Thực khách Nga xếp hàng dài thưởng thức món ăn Việt Nam

VOV.VN - “Festival Ẩm thực Đường phố Việt Nam” tại Moscow diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/2 đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn thực khách Nga.

Điều đặc biệt của Lễ hội này là được khởi xướng và tổ chức rất thành công bởi những người Nga yêu thích văn hóa Việt Nam khi mở một nhà hàng món ăn Việt mang tên “Lao Lee” (Lão Lê).

Du khách Nga xếp hàng chờ mua những món ăn Việt mà mình ưa thích...

Sau lần đầu được tổ chức thu hút đông thực khách, năm nay, các ông chủ Nhà hàng đã quyết định tổ chức tại địa điểm rộng hơn, đó là tại khuôn viên và tòa nhà câu lạc bộ “Khoa học – Nghệ thuật” gần trung tâm thủ đô.

Tuy nằm ở một ngõ nhỏ, nhưng ngay từ khi chưa đến giờ mở cửa, rất đông khách hàng, mà chủ yếu là người Nga đã đến xếp hàng chờ mở cửa để vào. Bên trong tòa nhà, trên một diện tích gần 1000m2, những quầy hàng ăn đúng kiểu Việt Nam đã sẵn sàng. Những bức ảnh, tấm biển ghi tên món ăn, rồi những pano, vật trang trí… rất sinh động, thể hiện được phần nào không khí quán xá ở đường phố Việt Nam.

Bắt mắt và rất hấp dẫn là một quầy hàng hoa quả tươi đặc trưng của Việt Nam như xoài, na, thanh long, hồng xiêm, nhãn, mít… và đặc biệt còn có cả sầu riêng.

Anh Sergei, một nhân viên người Nga làm việc cho Nhà hàng Lao Lee, tuy chưa từng sang Việt Nam nhưng học làm món ăn Việt từ các đầu bếp Việt, chia sẻ: “Tôi làm món salat trái cây (trái cây dầm đường) theo đúng cách các bạn Việt Nam vẫn làm và đây là món ăn rất ngon, có nhiều vitamin và nhiều người rất thích”.

Thực khách vui vẻ thưởng thức những món ăn ngon tại Festival.

Đúng 13h, Festival chính thức mở cửa đón khách và chỉ trong chốc lát, các quầy hàng ăn đều kín đặc người. Dù đầy vẻ háo hức, nhưng mọi người đều trật tự xếp hàng chờ mua món ăn mình đã biết, yêu thích hoặc lần đầu tiên nếm thử.

Đông nhất là quầy bán phở các loại và nem rán, bún chả… Nhiều người đưa cả gia đình hoặc cùng một nhóm bạn bè tới đây.

Anh Pavel, một thực khách đến rất sớm, đã thưởng thức xong một vài món ăn thuần Việt, nhận xét: “Tôi đã ăn món bún chả và salat hoa quả, nói chung tôi thích những món ăn nhẹ nhàng và tôi cảm nhận được văn hóa Việt thuần túy ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi thưởng thức các món ăn này và rất thú vị. Tình cờ xem trên mạng thấy quảng cáo về hoạt động này tôi quyết định tới nếm thử, tôi sẽ còn đến với nhà hàng này”.

Không chỉ là những món ăn, nhiều quầy hàng bán đồ thủ công như mây tre đan, khăn lụa; đồ lưu niệm như nón lá, mũ cối, trang phục dân tộc Việt Nam; rồi chè, cà phê… cũng được bày bán đan xen, tạo một không gian hàng quán Việt Nam rất đặc trưng và khiến thực khách rất thích thú. Nhà hàng cũng dành một góc cho trẻ em vui chơi.

Các đôi tham gia cuộc thi ăn nhanh bánh mỳ kẹp.

Để không gian ẩm thực trở nên tươi vui, hấp dẫn, Ban Tổ chức còn đưa ra những trò chơi như thi ăn nhanh bánh mỳ kẹp, một trong những món đặc sản Việt Nam mà nhiều khách Nga yêu thích.

Chương trình văn nghệ Việt với những tiết mục múa, hát dân gian Việt Nam vốn thường được trình diễn vào những dịp Tết đến, xuân về ở nhiều vùng của đất nước Việt Nam cũng được tổ chức. Qua đó cũng giới thiệu với du khách những nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Là một người giới thiệu và dẫn dắt chương trình rất có duyên, trong suốt quá trình diễn ra Lễ hội, anh Roma, một nhân viên gắn bó với Nhà hàng đã góp phần cung cấp thêm rất nhiều thông tin về các món ăn, về văn hóa Việt Nam cho các thực khách. Cách quảng bá của Nhà hàng Lao Lee cũng khá tốt đã khiến cho lượng khách đến với Lễ hội lần thứ 2 này rất đông.

