Điểm danh các công trình nổi bật đón APEC 2017 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Hàng loạt công trình được xây dựng phục vụ cho Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC 2017 tại Đà Nẵng đã hoàn thành.

Đà Nẵng đang gấp rút koàn thiện các công trình sẳn sàng phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Sân bay quốc tế Đà Nẵng, bộ mặt đón tiếp đầu tiên của Đà Nẵng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng (Ảnh: Báo Xây dựng)
Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang là nơi nghỉ của các nhà lãnh đạo nền kinh tế tham dự APEC 2017 (Ảnh: Báo Xây dựng)
Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula do Tập đoàn Sun Group đầu tư và InterContinental Hotel Group quản lý (Ảnh: VnExpress)
InterContinental Danang Sun Peninsula Resort do Bill Bensley, top 5 kiến trúc sư hàng đầu thế giới thiết kế, chính thức hoạt động vào năm 2012. Đây từng là điểm đến của các ngôi sao, chính trị gia và nhà tài phiệt nổi tiếng thế giới (Ảnh: VnExpress)
Nhiều khu nghỉ dưỡng khác cũng được chọn là nơi diễn ra các cuộc họp của APEC 2017. Một số resort hướng mặt ra biển, ngoài phòng ốc sang trọng có thêm hồ bơi chính và hồ bơi tại các khu căn hộ (Ảnh: VnExpress)
Trung tâm hội nghị quốc tế Ariyana tại khu nghỉ dưỡng Furama, nơi tổ chức gặp gỡ 21 nền kinh tế (Ảnh: Báo Xây dựng)
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế trong khuôn viên một khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng là nơi tổ chức diễn đàn doanh nghiệp (Ảnh: VnExpress)
Nội thất phòng họp thiết kế cầu kỳ. Công trình được đầu tư kinh phí 250 tỷ đồng (Ảnh: VnExpress)
Cung Thể thao Tiên Sơn là địa điểm dự phòng làm Gala Dinner cho 1.200 doanh nhân dự hội nghị. Công trình được đầu tư 84 tỷ đồng để cải tạo nội thất phù hợp với mục đích sử dụng (Ảnh: Báo Xây dựng)
Những khu biệt thự nằm bên biển được chọn làm nơi đón tiếp khách quốc tế trong sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng nhất năm của Việt Nam này (Ảnh: VnExpress)
Trung tâm phục vụ báo chí quốc tế với tổng mức đầu tư 178,8 tỷ đồng, diện tích 13.419m², gồm 3 tầng đã được hoàn thiện, sẳn sàng phục vụ cho 1.500 phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp (Ảnh: Báo Xây dựng)
Bên trong Trung tâm báo chí quốc tế được thiết kế ba tầng, hai phía có ánh sáng tự nhiên. Khu vực chính của tòa nhà được thiết kế biểu tượng trống đồng Đông Sơn. Diện tích của tòa nhà khoảng 1,3ha (Ảnh: VnExpress)
Hội chợ triển lãm Đà Nẵng được cải tạo thành Trung tâm báo chí quốc tế, mức đầu tư 178 tỷ đồng. Khối nhà 3 tầng này sẽ là nơi tác nghiệp của hàng nghìn nhà báo, dự kiến tổ chức cuộc họp của Chủ tịch nước trước khi kết thúc (Ảnh: VnExpress)
Công trình hầm chui nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn được hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm phục vụ giao thông khi diễn ra sự kiện APEC (Ảnh: VnExpress)
Một bệnh viện đa khoa có vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng đi vào hoạt động ngày 27/9, tham gia phục vụ y tế cho APEC 2017 (Ảnh: VnExpress)
Nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng được khai thác từ tháng 5/2017, có mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Ngoài việc tiện nghi, nhiều biện pháp an ninh đã triển khai tại đây nhằm đảm bảo an toàn cho khách nước ngoài đến Đà Nẵng tháng 11 tới (Ảnh: VnExpress)
Trung tâm hành chính cao 37 tầng, kiến trúc như ngọn hải đăng hướng ra biển là nơi diễn ra nhiều cuộc họp trong Tuần lễ cấp cao APEC. Công trình có vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, đang là nơi làm việc của khoảng 1.600 công chức thành phố (Ảnh: VnExpress)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung tâm báo chí quốc tế 178 tỷ đồng phục vụ APEC
Trung tâm báo chí quốc tế 178 tỷ đồng phục vụ APEC

Tòa nhà Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng, được đầu tư 178 tỷ đồng.

Trung tâm báo chí quốc tế 178 tỷ đồng phục vụ APEC

Trung tâm báo chí quốc tế 178 tỷ đồng phục vụ APEC

Tòa nhà Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng, được đầu tư 178 tỷ đồng.

APEC 2017: Tăng cường hợp tác, đổi mới công nghệ ứng phó thiên tai
APEC 2017: Tăng cường hợp tác, đổi mới công nghệ ứng phó thiên tai

VOV.VN -Trung bình mỗi thập kỷ, khu vực châu Á - Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng của khoảng 40% các đợt thiên tai trên thế giới.

APEC 2017: Tăng cường hợp tác, đổi mới công nghệ ứng phó thiên tai

APEC 2017: Tăng cường hợp tác, đổi mới công nghệ ứng phó thiên tai

VOV.VN -Trung bình mỗi thập kỷ, khu vực châu Á - Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng của khoảng 40% các đợt thiên tai trên thế giới.

APEC: Bình đẳng giới là trung tâm của phát triển kinh tế và nhân lực
APEC: Bình đẳng giới là trung tâm của phát triển kinh tế và nhân lực

VOV.VN - Đại biểu các nền kinh tế APEC khẳng định bình đẳng giới là trung tâm của phát triển kinh tế và nguồn nhân lực.

APEC: Bình đẳng giới là trung tâm của phát triển kinh tế và nhân lực

APEC: Bình đẳng giới là trung tâm của phát triển kinh tế và nhân lực

VOV.VN - Đại biểu các nền kinh tế APEC khẳng định bình đẳng giới là trung tâm của phát triển kinh tế và nguồn nhân lực.

Hình ảnh sơ duyệt việc chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Hình ảnh sơ duyệt việc chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

VOV.VN -  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, chủ trì sơ duyệt các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Hình ảnh sơ duyệt việc chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Hình ảnh sơ duyệt việc chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

VOV.VN -  Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, chủ trì sơ duyệt các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Đà Nẵng xã hội hóa nguồn vốn đầu tư công trình phục vụ APEC
Đà Nẵng xã hội hóa nguồn vốn đầu tư công trình phục vụ APEC

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng xây dựng các trung tâm hội nghị, khách sạn phục vụ APEC 2017.

Đà Nẵng xã hội hóa nguồn vốn đầu tư công trình phục vụ APEC

Đà Nẵng xã hội hóa nguồn vốn đầu tư công trình phục vụ APEC

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng xây dựng các trung tâm hội nghị, khách sạn phục vụ APEC 2017.