Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga tại Moscow

VOV.VN - Đây là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương năm 2017.

Chiều 13/12 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế Moscow - Liên bang Nga, được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Cục Xúc Tiến thương mại - Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Phát triển kinh tế Nga tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga, nhằm trao đổi thông tin về cơ hội hợp tác thương mại - đầu tư tại Liên bang Nga, các chính sách ưu đãi của chính phủ hai nước, yêu cầu về chất lượng và thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu vào Nga…

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Liên bang Nga

Đoàn gồm 40 đại biểu, trong đó có 21 doanh nghiệp Việt Nam do ông Tạ Hoàng Linh - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương dẫn đầu đã sang Nga, tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên Bang Nga tại Moscow nhằm giới thiệu về những ngành hàng thế mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam như chế biến nông sản, thủy sản, dệt may, thủ công mỹ nghệ…

Đến tham gia dự diễn đàn, về phía Nga có ông Zelenev Andrei-Vụ trưởng Vụ Châu Á, Châu Phi và Mỹ La tinh - Bộ phát triển kinh tế Nga, ông Geogy Petrov - cố vấn Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Nga, cùng khoảng 80 doanh nghiệp Nga. Điều này cho thấy, mối quan tâm của các doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Liên bang Nga đến thị trường của nhau ngày càng tăng và thực sự mong muốn tìm kiếm được các cơ hội hợp tác về thương mại và đầu tư.

Ông Thân Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Visimix

Ông Thân Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Visimix-chuyên kinh doanh chế biến các mặt hàng nông sản xuất khẩu như cà phê, hồ tiêu, hạt điều; sản  phẩm gia vị như quế, hồi, ớt, tỏi, gừng… cho biết, ông sang Nga lần này để củng cố và phát triển thị trường hơn nữa: "Hiện tại chúng tôi đang xuất khẩu các mặt hàng hạt điều, tiêu, quế sang thị trường này tương đối nhiều rồi. Tuy nhiên, nhận định rằng Nga là thị trường tiềm năng nên chúng tôi muốn sang đây để xét xét tình hình thực tế của thị trường, gặp gỡ các bạn Nga để có thể gia tăng khách hàng, xem xét nhu cầu thực tế của họ để đưa ra các sản phẩm đa dạng hơn nữa. Đặc biệt là các mặt hàng chế biến chúng tôi đang thúc đẩy chế biến sâu và tinh hơn nữa các sản phẩm thô của  Việt Nam để xuất khẩu sang Nga nói riêng và các nước trên thế giới nói chung”.

Hiện tại kim ngạch xuất khẩu của công ty Visimix đạt 20 triệu USD/năm. Ngoài Nga là thị trường chính, tiếp đó là các nước SNG, công ty muốn mở rộng xuất khẩu sang các nước Đông - Âu. Để đưa các sản phẩm chế biến tinh vào siêu thị, công ty cần nghiên cứu kỹ về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, bao bì,  nhãn mác, khẩu vị của người tiêu dùng…

Đối với ông Lý Ngọc Xanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Thương mại-Đầu tư Thái Anh, chuyên sản xuất hàng thời trang xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Nhật Bản và Châu Âu, thì đây là lần đầu tiên công ty sang Nga, để tìm hiểu thị trường, bạn hàng: "Sang Nga lần này với hy vọng để tìm hiểu thị trường, bạn hàng, nghiên cứu xem họ cần hàng gì. May mặc thì có rất nhiều sản phẩm, có thể là sơmi, jacket hai lớp. Chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, từ đó lên phương án xuất khẩu hoặc liên doanh với doanh nghiệp của Nga để có sản phẩm sang Nga".

Đến tham dự diễn đàn, ông Aleksandr Nilifrorov - đại diện cho một doanh nghiệp chuyên về phân phối, bán hàng tại Nga cảm thấy đã có được những thông tin rất thú vị về việc các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hàng hóa ra sao, mong muốn xuất khẩu những mặt hàng nào sang Nga: "Tôi quan tâm đến các mặt hàng tiêu dùng, phổ biến như thực phẩm, đồ uống, sản phẩm chè mà doanh nghiệp của các bạn giới thiệu ở đây, bởi vì thị trường của chúng tôi ít được cung cấp. Nên chúng tôi rất có nhu cầu…"

Theo ông Dương Hoàng Minh - Tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga, trong 11 tháng năm 2017, kim ngạch thương mại hai nước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 2 tỷ USD, tăng hơn 33%, nhập khẩu từ Nga đạt 1,2 tỷ USD, tăng hơn 17%. Đây là con số đáng khích lệ. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu, trong đó có Nga sẽ ngày càng phát huy hiệu quả và kim ngạch thương mại giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tăng nhanh hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao thủy điện miền Trung khó cắt lũ cho hạ du?
Vì sao thủy điện miền Trung khó cắt lũ cho hạ du?

VOV.VN - Do bị giới hạn bởi đặc điểm địa hình nên các hồ thủy điện miền Trung chỉ có dung tích chứa nước khiêm tốn, khó có thể cắt lũ triệt để.

Vì sao thủy điện miền Trung khó cắt lũ cho hạ du?

Vì sao thủy điện miền Trung khó cắt lũ cho hạ du?

VOV.VN - Do bị giới hạn bởi đặc điểm địa hình nên các hồ thủy điện miền Trung chỉ có dung tích chứa nước khiêm tốn, khó có thể cắt lũ triệt để.

Xem cách bắt châu chấu cho tiền triệu mỗi tối
Xem cách bắt châu chấu cho tiền triệu mỗi tối

VOV.VN - Khi mặt trời lặn, châu chấu bay chậm, thấp, người dân dùng vợt “quay” để bắt mỗi tối cho thu nhập 500.000 – 600.000 đồng.

Xem cách bắt châu chấu cho tiền triệu mỗi tối

Xem cách bắt châu chấu cho tiền triệu mỗi tối

VOV.VN - Khi mặt trời lặn, châu chấu bay chậm, thấp, người dân dùng vợt “quay” để bắt mỗi tối cho thu nhập 500.000 – 600.000 đồng.

Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2017
Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2017

VOV.VN - Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2017 sau cuộc họp hai ngày của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC).

Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2017

Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2017

VOV.VN - Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ nâng lãi suất lần thứ 3 trong năm 2017 sau cuộc họp hai ngày của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC).

Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ KTV
Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ KTV

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ KTV

Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ KTV

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020.