Sửa đổi thông tư 36: Thị trường bất động sản được gì, mất gì?

VOV.VN - Việc sửa đổi thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước sẽ giúp thị trường bất động sản cân đối cung, cầu hợp lý hơn.

Sáng 15/3, tại Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra hội thảo: Sửa đổi thông tư 36, thị trường bất động sản được gì, mất gì? Tham gia hội thảo có đại diện  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các chuyên gia kinh tế và nhiều doanh nghiệp bất động sản.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng: việc sửa đổi thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước sẽ giúp cho hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh, giảm rủi ro, đồng thời cũng giúp cho thị trường bất động sản cân đối cung, cầu hợp lý hơn.

Nhưng về phía ngân hàng thương mại và doanh nghiệp bất động sản thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Vì theo dự thảo, sẽ giảm trần cho vay vốn trung, dài hạn từ 60% xuống còn 40% và nâng tỷ lệ dự trữ rủi ro từ 150%  lên 250%, các doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà, đất sẽ khó tiếp cận vốn vay hơn và lãi suất cho vay có thể tăng lên.

Việc này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của thị trường vì thị trường vừa ấm lên. Điều đáng nói là hiện nay, phần lớn các ngân hàng cho vay bất động sản vốn trung, dài hạn gần đạt 40%, nên không thể tiếp tục cho vay thêm.

Theo các chuyên gia kinh tế, Ngân hàng Nhà nước nên sửa đổi thông tư này theo lộ trình, nhằm tránh gây sốc cho thị trường.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín, chuyên gia kinh tế, Trường Đại Học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Việc giảm từ 60% vốn huy động ngắn hạn cho vay trung, dài hạn xuống 40%, thay vì có thể giảm xuống 50% để nó phù hợp với kế hoạch kinh doanh của ngân hàng và của các doanh nghiệp bất động sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấm cung cấp thông tin sai lệch về thị trường bất động sản
Cấm cung cấp thông tin sai lệch về thị trường bất động sản

VOV.VN -Chính phủ vừa ban hành Nghị định xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS).

Cấm cung cấp thông tin sai lệch về thị trường bất động sản

Cấm cung cấp thông tin sai lệch về thị trường bất động sản

VOV.VN -Chính phủ vừa ban hành Nghị định xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS).

Bộ trưởng Xây dựng: Tránh phát triển thị trường bất động sản quá nóng
Bộ trưởng Xây dựng: Tránh phát triển thị trường bất động sản quá nóng

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, thị trường bất động sản đang ấm lên, không được chủ quan, không để phát triển quá nóng.

Bộ trưởng Xây dựng: Tránh phát triển thị trường bất động sản quá nóng

Bộ trưởng Xây dựng: Tránh phát triển thị trường bất động sản quá nóng

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, thị trường bất động sản đang ấm lên, không được chủ quan, không để phát triển quá nóng.

Thị trường bất động sản tiếp tục “ấm” năm 2016
Thị trường bất động sản tiếp tục “ấm” năm 2016

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy, thị trường bất động sản trong năm 2016 tiếp tục phát triển và thanh khoản tốt. 

Thị trường bất động sản tiếp tục “ấm” năm 2016

Thị trường bất động sản tiếp tục “ấm” năm 2016

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy, thị trường bất động sản trong năm 2016 tiếp tục phát triển và thanh khoản tốt. 

Kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản
Kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đề nghị kiểm soát chặt chẽ các dự án bất động sản theo quy hoạch và kế hoạch.

Kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản

Kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đề nghị kiểm soát chặt chẽ các dự án bất động sản theo quy hoạch và kế hoạch.

Thị trường bất động sản Việt Nam đáng đầu tư nhất thế giới
Thị trường bất động sản Việt Nam đáng đầu tư nhất thế giới

VOV.VN -Báo cáo Thịnh vượng 2016 do Công ty tư vấn BĐS Knight Frank vừa công bố xếp Việt Nam đứng đầu các quốc gia đáng đầu tư bất động sản.

Thị trường bất động sản Việt Nam đáng đầu tư nhất thế giới

Thị trường bất động sản Việt Nam đáng đầu tư nhất thế giới

VOV.VN -Báo cáo Thịnh vượng 2016 do Công ty tư vấn BĐS Knight Frank vừa công bố xếp Việt Nam đứng đầu các quốc gia đáng đầu tư bất động sản.