Tòa tháp Bitexco lọt vào Top 50 tòa nhà sáng tạo nhất thế giới

VOV.VN - Công trình kiến trúc độc đáo với tiêu chuẩn xây dựng quốc tế một lần nữa khẳng định vị trí của mình trên bản đồ kiến trúc Thế giới.

Tòa tháp Bitexco Financial Tower, biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đứng thứ 32 trong danh sách Top 50 tòa nhà sáng tạo nhất trong 15 năm trở lại đây. Danh sách do Hội đồng Nhà cao tầng - một tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu thế giới về kiến trúc và thiết kế tại bang Chicago (Mỹ) bình chọn.

Tiêu chí của Hội đồng khi bình chọn những tòa nhà này là, thông qua lối xây dựng truyền thống, thể hiện sự sáng tạo bằng hình dáng kiến trúc, thiết kế, hệ thống tường kính, kỹ thuật và sự thân thiện với môi trường mà không hẳn là các tòa nhà cao nhất thế giới. Với kết quả này, công trình kiến trúc Tòa tháp Bitexco Financial Tower đứng cùng các tòa nhà nổi tiếng khác trên thế giới như Burj Khalifa (Dubai), Taipei 101 (Đài Loan), Marina Bay Sands Intergrated Resort (Singapore), 1 Bligh Street (Australia), Torre Costanera (Chile)…

Trước đó, tòa tháp cũng lọt Top 25 tòa nhà mang tính biểu tượng xây dựng của Thế giới (CNN - 2013); Top 20 tòa nhà cao tầng mang tính biểu tượng Thế giới (CNNGo - 2011); đạt giải thưởng do NCSEA trao tặng cho “dự án có thiết kế kết cấu nổi bật nhất” (2011).

Ngay từ giai đoạn thiết kế, chủ đầu tư Tòa tháp là Tập đoàn Bitexco đã lên ý tưởng để hướng tới xây dựng một tòa nhà mang tính  biểu tượng cho Việt Nam. Với ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh búp sen truyền thống, thể hiện trong hình dáng của tòa tháp, Bitexco Financial Tower là biểu tượng cho sự năng động, hiện đại trong thời kì hội nhập; là sự lựa chọn hàng đầu về văn phòng và bán lẻ của các Tập đoàn đa quốc gia. Hiện nay, khu vực văn phòng của tòa tháp đạt tỉ lệ cho thuê xấp xỉ 90%, khu trung tâm thương mại dịch vụ cũng đạt tỉ lệ tương đương. 

Tọa lạc tại trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tại thời điểm khánh thành (tháng 10/2010), Bitexco Financial Tower cao thứ 110 thế giới. Với thiết kế 68 tầng, chiều cao từ mặt đất đến đỉnh là 262 m2, ngoài 37,000 m2 cho khu vực văn phòng và hơn 8,000 m2 cho khu vực thương mại; hàng nghìn m2 cho khu vực nhà hàng cao cấp, còn có một đài quan sát trên tầng 49 để khách tham quan ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và sông Sài Gòn. Tòa tháp cũng là công trình đầu tiên tại Việt Nam xây dựng sân đỗ trực thăng trên tầng 52./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vingroup khởi công xây dựng tòa nhà cao nhất Việt Nam
Vingroup khởi công xây dựng tòa nhà cao nhất Việt Nam

Tòa nhà The Landmark 81 có độ cao dự kiến 350 mét, gồm 81 tầng được xây dựng bên bờ sông Sài Gòn.

Vingroup khởi công xây dựng tòa nhà cao nhất Việt Nam

Vingroup khởi công xây dựng tòa nhà cao nhất Việt Nam

Tòa nhà The Landmark 81 có độ cao dự kiến 350 mét, gồm 81 tầng được xây dựng bên bờ sông Sài Gòn.