Novaland và Địa ốc Hưng Phú Ký hợp tác phát triển dự án

VOV.VN -Hai bên ký kết phát triển dự án Khu nhà ở quy mô 5ha với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng tại phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM.

Ngày 26/12/2014, Tập đoàn Novaland đã chính thức ký kết với Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Hưng Phú để hợp tác phát triển dự án Khu nhà ở quy mô 5ha với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng tại phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM.

Hiện nay, khu Đông của TP.HCM đang là tâm điểm nóng của thị trường bất động sản (BĐS) với hàng loạt công trình hạ tầng đã và đang xây dựng, cùng với đó là sự đầu tư của các tập đoàn hàng đầu thế giới như Intel, Samsung tại đây. Tháng 2/2015, tuyến cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây sẽ được thông xe, tạo sự thuận lợi tối đa việc kết nối lưu thông từ thành phố đến các tỉnh miền Đông. Đồng thời, dự kiến Cầu Rạch Chiếc 2 nối đường vành đai 2 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015 nối liền trục đường trên mặt tiền của khu đô thị này, xuyên qua khu công nghệ cao và nút giao thông trạm 2 thông ra Xa lộ Hà Nội. Việc hoàn thành hệ thống hạ tầng quan trọng này càng được chú trọng hơn nữa khi Tập đoàn Samsung đã được Chính phủ Việt Nam chấp thuận đầu tư vào khu công nghệ cao quận 9 với giá trị lên đến 1.4  tỉ USD, đây cũng là một trong những thương vụ thu hút nguồn vốn FDI lớn nhất Việt Nam trong năm qua.

Khu nhà ở này là giai đoạn 2 của dự án được liên doanh bởi Tập đoàn Novaland và công ty Hưng Phú để xây dựng một khu nhà ở thấp tầng cao cấp. Giai đoạn 1, công ty Hưng Phú đã liên doanh với Tập đoàn Keppel Land để phát triển dự án Riviera Cove.

Cũng tại sự kiện này, Novaland đã giới thiệu 15 dự án mà Tập đoàn đang đầu tư và phát triển, đặc biệt là việc công bố nhiều dự án mới, thỏa mãn nhu cầu đa dạng của thị trường hiện nay.

Cụ thể, Novaland giới thiệu đến khách hàng nhiều dự án có vị trí đắc địa, tọa lạc tại trung tâm các quận trọng điểm của TP HCM như quận 2, quận 4, quận 6, quận Phú Nhuận, bao gồm các dự án: The Sun Avenue (Giao lộ giữa Đại lộ Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống); RiverGate (số 151-155 Bến Vân Đồn, quận 4) và The Tresor (39 Bến Vân Đồn, quận 4); Lucky Palace (số 50 Phan Văn Khỏe, quận 6); Orchard Garden (số 128 Hồng Hà, quận Phú Nhuận) và GardenGate (số 8 Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận) . Tổng mức đầu tư các dự án trên khoảng 4.000 tỉ đồng, trong đó riêng dự án RiverGate đã có vốn đầu tư lên đến 2.000 tỉ đồng.

Theo thống kê của Công ty Novaland, từ đầu năm đến nay đã có khoảng trên 3.000 sản phẩm được bán ra và số lượng khách hàng tìm đến các sàn giao dịch bất động sản của Công ty gần 30.000 người. Những dự án do Novaland phát triển đang được triển khai thi công với tiến độ thực hiện khá tốt như dự án Sunrise City (quận 7): hiện giai đoạn 1 – South Towers đã hoàn thành việc bàn giao nhà cho khách hàng từ tháng 7/2012, Central Towers cũng đang chuẩn bị bàn giao 800 căn hộ trong giai đoạn 2 và giai đoạn 3 – North Towers đang được xây dựng phần thân và sẽ bàn giao nhà cho khách hàng theo đúng cam kết trong hợp đồng. Dự án Tropic Garden (quận 2) cũng đã bàn giao căn hộ cho khách hàng đúng như tiến độ cam kết. Những dự án khác cũng đang được thực hiện theo đúng tiến độ, thậm chí có dự án đã thi công vượt tiến độ cam kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên