Diễn đàn đối thoại kinh tế Việt – Đức

VOV.VN - Hiện có 239 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Đức vào Việt Nam với tổng số vốn 1 tỷ 340 triệu USD

 

 

Chiều 19/11, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Bộ Kinh tế năng lượng Đức tổ chức Đối thoại kinh tế Việt – Đức. Ngài Sigmar Gabriel Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế năng lượng Đức tới dự.

Phát biểu khai mạc đối thoại, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết: “Việt Nam - Đức có lịch sử quan hệ hữu nghị lâu đời. Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai nước được nâng lên thành quan hệ đối tác chiến lược, nền tảng để thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư và những lĩnh vực khác. Xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Đức vào Việt Nam cũng có chiều hướng tăng lên trong những năm gần đây.”

Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel tin tưởng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam - Đức sẽ ngày càng tốt đẹp. (Ảnh: PTV)

Hiện, có 239 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Đức vào Việt Nam với tổng số vốn 1 tỷ 340 triệu USD, đứng thứ 22/101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đức cũng là đối tác thương mại lớn với kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 10 tỷ USD Mỹ/năm. Tuy nhiên, thời gian qua, hai nước chưa khai thác hết những dư địa và tiềm năng sẵn có.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đức nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế trên các lĩnh vực mà hai bên đều có lợi thế và nhu cầu, bao gồm năng lượng, công nghệ xanh, công nghiệp, giao thông công cộng, tài chính, ngân hàng, hàng tiêu dùng và các sản phẩm nông sản, thủy sản.

Tại buổi đối thoại, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế năng lượng Đức - Sigmar Gabriel cũng cho biết: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhu cầu tăng nhanh trên nhiều lĩnh vực và sự ổn định về chính trị đang thu hút nhiều doanh nghiệp Đức tới Việt Nam.

Ông Sigmar Gabriel cho biết: “Các doanh nghiệp Đức đang có mối quan tâm lớn tới Việt Nam. Sự phục hồi của nền kinh tế, trong đó có ngành công nghiệp và xây dựng, kèm theo những nỗ lực trong cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh được cho là đang khích lệ các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả doanh nghiệp Đức đầu tư tại Việt Nam. Nếu các bạn có các thủ tục cấp phép đầu tư rõ ràng, hệ thống luật pháp minh bạch, cơ sở hạ tầng thuận lợi… thì sẽ có thể thu hút được không chỉ các tập đoàn lớn mà còn có thể thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa Đức vào đầu tư lâu dài.”

Tại buổi đối thoại, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và ngài Sigmar Gabriel Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế năng lượng Đức đã ký kết Tuyên bố chung giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức về Chương trình hợp tác đào tạo doanh nghiệp giai đoạn 2014-2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á ở Philippines
Thủ tướng sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á ở Philippines

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á và thăm làm việc Philippines từ 21-22/5/2014

Thủ tướng sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á ở Philippines

Thủ tướng sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á ở Philippines

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á và thăm làm việc Philippines từ 21-22/5/2014

Trung Quốc khai mạc Diễn đàn kinh tế thế giới “Davos mùa Hè”
Trung Quốc khai mạc Diễn đàn kinh tế thế giới “Davos mùa Hè”

VOV.VN - Diễn đàn sẽ diễn ra trong 3 ngày thảo luận về tất các vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với nền kinh tế thế giới

Trung Quốc khai mạc Diễn đàn kinh tế thế giới “Davos mùa Hè”

Trung Quốc khai mạc Diễn đàn kinh tế thế giới “Davos mùa Hè”

VOV.VN - Diễn đàn sẽ diễn ra trong 3 ngày thảo luận về tất các vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với nền kinh tế thế giới

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hà Lan: Nắm bắt những vận hội mới
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hà Lan: Nắm bắt những vận hội mới

VOV.VN - "Việt Nam ngày càng trở thành mắt xích quan trọng của mạng lưới liên kết kinh tế toàn cầu và khu vực, các doanh nghiệp Hà Lan hãy nắm bắt lấy vận hội này".

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hà Lan: Nắm bắt những vận hội mới

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hà Lan: Nắm bắt những vận hội mới

VOV.VN - "Việt Nam ngày càng trở thành mắt xích quan trọng của mạng lưới liên kết kinh tế toàn cầu và khu vực, các doanh nghiệp Hà Lan hãy nắm bắt lấy vận hội này".

Bế mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân 2014
Bế mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân 2014

VOV.VN -Các chuyên gia đã phân tích thực trạng nền kinh tế, đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng, sát thực tế. 

Bế mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân 2014

Bế mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Xuân 2014

VOV.VN -Các chuyên gia đã phân tích thực trạng nền kinh tế, đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng, sát thực tế. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới

VOV.VN - Tham dự Diễn đàn dự kiến có khoảng 450 đại biểu là chính khách, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu trong và ngoài khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới

VOV.VN - Tham dự Diễn đàn dự kiến có khoảng 450 đại biểu là chính khách, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu trong và ngoài khu vực.