tại Hà Nội cho rằng, giá là sự gặp nhau giữa cung và cầu, không có giá thực hay ảo.

TS Alan Phan: Thị trường bất động sản cốt lõi là giá!
TS Alan Phan: Thị trường bất động sản cốt lõi là giá!

VOV.VN-Theo TS ALan Phan, lý do duy nhất khiến thị trường BĐS Việt Nam trì trệ là giá bán quá cao so với thu nhập trung bình của người dân.

TS Alan Phan: Thị trường bất động sản cốt lõi là giá!

TS Alan Phan: Thị trường bất động sản cốt lõi là giá!

VOV.VN-Theo TS ALan Phan, lý do duy nhất khiến thị trường BĐS Việt Nam trì trệ là giá bán quá cao so với thu nhập trung bình của người dân.

Xả hàng tồn bất động sản có thể là con dao hai lưỡi
Xả hàng tồn bất động sản có thể là con dao hai lưỡi

Chủ tịch CLB bất động sản Hà Nội cho rằng cần tính toán kỹ cho từng phân khúc, từng dự án để đưa ra mức giảm phù hợp tránh phá giá thị trường

Xả hàng tồn bất động sản có thể là con dao hai lưỡi

Xả hàng tồn bất động sản có thể là con dao hai lưỡi

Chủ tịch CLB bất động sản Hà Nội cho rằng cần tính toán kỹ cho từng phân khúc, từng dự án để đưa ra mức giảm phù hợp tránh phá giá thị trường

Lại có gói hỗ thị trường bất động sản 100.000 tỷ?
Lại có gói hỗ thị trường bất động sản 100.000 tỷ?

Gói này do Ngân hàng Xây dựng chủ trì phối hợp với 4 ngân hàng thương mại khác sẽ mở rộng đối tượng được vay.

Lại có gói hỗ thị trường bất động sản 100.000 tỷ?

Lại có gói hỗ thị trường bất động sản 100.000 tỷ?

Gói này do Ngân hàng Xây dựng chủ trì phối hợp với 4 ngân hàng thương mại khác sẽ mở rộng đối tượng được vay.

Ra mắt gói tín dụng 50.000 tỷ đồng cho BĐS, xây dựng
Ra mắt gói tín dụng 50.000 tỷ đồng cho BĐS, xây dựng

VOV.VN-10 ngân hàng sẽ cung ứng gồm: VNCB, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Sacombank, ACB, MD Bank, LienVietPostBank, Oceanbank.

Ra mắt gói tín dụng 50.000 tỷ đồng cho BĐS, xây dựng

Ra mắt gói tín dụng 50.000 tỷ đồng cho BĐS, xây dựng

VOV.VN-10 ngân hàng sẽ cung ứng gồm: VNCB, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Sacombank, ACB, MD Bank, LienVietPostBank, Oceanbank.

Thị trường bất động sản vẫn “3 kẹt”
Thị trường bất động sản vẫn “3 kẹt”

VOV.VN-Theo nhiều chuyên gia, thị trường BĐS vẫn còn “kẹt” ở giá bán quá cao, không rõ đầu ra và quy định về tiền sử dụng đất bất cập...

Thị trường bất động sản vẫn “3 kẹt”

Thị trường bất động sản vẫn “3 kẹt”

VOV.VN-Theo nhiều chuyên gia, thị trường BĐS vẫn còn “kẹt” ở giá bán quá cao, không rõ đầu ra và quy định về tiền sử dụng đất bất cập...