Mở bán FLC Complex Phạm Hùng

VOV.VN -Tọa lại vị trí đắc địa, đây còn là một trong số ít các tòa chung cư ở Hà Nội có bể bơi bốn mùa bên trong và bãi đỗ trực thăng trên tầng thượng.

Theo thông tin từ Sàn Giao dịch bất động sản FLC, dự án “vàng” FLC Complex (36 Phạm Hùng, Hà Nội) sẽ chính thức được mở bán từ ngày 28/3 tới. Sự kiện này được dự báo sẽ trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Hà Nội trong những tuần cuối quý I, đầu quý II năm nay.


FLC Complex tại 36 Phạm Hùng

FLC Complex, tại 36 Phạm Hùng, vốn gây sốt thị trường bất động sản Hà Nội trong suốt nhiều tháng qua. Đây là tòa nhà hiếm hoi ở địa bàn Thủ đô hội tụ được 5 yếu tố hấp dẫn bao gồm: vị trí đắc địa - tiện ích đồng bộ - diện tích linh hoạt - giá cả hợp lý - tiến độ đảm bảo.

Vị trí này nằm trên tuyến giao thông huyết mạch phía Tây Thành phố, cạnh hai công viên lớn của Thủ đô và hồ điều hoà Nhân Chính, thuộc địa bàn có trình độ dân trí cao. Tương xứng với vị trí đắc địa, FLC Complex, có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại. Đây cũng là một trong số ít các tòa chung cư ở Hà Nội có bể bơi bốn mùa bên trong và bãi đỗ trực thăng trên tầng thượng.

Các căn hộ trong tòa nhà được thiết kế nhiều loại diện tích khác nhau, từ nhỏ 54 m2 đến lớn 131 m2, đáp ứng được nhu cầu và khả năng thanh toán của đa dạng phân khúc khách hàng.

Theo thông tin từ Sàn FLC, khách hàng chỉ cần có từ 1,5 tỷ đồng là có thể sở hữu được căn hộ tại Dự án. Mức giá bình quân 28 triệu đồng/m2 thông thủy đã bao gồm VAT và 2% kinh phí bảo trì./.

Lý giải về cơ sở của mức giá được cho là “mềm” này, một lãnh đạo FLC cho biết: “Sở dĩ FLC Complex có giá bán như vậy là FLC mua được dự án với giá tốt, tiết kiệm được chi phí phát triển ban đầu, bao gồm cả chi phí thời gian. Ngoài ra, FLC cũng không phải trả chi phí vốn vì chưa sử dụng đến vốn vay ngân hàng cho dự án này. Quan trọng là FLC muốn chia sẻ những lợi ích này với khách hàng, đưa giá bán về vừa với túi tiền của họ”.

Chủ đầu tư FLC cho biết, dự kiến ngay đầu quý 2 tới, tòa nhà nằm trên mặt bằng gần 4.000 m2 này sẽ nổi lên mặt đất và đến quý 3 sang năm sẽ hoàn thành 37 tầng nổi, bắt đầu bàn giao 480 căn hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần kiểm soát, minh bạch giá nhà ở xã hội
Cần kiểm soát, minh bạch giá nhà ở xã hội

VOV.VN-Không kiểm soát chặt chẽ, giá NOXH đội lên cao hơn nhà ở thương mại, người mua chịu thiệt, chính sách ưu đãi phản tác dụng.

Cần kiểm soát, minh bạch giá nhà ở xã hội

Cần kiểm soát, minh bạch giá nhà ở xã hội

VOV.VN-Không kiểm soát chặt chẽ, giá NOXH đội lên cao hơn nhà ở thương mại, người mua chịu thiệt, chính sách ưu đãi phản tác dụng.

Lương ở Việt Nam quá thấp, không phải tại giá nhà cao
Lương ở Việt Nam quá thấp, không phải tại giá nhà cao

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, giá nhà ở Việt Nam không thuộc tốp 20 quốc gia có giá nhà cao nhất thế giới thì đừng nói giá quá cao.

Lương ở Việt Nam quá thấp, không phải tại giá nhà cao

Lương ở Việt Nam quá thấp, không phải tại giá nhà cao

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, giá nhà ở Việt Nam không thuộc tốp 20 quốc gia có giá nhà cao nhất thế giới thì đừng nói giá quá cao.

Tồn kho bất động sản giảm gần 22%, giá nhà tăng nhẹ
Tồn kho bất động sản giảm gần 22%, giá nhà tăng nhẹ

VOV.VN-Tính chung năm 2014, tồn kho bất động sản giảm 21,8%; một số dự án có vị trí tốt, giá nhà tăng khoảng 1-2% so với năm 2013.

Tồn kho bất động sản giảm gần 22%, giá nhà tăng nhẹ

Tồn kho bất động sản giảm gần 22%, giá nhà tăng nhẹ

VOV.VN-Tính chung năm 2014, tồn kho bất động sản giảm 21,8%; một số dự án có vị trí tốt, giá nhà tăng khoảng 1-2% so với năm 2013.

Bất động sản: Giải bài toán lương và giá nhà
Bất động sản: Giải bài toán lương và giá nhà

VOV.VN -Muốn cân bằng cán cân này, khi giá nhà không chịu giảm nữa, thì lương phải tăng, hoặc ngược lại.

Bất động sản: Giải bài toán lương và giá nhà

Bất động sản: Giải bài toán lương và giá nhà

VOV.VN -Muốn cân bằng cán cân này, khi giá nhà không chịu giảm nữa, thì lương phải tăng, hoặc ngược lại.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Chậm tiến độ dự án là mất cơ hội
Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Chậm tiến độ dự án là mất cơ hội

VOV.VN -Theo ông Quyết, đơn cử như dự án FLC Samson Beach & Golf Resort, nếu chậm khai trương 1 ngày, chủ đầu tư mất khoảng 3 tỷ đồng doanh thu.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Chậm tiến độ dự án là mất cơ hội

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Chậm tiến độ dự án là mất cơ hội

VOV.VN -Theo ông Quyết, đơn cử như dự án FLC Samson Beach & Golf Resort, nếu chậm khai trương 1 ngày, chủ đầu tư mất khoảng 3 tỷ đồng doanh thu.