Anh Roma đánh giá: “Năm nay lượng khách đến nhiều hơn năm ngoái nhiều. Khách hàng Nga rất thích các món ăn Việt Nam và ngày nay đã trở thành một trào lưu mà nhiều nhà hàng với món ăn Việt đang liên tục được mở ở Nga".

"Tuy nhiên, tôi có thể tự hào mà nói rằng, Nhà hàng chúng tôi được các thực khách Nga cả những người đã đến Việt Nam đánh giá là nhà hàng có món phở ngon nhất. Chúng tôi rất mong tiếp tục được phục vụ các khách hàng cả người Nga, người Việt, và người từ các nước khác như Pháp, Đức, Anh, Bỉ … để họ biết thêm về văn hóa Việt Nam, ẩm thực Việt Nam ở nhà hàng chúng tôi”, anh Roma nói.

Các thực khách "nhí" tham gia Festival được dạy làm một số đồ thủ công.

Với một Festival tổ chức rất thành công, Nhà hàng món ăn Việt “Lao Lee” đã góp phần giới thiệu với người Nga về Việt Nam, về văn hóa và ẩm thực Việt. Quan trọng hơn, đây là một cách thu hút khách hàng rất tốt để khi kết thúc Lễ hội, nhiều khách hàng Nga thấy yêu thích món ăn Việt và sẽ biết tới Nhà hàng “Lao Lee” tại thủ đô Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mê ẩm thực Việt, thành công trên quốc đảo Singapore
Mê ẩm thực Việt, thành công trên quốc đảo Singapore

VOV.VN - Chị Jenny Mạc Mai Lan đã thành công khi mang các món ăn miền Bắc Việt Nam và không gian văn hóa ẩm thực đậm chất Việt đến quốc đảo sư tử.

Mê ẩm thực Việt, thành công trên quốc đảo Singapore

Mê ẩm thực Việt, thành công trên quốc đảo Singapore

VOV.VN - Chị Jenny Mạc Mai Lan đã thành công khi mang các món ăn miền Bắc Việt Nam và không gian văn hóa ẩm thực đậm chất Việt đến quốc đảo sư tử.

Việt Nam tham gia Lễ hội ẩm thực châu Á tại Praha
Việt Nam tham gia Lễ hội ẩm thực châu Á tại Praha

VOV.VN -Nghệ thuật ẩm thực của Việt Nam được khá nhiều người Séc biết đến trong vài năm trở lại đây. Người Séc rất thích các món ăn của Việt Nam.

Việt Nam tham gia Lễ hội ẩm thực châu Á tại Praha

Việt Nam tham gia Lễ hội ẩm thực châu Á tại Praha

VOV.VN -Nghệ thuật ẩm thực của Việt Nam được khá nhiều người Séc biết đến trong vài năm trở lại đây. Người Séc rất thích các món ăn của Việt Nam.

Người Việt ở Đức "bành trướng“ trên lĩnh vực ẩm thực
Người Việt ở Đức "bành trướng“ trên lĩnh vực ẩm thực

VOV.VN -Các món ăn Việt Nam đã được ưa chuộng, được coi là ngon và bổ, lành mạnh vì có nhiều rau tươi, ít mỡ

Người Việt ở Đức "bành trướng“ trên lĩnh vực ẩm thực

Người Việt ở Đức "bành trướng“ trên lĩnh vực ẩm thực

VOV.VN -Các món ăn Việt Nam đã được ưa chuộng, được coi là ngon và bổ, lành mạnh vì có nhiều rau tươi, ít mỡ

Món ăn Việt Nam xuất hiện tại Lễ hội ẩm thực đường phố lớn nhất Séc
Món ăn Việt Nam xuất hiện tại Lễ hội ẩm thực đường phố lớn nhất Séc

VOV.VN - Hàng trăm món ăn đặc trưng của 30 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã được giới thiệu tới người dân Séc và du khách quốc tế trong ngày 16/4.

Món ăn Việt Nam xuất hiện tại Lễ hội ẩm thực đường phố lớn nhất Séc

Món ăn Việt Nam xuất hiện tại Lễ hội ẩm thực đường phố lớn nhất Séc

VOV.VN - Hàng trăm món ăn đặc trưng của 30 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã được giới thiệu tới người dân Séc và du khách quốc tế trong ngày 16/4.