Hà Nội còn 80.000 căn hộ đã bàn giao chưa cấp sổ đỏ

VOV.VN -Hà Nội sẽ tiếp nhận trực tiếp hồ sơ lẻ  của người dân tại tại các dự án phát triển nhà ở mà không cần qua chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Hà Nội cho biết: Trên địa bàn Hà Nội, hiện có 223 dự án phát triển nhà ở, trong đó đã và đang triển khai khoảng 70%. 223 dự án tương ứng với khoảng 220.000 căn hộ gồm cả thấp và cao tầng. Đến nay, thành phố đã bàn giao cho người mua nhà khoảng 120.000 căn hộ và cấp giấy 30.000 căn. Còn khoảng 80.000 căn chưa được thực hiện cấp giấy. 

Ông Nghĩa cho hay: “Chúng tôi đang cố gắng tập trung nhân lực, vật lực, trang thiết bị… để cố gắng tập trung giải quyết trong năm 2013. Đương nhiên, ở đây có nhiều yếu tố như đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, có sự phối hợp của chủ đầu tư với cơ quan chuyên môn là ngành TNMT”.

Cũng theo ông Nghĩa, điểm vướng của Hà Nội hiện nay là các trường hợp cần giải quyết có quá nhiều, tập trung vào các khu dân cư, nhà ở, còn ở khu nông thôn đã cơ bản hoàn thành. “Còn việc tổ chức hợp đồng thêm với các cán bộ địa chính để xử lý các vướng mắc, cấp giấy các dự án nhà ở như một số địa phương đã làm đối với Hà Nội là không phù hợp. Bởi lẽ, vấn đề quan trọng đối với các dự án nhà ở là sự phối hợp với chủ đầu tư. Đối với cơ quan chuyên môn ngành Tài nguyên Môi trường chúng tôi thì việc giải quyết hồ sơ chưa đến mức thiếu nhân lực, phải hợp đồng thêm với cán bộ địa chính” – ông Nghĩa khẳng định.  

Hiện nay, ông Nghĩa dẫn chứng, một số chủ đầu tư cho đến giờ phút này không chịu phối hợp. Trên địa bàn có 223 dự án phát triển nhà ở, sau khi có Thông báo 327 của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, chúng tôi thông báo tất cả các chủ đầu tư kê khai. Cho đến nay chúng tôi nhận được sự phối hợp của khoảng 110 doanh nghiệp liên hệ, số chủ đầu tư nộp hồ sơ rất ít. Bằng nhiều biện pháp tới đây, trong chỉ đạo của UBND thành phố trong tháng 10, số chủ đầu tư đến liên hệ tăng lên nhiều.

“Sau khi chúng tôi thông báo đến lần thứ 3, nếu chủ đầu tư không thực hiện kê khai thì chúng tôi thực hiện công tác thanh tra, xử lý, xử phạt theo quy định của Luật Thủ đô, Nghị định 105. Chúng tôi có thể tiếp nhận hồ sơ lẻ không cần thông qua chủ đầu tư đối với các trường hợp người dân mua nhà ở các dự án phát triển nhà ở có thể nộp hồ sơ trực tiếp” –ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cho rằng, Thông báo 327 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đối với Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành trong cả nước nói chung là điểm nhấn tháo gỡ được rất nhiều khó khăn và vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận, đặc biệt là đối với cấp giấy chứng nhận các dự án nhà ở.  

Riêng với Hà Nội, sau 1 tháng thực hiện Thông báo 327, đã cấp được gần 6.000 giấy chứng nhận, trong đó, khoảng 1.600 giấy chứng nhận thuộc các dự án phát triển nhà ở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyển nhượng BĐS gặp khó vì vướng quy định thuế TNCN
Chuyển nhượng BĐS gặp khó vì vướng quy định thuế TNCN

Chuyển nhượng bất động sản ách tắc vì vướng quy định của quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Chuyển nhượng BĐS gặp khó vì vướng quy định thuế TNCN

Chuyển nhượng BĐS gặp khó vì vướng quy định thuế TNCN

Chuyển nhượng bất động sản ách tắc vì vướng quy định của quy định trong Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Chung cư tại Hà Nội giảm giá dưới 9 triệu đồng/m2
Chung cư tại Hà Nội giảm giá dưới 9 triệu đồng/m2

VOV.VN - Mức giá nhà thu nhập thấp này vẫn được coi là “không tưởng” tại Hà Nội thời điểm hiện nay.

Chung cư tại Hà Nội giảm giá dưới 9 triệu đồng/m2

Chung cư tại Hà Nội giảm giá dưới 9 triệu đồng/m2

VOV.VN - Mức giá nhà thu nhập thấp này vẫn được coi là “không tưởng” tại Hà Nội thời điểm hiện nay.

Hà Nội mở bán căn hộ 300 triệu đồng
Hà Nội mở bán căn hộ 300 triệu đồng

VOV.VN - Căn hộ có diện tích 35,8 m2 tại Đặng Xá (Gia Lâm) có thể được vay tiền từ gói 30.000 tỷ đồng.

Hà Nội mở bán căn hộ 300 triệu đồng

Hà Nội mở bán căn hộ 300 triệu đồng

VOV.VN - Căn hộ có diện tích 35,8 m2 tại Đặng Xá (Gia Lâm) có thể được vay tiền từ gói 30.000 tỷ đồng.

Đã có 331 khách hàng được vay tiền từ gói 30.000 tỷ đồng
Đã có 331 khách hàng được vay tiền từ gói 30.000 tỷ đồng

Tổng số tiền các ngân hàng thương mại cho 331 khách hàng cá nhân vay là hơn 100 tỷ đồng.

Đã có 331 khách hàng được vay tiền từ gói 30.000 tỷ đồng

Đã có 331 khách hàng được vay tiền từ gói 30.000 tỷ đồng

Tổng số tiền các ngân hàng thương mại cho 331 khách hàng cá nhân vay là hơn 100 tỷ đồng.