Vốn ngoại rót vào bất động sản Việt Nam 3,8 triệu USD mỗi ngày

VOV.VN - Quý 1 năm nay, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai về thu hút vốn FDI vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư là 343,69 triệu USD.

Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, tính chung quý 1 năm nay, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai về thu hút vốn FDI vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư là 343,69 triệu USD, chiếm 4,4% tổng vốn đầu tư.

 

Do đó, trung bình mỗi ngày có khoảng 2 triệu USD vốn FDI đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam.

Trước đó, quý 1 năm 2016, lĩnh vực kinh doanh bất động sản cũng đứng thứ 2 thu hút FDI vào Việt Nam, với 11 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 239,78 triệu USD, chiếm gần 6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Như vậy, so với quý 1 năm ngoái, quý đầu năm nay vốn FDI vào bất động sản vẫn tiếp tục tăng về số lượng vốn. Tuy nhiên, tỷ trọng vốn đầu tư vào bất động sản trong tổng số vốn FDI vào Việt Nam đã giảm. Nếu như quý 1 năm ngoái vốn FDI vào lĩnh vực này chiếm 6% tổng vốn đầu tư thì cùng kỳ năm nay giảm còn 4,4%.

Dự báo về dòng nguồn vốn cho phát triển bất động sản ở Việt Nam năm nay, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, vốn FDI vẫn chiếm tỷ trọng cao, vốn tín dụng trong nước là nguồn lực chủ yếu, vốn trong dân, kiều hối sẽ được huy động nhiều hơn, nhất là đầu tư vào phân khúc du lịch, nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, theo ông Hà, mức độ quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường Việt Nam ngày càng tăng trong năm 2017. Sự quan tâm này tới từ nhiều đối tượng khác nhau, từ những cá nhân tìm mua nhà mong muốn tận dụng Luật Nhà ở sửa đổi, cho tới quỹ đầu tư tư nhân cũng như quỹ tài chính lớn trong khu vực tìm kiếm những thương vụ lớn.

Bên cạnh đó, tính thanh khoản tốt cũng đã thúc đẩy thị trường giao dịch tốt hơn. Điều đó sẽ được tiếp tục trong năm 2017 khi thị trường cổ phiếu và vốn phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hết thời chủ đầu tư tự xếp hạng cho chung cư
Hết thời chủ đầu tư tự xếp hạng cho chung cư

VOV.VN -Thông tư 31/2016 của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực từ 15/2/2017, quy định các tiêu chí cụ thể về phân hạng và công nhận hạng chung cư.

Hết thời chủ đầu tư tự xếp hạng cho chung cư

Hết thời chủ đầu tư tự xếp hạng cho chung cư

VOV.VN -Thông tư 31/2016 của Bộ Xây dựng chính thức có hiệu lực từ 15/2/2017, quy định các tiêu chí cụ thể về phân hạng và công nhận hạng chung cư.

Thêm gần 300 triệu USD vốn FDI rót vào bất động sản Việt Nam
Thêm gần 300 triệu USD vốn FDI rót vào bất động sản Việt Nam

VOV.VN -Tháng đầu năm nay, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thêm gần 300 triệu USD vào thị trường bất động sản Việt Nam. 

Thêm gần 300 triệu USD vốn FDI rót vào bất động sản Việt Nam

Thêm gần 300 triệu USD vốn FDI rót vào bất động sản Việt Nam

VOV.VN -Tháng đầu năm nay, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thêm gần 300 triệu USD vào thị trường bất động sản Việt Nam. 

Phát triển khu đô thị cân bằng năng lượng đầu tiên tại Việt Nam
Phát triển khu đô thị cân bằng năng lượng đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN -Việc phát triển các chung cư cao tầng theo hướng công trình xanh là điều kiện để tăng chất lượng sống của cư dân.

Phát triển khu đô thị cân bằng năng lượng đầu tiên tại Việt Nam

Phát triển khu đô thị cân bằng năng lượng đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN -Việc phát triển các chung cư cao tầng theo hướng công trình xanh là điều kiện để tăng chất lượng sống của cư dân.

Giá căn hộ tại Hà Nội vẫn tăng bất chấp giao dịch lao dốc
Giá căn hộ tại Hà Nội vẫn tăng bất chấp giao dịch lao dốc

VOV.VN -Nhiều khảo sát mới về thị trường căn hộ tại Hà Nội cho thấy, dù lượng giao dịch trong quý 1 năm nay giảm mạnh, nhưng giá bán căn hộ vẫn tăng.

Giá căn hộ tại Hà Nội vẫn tăng bất chấp giao dịch lao dốc

Giá căn hộ tại Hà Nội vẫn tăng bất chấp giao dịch lao dốc

VOV.VN -Nhiều khảo sát mới về thị trường căn hộ tại Hà Nội cho thấy, dù lượng giao dịch trong quý 1 năm nay giảm mạnh, nhưng giá bán căn hộ vẫn tăng.

Nhà đầu tư sẽ cẩn trọng hơn với thị trường bất động sản
Nhà đầu tư sẽ cẩn trọng hơn với thị trường bất động sản

VOV.VN -Trước thực tiễn lợi nhuận thấp và mức tăng trưởng cho thuê chậm, các nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn trong năm 2017 khi triển khai đầu tư BĐS thương mại. 

Nhà đầu tư sẽ cẩn trọng hơn với thị trường bất động sản

Nhà đầu tư sẽ cẩn trọng hơn với thị trường bất động sản

VOV.VN -Trước thực tiễn lợi nhuận thấp và mức tăng trưởng cho thuê chậm, các nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn trong năm 2017 khi triển khai đầu tư BĐS thương mại. 

62% người trẻ chưa sở hữu nhà cần lương cao hơn để có thể mua nhà
62% người trẻ chưa sở hữu nhà cần lương cao hơn để có thể mua nhà

VOV.VN -Theo khảo sát của HSBC ở 10 quốc gia, trung bình cứ 10 người trẻ thì có gần 4 người đang có nhà riêng, còn lại vì lương chưa đủ để tiết kiệm mua nhà.

62% người trẻ chưa sở hữu nhà cần lương cao hơn để có thể mua nhà

62% người trẻ chưa sở hữu nhà cần lương cao hơn để có thể mua nhà

VOV.VN -Theo khảo sát của HSBC ở 10 quốc gia, trung bình cứ 10 người trẻ thì có gần 4 người đang có nhà riêng, còn lại vì lương chưa đủ để tiết kiệm mua nhà.

Biệt thự và nhà liền kề Hà Nội đua nhau bung hàng, tăng giá
Biệt thự và nhà liền kề Hà Nội đua nhau bung hàng, tăng giá

VOV.VN -Theo khảo sát của Công ty CBRE Việt Nam, thị trường nhà biệt thự, liền kề và nhà phố tại Hà Nội đã trải qua quý đầu tiên của năm 2017 rất sôi động.

Biệt thự và nhà liền kề Hà Nội đua nhau bung hàng, tăng giá

Biệt thự và nhà liền kề Hà Nội đua nhau bung hàng, tăng giá

VOV.VN -Theo khảo sát của Công ty CBRE Việt Nam, thị trường nhà biệt thự, liền kề và nhà phố tại Hà Nội đã trải qua quý đầu tiên của năm 2017 rất sôi động.