Thị trường bất động sản tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Trong 4 tháng của năm 2018, số người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam đã bằng cả năm 2017 và các dự án bất động sản cũng thu hút đáng kể vốn FDI.

Giao dịch trong 4 tháng bằng cả năm 2017

Việc cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam là một trong những chính sách được mong chờ rất lâu. Từ năm 2016, khi Luật nhà ở có hiệu lực, trong đó bổ sung quy định người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam, đã bỏ đi rất nhiều rào cản. Nếu trước đây chỉ có 6 đối tượng được mua nhà thôi thì bây giờ không có giới hạn nào cả chỉ còn một quy định duy nhất đó là chỉ cần không phải là đối tượng cấm nhập cảnh thì đều được mua nhà tại Việt Nam.

Ông Phạm Thanh Hưng Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thế kỷ CEN Group cho biết, năm 2017 có khoảng 2.000 giao dịch là người nước ngoài mua nhà, trong đó có khoảng 10% đã được nhận nhà và làm thủ tục. 4 tháng đầu năm 2018, con số này cũng đã đạt khoảng 2.000 giao dịch, bằng cả năm 2017. Tuy nhiên con số này so với thị trường thì vẫn còn rất nhỏ bé so với tiềm năng.

Thị trường bất động sản tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. (Ảnh: VnEconomy)

"Theo kinh nghiệm thực tế của CEN GROUP khi đã mở văn phòng giao dịch tại Hàn Quốc, Úc châu Âu, đều nhân được câu hỏi mà chúng tôi chưa có câu trả lời thích đáng như: những hiệu quả đầu tư, vấn đề sở hữu, chuyển nhượng và chuyển tiền ra nước ngoài sau khi kết thúc giao dịch là như thế nào?” - ông Phạm Thanh Hưng nói.

Bên cạnh đối tượng người nước ngoài có nhu cầu mua nhà ở khi đang sống và làm việc ở Việt Nam thì còn đối tượng đầu tư bất động sản chọn Việt Nam là điểm đến. “Các nhà đầu tư ở nước ngoài coi đây là một cơ hội đầu tư. Theo đó, họ muốn biết chuyển tiền vào và ra như thế nào? Tuy nhiên, ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại đang kháng tố quá trình xác nhận này” – ông Hưng cho biết thêm.

Ông Phạm Thanh Hưng cũng phân tích về những hạn chế trong chính sách thu hút người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam là quyền sở hữu đang hạn chế 50 năm, điều này đang là điều e ngại đối với nhà đầu tư bởi họ muốn biết sau khi chuyển nhượng có được gia hạn hay không?

Thị trường bất động sản ở Việt Nam đang có mức lợi nhuận lớn hơn các thị trường như: Mỹ, Úc… nhưng lãi suất ngân hàng lại rất lớn. Đây là “nút thắt” cản trở nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam đang tìm phương án tài chính vay tiền ở ngân hàng quốc tế đưa vào đầu tư tại Việt Nam nhằm giảm lãi suất vay hướng tới lợi nhuận như kỳ vọng.

Bất động sản Việt Nam thu hút nhà đầu tư nước ngoài

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội cho biết, hàng tuần Savills vẫn nhận được khá nhiều câu hỏi của các nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu thị trường Việt Nam.

Có thể thấy thị trường Việt Nam đang rất thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài bởi cơ sở kinh tế vĩ mô vững chắc, nguồn cầu thị trường đầu tư nước ngoài với thị trường bất động sản Việt Nam rất dồi dào. Tuy nhiên, vẫn có một số vấn đề cần cải thiện để thu hút đầu tư nước ngoài hơn.

“Thứ nhất là tính minh bạch. Thứ hai là nhà đầu tư ngoài vẫn còn khó khi tiếp cận quỹ đất để phát triển. Thứ ba là quy trình đấu giá bất động sản với nhà đầu tư nước ngoài cũng như quy trình chính sách còn rườm rà khiến quá trình tiếp cận và khởi công dự án của nhà đầu tư bất động sản bị cản trở” - ông Matthew Powell.

Thống kê được Jones Lang LaSalle đưa ra mới đây, thị trường bất động sản Việt Nam thu hút 455 triệu USD từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay và chiếm 12,8% tổng vốn FDI của cả nước trong giai đoạn này. Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà đầu tư nước ngoài trong tất cả các phân khúc của thị trường BĐS, thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt là tìm kiếm những cơ hội tài sản có chất lượng tốt.

Thông qua việc hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, nhiều dự án bất động sản đã được quy hoạch, thiết kế với phong cách kiến trúc đa dạng, đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Theo giới bất động sản, cùng trong dòng chảy phát triển của thị trường thế giới và châu Á, bất động sản Việt Nam đang thu hút vốn ngoại với hàng loạt điều kiện phát triển thuận lợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm triệu USD đang chờ đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam
Hàng trăm triệu USD đang chờ đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam

VOV.VN -Công ty Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam vừa công bố báo cáo Tổng quan hoạt động M&A bất động sản tại Việt Nam năm 2017.

Hàng trăm triệu USD đang chờ đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam

Hàng trăm triệu USD đang chờ đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam

VOV.VN -Công ty Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam vừa công bố báo cáo Tổng quan hoạt động M&A bất động sản tại Việt Nam năm 2017.

Thị trường bất động sản các đặc khu kinh tế sẽ sôi động?
Thị trường bất động sản các đặc khu kinh tế sẽ sôi động?

VOV.VN - Danh mục đầu tư được các doanh nghiệp bất động sản mở rộng, hướng tới những thành phố vùng biên, đặc khu kinh tế để đón cơ chế ưu đãi trong đầu tư.

Thị trường bất động sản các đặc khu kinh tế sẽ sôi động?

Thị trường bất động sản các đặc khu kinh tế sẽ sôi động?

VOV.VN - Danh mục đầu tư được các doanh nghiệp bất động sản mở rộng, hướng tới những thành phố vùng biên, đặc khu kinh tế để đón cơ chế ưu đãi trong đầu tư.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng “nóng” lên bất thường
Thị trường bất động sản Đà Nẵng “nóng” lên bất thường

VOV.VN - Giá cả tăng từng ngày, các sàn giao dịch nhộn nhịp mua bán, thị trường bất động sản ở thành phố Đà Nẵng đang “nóng” một cách bất thường.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng “nóng” lên bất thường

Thị trường bất động sản Đà Nẵng “nóng” lên bất thường

VOV.VN - Giá cả tăng từng ngày, các sàn giao dịch nhộn nhịp mua bán, thị trường bất động sản ở thành phố Đà Nẵng đang “nóng” một cách bất thường.

Dự báo thị trường bất động sản năm 2018: Tiếp tục khan nhà ở xã hội
Dự báo thị trường bất động sản năm 2018: Tiếp tục khan nhà ở xã hội

VOV.VN - Chưa có gói tín dụng mới hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ vì vậy mà nguồn cung phân khúc này đang là vấn đề lớn trong năm 2018.

Dự báo thị trường bất động sản năm 2018: Tiếp tục khan nhà ở xã hội

Dự báo thị trường bất động sản năm 2018: Tiếp tục khan nhà ở xã hội

VOV.VN - Chưa có gói tín dụng mới hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ vì vậy mà nguồn cung phân khúc này đang là vấn đề lớn trong năm 2018.